Xử lý những trường hợp xây nhà trái phép ở Khu kinh tế Nhơn Hội

VOV.VN - Trước 30/6, các địa phương phải tổ chức cưỡng chế đợt 2, xử lý hơn 40 trường hợp xây dựng nhà cửa, công trình trái phép ở Khu kinh tế Nhơn Hội.

Ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa cho biết, trước 30/6 tới, các địa phương phải tổ chức cưỡng chế đợt 2, xử lý hơn 40 trường hợp xây dựng nhà cửa, công trình trái phép ở Khu kinh tế Nhơn Hội.

Một ngôi nhà xây dựng trái phép ở Khu kinh tế Nhơn Hội bị cưỡng chế vào ngày 5/3 (Ảnh: Thanh niên)

Đợt 1 vừa qua, cơ quan chức năng tỉnh Bình Định đã cưỡng chế tháo dỡ 40 trường hợp ngang nhiên dựng cột bê tông, hàng rào kẽm gai, xây dựng nhà, tường rào kiên cố trong hành lang Tỉnh lộ 639 đi qua Khu Kinh tế Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn. Đây là những công trình vi phạm từ năm 2018 đến nay.

Ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định yêu cầu tổ chức đợt cưỡng chế thứ 2, tháo dỡ khoảng hơn 40 nhà xây trái phép từ năm 2014 đến nay và sau đó tiếp tục tháo dỡ những trường hợp khác.

Theo ông Hồ Quốc Dũng, việc người dân xây nhà và công trình trái phép do chính quyền các huyện Phù Cát, Tuy Phước và thành phố Quy Nhơn buông lỏng công tác quản lý nhà nước.

“Để xảy ra việc lấn chiếm đất đai tại Khu Kinh tế Nhơn Hội thời gian dài có trách nhiệm của các cấp chính quyền, có sự buông lỏng quản lý trong công tác quản lý. Thời gian gần đây mức độ lấn chiếm càng ngày càng nở rộ. Trước tình hình đó, UBND tỉnh đã thành lập 1 ban chỉ đạo và xây dựng kế hoạch xử lý triệt để việc này. Qua kết quả giải quyết giai đoạn 1 thì chúng tôi tiếp tục giải quyết giai đoạn 2 và đến 30/6 sẽ dứt điểm”, ông Hồ Quốc Dũng nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Biệt phủ” xây trái phép trên núi Hải Vân chuyển thành khu du lịch?
“Biệt phủ” xây trái phép trên núi Hải Vân chuyển thành khu du lịch?

VOV.VN - Chủ biệt phủ xây trái phép trên núi Hải Vân làm đơn xin chuyển công năng công trình này thành khu du lịch.

“Biệt phủ” xây trái phép trên núi Hải Vân chuyển thành khu du lịch?

“Biệt phủ” xây trái phép trên núi Hải Vân chuyển thành khu du lịch?

VOV.VN - Chủ biệt phủ xây trái phép trên núi Hải Vân làm đơn xin chuyển công năng công trình này thành khu du lịch.

Cưỡng chế tháo dỡ công trình xây trái phép tại Khu Kinh tế Nhơn Hội
Cưỡng chế tháo dỡ công trình xây trái phép tại Khu Kinh tế Nhơn Hội

VOV.VN - Đây được xem là động thái “quyết liệt” của chính quyền tỉnh Bình Định, sau khi không ngăn chặn kịp thời và xử lý rốt ráo vi phạm.  

Cưỡng chế tháo dỡ công trình xây trái phép tại Khu Kinh tế Nhơn Hội

Cưỡng chế tháo dỡ công trình xây trái phép tại Khu Kinh tế Nhơn Hội

VOV.VN - Đây được xem là động thái “quyết liệt” của chính quyền tỉnh Bình Định, sau khi không ngăn chặn kịp thời và xử lý rốt ráo vi phạm.  

Biệt thự xây trái phép trên núi Hải Vân: UBND làm trái Nghị quyết HĐND
Biệt thự xây trái phép trên núi Hải Vân: UBND làm trái Nghị quyết HĐND

VOV.VN -Thái độ của thành phố Đà Nẵng là thực hiện nghiêm Nghị quyết mà HĐND thành phố về việc tháo dỡ biệt thự trái phép trên núi Hải Vân.

Biệt thự xây trái phép trên núi Hải Vân: UBND làm trái Nghị quyết HĐND

Biệt thự xây trái phép trên núi Hải Vân: UBND làm trái Nghị quyết HĐND

VOV.VN -Thái độ của thành phố Đà Nẵng là thực hiện nghiêm Nghị quyết mà HĐND thành phố về việc tháo dỡ biệt thự trái phép trên núi Hải Vân.

Công an xã bị chém khi cưỡng chế nhà xây trái phép
Công an xã bị chém khi cưỡng chế nhà xây trái phép

Công an viên Lê Chí Minh bị chém khi thực hiện nhiệm vụ cưỡng chế tháo dỡ nhà xây dựng trái phép ở xã Kim Hóa, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình.

Công an xã bị chém khi cưỡng chế nhà xây trái phép

Công an xã bị chém khi cưỡng chế nhà xây trái phép

Công an viên Lê Chí Minh bị chém khi thực hiện nhiệm vụ cưỡng chế tháo dỡ nhà xây dựng trái phép ở xã Kim Hóa, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình.

Cận cảnh khu biệt thự rộng 6.500 m2 xây trái phép của TGĐ ở Sóc Trăng
Cận cảnh khu biệt thự rộng 6.500 m2 xây trái phép của TGĐ ở Sóc Trăng

Không có giấy phép nhưng ông Đặng Văn Ngọ, TGĐ CT Cấp nước Sóc Trăng, đã xây biệt thự và nhiều công trình phụ trong khu đất nông nghiệp rộng 6.500 m2.

Cận cảnh khu biệt thự rộng 6.500 m2 xây trái phép của TGĐ ở Sóc Trăng

Cận cảnh khu biệt thự rộng 6.500 m2 xây trái phép của TGĐ ở Sóc Trăng

Không có giấy phép nhưng ông Đặng Văn Ngọ, TGĐ CT Cấp nước Sóc Trăng, đã xây biệt thự và nhiều công trình phụ trong khu đất nông nghiệp rộng 6.500 m2.

Đà Nẵng kiên quyết tháo dỡ công trình xây trái phép tại Mường Thanh
Đà Nẵng kiên quyết tháo dỡ công trình xây trái phép tại Mường Thanh

VOV.VN - Đà Nẵng kiên quyết yêu cầu chủ đầu tư tổ hợp khách sạn Mường Thanh và căn hộ cao cấp Sơn Trà tháo dỡ 104 căn hộ xây dựng trái phép.

Đà Nẵng kiên quyết tháo dỡ công trình xây trái phép tại Mường Thanh

Đà Nẵng kiên quyết tháo dỡ công trình xây trái phép tại Mường Thanh

VOV.VN - Đà Nẵng kiên quyết yêu cầu chủ đầu tư tổ hợp khách sạn Mường Thanh và căn hộ cao cấp Sơn Trà tháo dỡ 104 căn hộ xây dựng trái phép.