Xử lý 12 vụ hành khách đe dọa có bom trên máy bay ở Tân Sơn Nhất

VOV.VN - Con số này được tính từ tháng 8/2013 đến nay. Ngoài ra, còn có 182 lượt hành khách vận chuyển vũ khí trái phép… bị xử lý.

“Công tác đảm bảo an ninh, an toàn hàng không dân dụng tại khu vực Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã đi vào nề nếp và ngày càng được nâng lên”. Đó là đánh giá của Ban chỉ huy Khẩn nguy Hàng không Thành phố Hồ Chí Minh tại Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện quy chế phối hợp liên ngành trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh hàng không” do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức sáng nay (5/6). 


Theo báo cáo của Ban chỉ huy Khẩn nguy Hàng không Thành phố Hồ Chí Minh, việc phối hợp điều tra, xử lý các vụ việc liên quan đến an ninh hàng không, đối phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng đã được thực hiện đúng qui trình, chặt chẽ. Từ tháng 8/2013 đến nay, các lực lượng đã phối hợp xử lý 12 vụ hành khách đe dọa có bom, 182 lượt hành khách vận chuyển vũ khí trái phép, 12 vụ vận chuyển hàng lậu, 15 vụ vận chuyển ma túy, xử lý 200 vụ gây mất an ninh trật tự tại cảng hàng không, hơn 1.100 vụ vi phạm qui định khai thác, 27 ngàn vụ vi phạm giao thông…

Cùng với những việc đã làm được, hội nghị cũng đã chỉ ra những tồn tại như công tác phối hợp, trao đổi thông tin giữa các bộ phận, lực lượng có lúc còn chậm, chưa linh hoạt. Các đơn vị còn thiếu chuyên gia điều phối, thương thuyết, phân tích, đánh giá tình huống phục vụ cho việc ứng phó ban đầu, cảng hàng không còn thiếu phương tiện phát hiện và xử lý bom mìn, máy soi chiếu…Công tác diễn tập cũng chưa được tổ chức theo định kỳ, do mật độ, tần suất hoạt động bay cao.

Các đại biểu đề nghị: thành phố cần nhanh chóng thành lập đồn Công an trong sân bay, quản lý lượng xe taxi đi vào Cảng, phân luồng lại các tuyến đường vào sân bay, có kế hoạch cụ thể chống dịch Mers CoV và các dịch bệnh khác. Các địa phương ở khu vực tiếp giáp sân bay cần phối hợp làm tốt công tác vận động nhân dân tránh những hoạt động gây ảnh hưởng hoạt động bay…

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân nói: Các quận huyện phải chú ý từ vấn đề xây dựng, đảm bảo an toàn bay, các hoạt động sử dụng thiết bị bay, thả diều của các cháu rồi các hoạt động chiếu sáng, tia laser, văn hóa văn nghệ… để đảm bảo an toàn bay”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cựu nhân viên VNA dọa có bom trên máy bay
Cựu nhân viên VNA dọa có bom trên máy bay

Nguyễn Bằng Việt đã dùng sim rác nhắn tin báo có bom trên máy bay cho trưởng đoàn tiếp viên và trực ban khai thác Nội Bài

Cựu nhân viên VNA dọa có bom trên máy bay

Cựu nhân viên VNA dọa có bom trên máy bay

Nguyễn Bằng Việt đã dùng sim rác nhắn tin báo có bom trên máy bay cho trưởng đoàn tiếp viên và trực ban khai thác Nội Bài

Vietnam Airlines thông tin về sự cố hành khách dọa có bom
Vietnam Airlines thông tin về sự cố hành khách dọa có bom

VOV.VN -Hành khách là tội phạm được 2 nhân viên an ninh di lý đi thành phố Hồ Chí Minh và có thông báo trước cho tổ bay.

Vietnam Airlines thông tin về sự cố hành khách dọa có bom

Vietnam Airlines thông tin về sự cố hành khách dọa có bom

VOV.VN -Hành khách là tội phạm được 2 nhân viên an ninh di lý đi thành phố Hồ Chí Minh và có thông báo trước cho tổ bay.

Cấm đi máy bay 1 năm nghi can dọa có bom khi bị dẫn giải
Cấm đi máy bay 1 năm nghi can dọa có bom khi bị dẫn giải

Bị dẫn độ từ Hà Nội vào TP HCM bằng máy bay của VNA, nghi can Đoàn Bá Đức đã dọa có bom khi máy bay chuẩn bị cất cánh

Cấm đi máy bay 1 năm nghi can dọa có bom khi bị dẫn giải

Cấm đi máy bay 1 năm nghi can dọa có bom khi bị dẫn giải

Bị dẫn độ từ Hà Nội vào TP HCM bằng máy bay của VNA, nghi can Đoàn Bá Đức đã dọa có bom khi máy bay chuẩn bị cất cánh