Xe vẫn chiếm vỉa hè, lòng đường bất chấp lệnh cấm

Dù lệnh cấm đã có hiệu lực, nhưng tại nhiều tuyến phố cấm trông giữ xe ở Hà Nội, tình trạng xe đỗ ở lòng đường, vỉa hè vẫn còn phổ biến.

Chiều 15/2, liên ngành Giao thông Vận tải và Công an thành phố Hà Nội đã họp về tổ chức xử lý phương tiện và điểm trông giữ xe trên các tuyến phố cấm. Theo đó, bắt đầu từ ngày hôm nay (16/2), lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra, xử lý các điểm trông giữ sai phạm.

Theo ghi nhận của phóng viên, sau khi lệnh cấm có hiệu lực, một số tuyến phố đã có chuyển biến, lòng đường, vỉa hè khá thông thoáng như phố Hàng Khay (Hoàn Kiếm), đường Trần Duy Hưng (Cầu Giấy). Nhiều cơ sở kinh doanh đã chủ động tạo không gian trong nhà cho khách hàng gửi xe để không lấn ra vỉa hè; nhiều điểm gửi xe đã được giải tỏa.

File

Cửa hàng ảnh trên phố Hàng Khay chủ động tạo không gian cho khách để xe.

Tuy nhiên, tại một số tuyến phố cấm đỗ xe khác, các điểm trông giữ vẫn hoạt động bình thường như vỉa hè trước cửa Bưu điện Hà Nội, phố Đinh Tiên Hoàng, nhân viên vẫn ghi vé, nhận xe, thu tiền bình thường. Tương tự, các điểm trông giữ xe dưới lòng đường phố Hàng Giấy, Hàng Trống, Hàng Gai, Nhà Thờ, Nhà Chung..., phương tiện vẫn đỗ thành hàng dưới lòng đường.

File

Nhiều xe vi phạm trên phố Hàng Bài.

File

File

Trước cửa Bưu điện Hà Nội trên phố Đinh Tiên Hoàng.

File

Hàng dài taxi đỗ dưới lòng đường trên phố Cầu Gỗ.

Ông Nguyễn Lê (phố Hàng Trống) ủng hộ việc cấm trông giữ xe tại một số tuyến phố, và cho biết, việc đỗ xe tràn lan dưới lòng đường khiến các phương tiện đang lưu thông phải né tránh, luồn lách, và là một trong những nguyên nhân gây tắc đường, đặc biệt là vào giờ cao điểm.

Chị Ngọc Minh (chủ cửa hàng ảnh nằm trên phố Hàng Khay) cho biết: “Tôi hoàn toàn ủng hộ quyết định cấm đỗ xe dưới lòng đường và trên vỉa hè. Bắt đầu từ ngày hôm qua, chúng tôi đã cho xe của khách vào trong nhà. Tôi cũng hy vọng mọi người sẽ chấp hành nghiêm chỉnh quyết định của UBND TP Hà Nội để góp phần giảm ùn tắc giao thông”.

Có thể nói, việc "đòi" lại vỉa hè, lòng đường cho người, phương tiện tham gia giao thông là cần thiết. Tuy nhiên, đối với các hộ kinh doanh, việc thiếu điểm trông giữ xe sẽ gây ra không ít khó khăn. Chính vì vậy, bất chấp lệnh cấm, trên các tuyến phố Hàng Bài, Lý Quốc Sư (quận Hoàn Kiếm), đường Xuân Thủy, đường Cầu Giấy (quận Cầu Giấy), người dân vẫn đỗ xe trên hè phố.

Anh Hoàng Minh (nhân viên cửa hàng điện tử trên phố Hàng Bài) chia sẻ: “Cấm các bãi trông giữ xe trên vỉa hè, lòng đường là đúng. Nhưng như cửa hàng của chúng tôi diện tích nhỏ, không thể tự lo chỗ để xe cho khách hàng. Quanh khu vực này lại không có chỗ gửi xe có phép. Vì vậy, khách hàng cũng không biết phải đỗ xe ở đâu”.

Còn chị Thu Thủy, chủ cửa hàng bán đồ lưu niệm trên phố Cầu Gỗ băn khoăn: “Bãi đỗ xe không có, cấm trông giữ xe, cấm đỗ xe trên lòng đường, hè phố thì người dân biết để xe ở đâu?”. Đây cũng chính là vấn đề mà các cơ quan liên quan phải nghiên cứu và sớm có giải pháp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên