Xem xét giải quyết kiến nghị chính đáng của công nhân

Kịp thời có biện pháp khắc phuc hậu quả, ổn định tình hình và động viên công nhân trở lại sản xuất.

Liên quan đến vụ việc bảo vệ Công ty TNHH Giai Đức lái xe gây tai nạn, ngày 24/6, ông Vũ Hồng Khanh, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo UBND huyện, Liên đoàn Lao động huyện Chương Mỹ phối hợp xem xét, giải quyết các kiến nghị chính đáng của công nhân Công ty TNHH Giai Đức. Kịp thời có biện pháp khắc phuc hậu quả, ổn định tình hình và động viên công nhân trở lại sản xuất.

Phó Chủ tịch TP Hà Nội cũng yêu cầu huyện Chương Mỹ tăng cường công tác quản lý Nhà nước tại các doanh nghiệp, KCN trên địa bàn, nắm chắc đời sống công nhân để kịp thời giải quyết các vấn đề đảm bảo an sinh xã hội cho công nhân và người lao động.

Thành phố cũng yêu cầu huyện Chương Mỹ phối hợp với các Sở ngành liên quan thăm hỏi động viên gia đình công nhân bị nạn.

Trước đó, ngày 23/6, khoảng 300 công nhân tập trung đình công đòi tăng phụ cấp, bổ sung khẩu phần ăn bị bảo vệ của Công ty Giai Đức là Lê Tuấn Minh  lái xe ô tô lao thẳng vào đám đông công nhân khiến 1 người chết và 10 người bị thương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên