Xe buýt mui trần lần đầu xuất hiện trên phố Hà Nội

VOV.VN - Sáng 30/6, chiếc xe buýt hai tầng, mui trần với màu sắc sặc sỡ phục vụ du lịch được đưa vào chạy thử nghiệm khiến nhiều người dân rất tò mò.

Sáng nay (30/7), Tổng Công ty Vận tải Hà Nội đã tổ chức chạy thử nghiệm xe buýt 2 tầng, mui trần trên một số tuyến phố của Hà Nội. Mô hình xe bus 2 tầng chở khách du lịch ngắm cảnh thành phố sẽ được Hà Nội đưa vào khai thác, phục vụ khách du lịch trong thời gian tới.

Mô hình xe buýt mui trần phục vụ khách du lịch sẽ được áp dụng tại Hà Nội và TP.HCM. Dự kiến phương tiện này sẽ được đưa vào hoạt động chính thức trong 2 tháng tới.
Trước đó, vào cuối năm 2016, Bộ GTVT đã có văn bản đề nghị UBND một số tỉnh, thành phố thí điểm xe buýt 2 tầng phục vụ du lịch trong đó có Hà Nội.
Theo ghi nhận của PV VOV.VN trong sáng 30/6, chiếc xe buýt hai tầng mui trần được chạy thử nghiệm có khoảng 40 chỗ ngồi, tầng dưới của xe buýt gồm khoảng hơn 10 ghế, tầng 2 có hơn 30 ghế. Số lượng ghế có thể được điều chỉnh tăng hoặc giảm tùy theo lượng khách.

Tầng 2 của xe buýt cũng có mái di động để vẫn có thể hoạt động bình thường trong điều kiện thời tiết xấu.
Được biết, đây là sản phẩm phù hợp tiêu chí an toàn kỹ thuật lưu hành tại Việt Nam. Xe được thiết kế cho thị trường du lịch Việt Nam phát triển sản phẩm city tour.
Dự kiến sắp tới Hà Nội sẽ đưa vào sử dụng 10 chiếc xe đầu tiên trong tháng 7/2017. Hành khách được phép mua vé city tour và thuê xe hợp đồng cho các mục đích khác nhau.
Xe buýt hai tầng đầu tiên mang tên City Tour trên đường phố Hà Nội lúc 7h30 hôm nay, trong quá trình chạy thử chiếc xe buýt đã chạy qua rất nhiều tuyến phố của Hà Nội cho người dân chiêm ngưỡng và lấy ý kiến người dân để điều chỉnh những điểm chưa hợp lý.
Xe buýt hai tầng do doanh nghiệp trong nước sản xuất...
Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng và các cán bộ tham quan xe buổi chạy thử.
Rất nhiều người dân cũng lên xe trải nghiệm chiếc xe buýt hai tầng mui trần đầu tiên tại Hà Nội.
Xe được trang bị các thiết bị rất hiện đại như hệ thống wifi, phụ kiện hỗ trợ lên xuống cho khách hay hệ thống camera như trên tầng hai này. 
Nhà vệ sinh hiện đại cùng dụng cụ y tế được trang bị ngay trên xe.

Bà Dư Thị Hà (Hà Nội) cảm thấy vui mừng khi lần đầu được ngồi trên chiếc xe buýt hai tầng. "Tôi cảm thấy rất vui và thấy hồ Gươm đẹp hơn khi đi du lịch bằng hình thức này, mặc dù tôi ra hồ này nhiều lần ", bà chia sẻ.

Xe buýt gồm hai tầng do Công ty Trường Hải của Việt Nam sản xuất, đạt tiêu chuẩn Châu Âu, sử dụng động cơ Hino của Nhật Bản, hộp số tự động 6 cấp với chỗ lái rất rộng rãi và thoải mái.
Các ghế ngồi dưới tầng 1 được bọc da hiện đại và êm ái.

Người dân rất hào hứng được lên xe buýt hai tầng mui trần chạy thử.

Nhiều bạn trẻ cũng rất phấn khích đã selfie với phương tiện du lịch mới này.

Xe buýt này cũng phục vụ người khuyết tật./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vì sao xe buýt nhanh Hà Nội hoạt động kém hiệu quả?
Vì sao xe buýt nhanh Hà Nội hoạt động kém hiệu quả?

VOV.VN - Sau hơn 4 tháng hoạt động, xe buýt nhanh ở Hà Nội có rất ít người đi, trong khi nhu cầu của người dân là rất lớn. Vậy, đâu là nguyên nhân? 

Vì sao xe buýt nhanh Hà Nội hoạt động kém hiệu quả?

Vì sao xe buýt nhanh Hà Nội hoạt động kém hiệu quả?

VOV.VN - Sau hơn 4 tháng hoạt động, xe buýt nhanh ở Hà Nội có rất ít người đi, trong khi nhu cầu của người dân là rất lớn. Vậy, đâu là nguyên nhân? 

Ảnh: Hà Nội đang cho chạy thử xe buýt 2 tầng mui trần
Ảnh: Hà Nội đang cho chạy thử xe buýt 2 tầng mui trần

VOV.VN - 9h sáng nay (30/6), Hà Nội cho chạy thử nghiệm xe buýt 2 tầng mui trần quanh các khu du lịch nổi tiếng của thành phố.

Ảnh: Hà Nội đang cho chạy thử xe buýt 2 tầng mui trần

Ảnh: Hà Nội đang cho chạy thử xe buýt 2 tầng mui trần

VOV.VN - 9h sáng nay (30/6), Hà Nội cho chạy thử nghiệm xe buýt 2 tầng mui trần quanh các khu du lịch nổi tiếng của thành phố.

Điều chỉnh khai thác xe buýt nhanh BRT vẫn theo kiểu “chắp vá”  ​
Điều chỉnh khai thác xe buýt nhanh BRT vẫn theo kiểu “chắp vá” ​

VOV.VN - Những ngày gần đây, người dân Hà Nội đặc biệt quan tâm đến số phận của xe buýt nhanh BRT. Trong đó có nhiều ý kiến cho rằng, BRT đã thất bại.

Điều chỉnh khai thác xe buýt nhanh BRT vẫn theo kiểu “chắp vá”  ​

Điều chỉnh khai thác xe buýt nhanh BRT vẫn theo kiểu “chắp vá” ​

VOV.VN - Những ngày gần đây, người dân Hà Nội đặc biệt quan tâm đến số phận của xe buýt nhanh BRT. Trong đó có nhiều ý kiến cho rằng, BRT đã thất bại.