Xuân về trên đảo xa
VOV.VN - Năm nay, người dân Phú Quý có hai niềm vui lớn: kết quả xây dựng nông thôn mới và đảo Phú Quý có điện 24 giờ.
Trong những năm qua, nhờ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, huyện đảo Phú Quý (tỉnh Bình Thuận) đã có những bước phát triển đáng kể về đời sống vật chất cũng như tinh thần. Đặc biệt, với việc đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới và nguồn điện được cấp 24/24 giờ, đảo Phú Quý rạng rỡ hơn trong mùa xuân mới.
Từ bao đời nay, người dân trên đảo chủ yếu sống nhờ vào nghề biển. Toàn đảo Phú Quý hiện có khoảng 1.200 chiếc thuyền lớn nhỏ với hơn 6.000 lao động biển. Năm vừa qua, nhờ thời tiết thuận lợi cho những chuyến đánh bắt xa bờ, nên sản lượng đánh bắt đạt hơn 24.800 tấn, vượt kế hoạch đề ra. Không chỉ được mùa cá, người dân Phú Quý còn có thêm hai niềm vui lớn trong mùa xuân này là: kết quả xây dựng nông thôn mới và đảo Phú Quý có điện 24 giờ.
Tại xã Tam Thanh – xã điểm đầu tiên của đảo vừa đạt chuẩn xã nông thôn mới, hầu hết các tuyến đường đất trong khu dân cư đã được nhựa hóa và bê tông hóa. Tết này, người dân không còn chịu cảnh bụi bặm thốc vào nhà trong mùa gió bấc. Ông Võ Liêu – người dân xã Tam Thanh, huyện Phú Quý bày tỏ: “Bê tông hóa đã sắp hoàn tất, chỉ còn một đoạn ngắn nữa là xong. Chúng tôi ở đây rất là phấn khởi”.
Ông Mai Văn Cung - một người dân ở xã Tam Thanh cho biết: “Nhân dân phấn khởi hưởng ứng phong trào, chuẩn bị đón một cái tết vui vẻ hạnh phúc”.
Thời điểm này ở đảo Phú Quý, đi đến đâu cũng nghe bà con kể về câu chuyện đảo đã có điện suốt ngày đêm. Điện thắp sáng từng là niềm ước mơ của nhiều thế hệ sinh ra và lớn lên ở đây. Ông Trần Thành Tâm – người dân xã Long Hải nhớ lại: “Khoảng thời gian trước đây không có điện, bà con vô cùng vất vả. Người dân thèm khát được có điện. Buổi tối trên đảo có cảm giác thật heo hút”.
Nhờ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, tháng 6/2014, giá điện trên đảo được tính bằng giá điện tại đất liền. Rồi đến tháng 7, đảo Phú Quý đã được phát điện 24 giờ. Đó là niềm phấn khởi của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo sau 15 năm được cấp điện kể từ năm 1999. Để đảm bảo khả năng cung cấp điện 24/24 giờ mỗi ngày, Tổng Công ty Điện lực Miền Nam đã đưa vào vận hành thêm 2 tổ máy Diezel công suất 2MW, nâng tổng công suất lắp đặt trên huyện đảo lên 5MW; đầu tư phát triển lưới điện với đường dây trung áp 42km và đường dây hạ áp 0,5 ki-lô-mét trên đảo…
Từ ngày có điện 24 giờ, bà con có điều kiện mua sắm thêm tivi, tủ lạnh, nồi cơm điện và nhiều phương tiện gia dụng khác trong nhà. Ánh sáng điện cùng với ánh sáng văn hóa tinh thần và cả vật chất cũng đến với mọi người mọi nhà nơi hải đảo xa xôi này. Năm nay, lần đầu tiên nhân dân trên đảo được đón tết với nguồn điện 24 giờ, ai cũng vui sướng. Chị Trần Thị Giang – người dân xã Long Hải nói: “Có điện suốt đêm gia đình, con cái được quây quần, xum họp. Tết năm nay rất vui”.
Đối với các cơ sở kinh doanh du lịch, nguồn điện đảm bảo 24 giờ cũng là một trong những điều kiện thúc đẩy ngành này phát triển trong tương lai. Ông Dương Văn Vĩ – Giám đốc khu du lịch Long Vĩ - huyện đảo Phú Quý cho biết: “Vừa có điện 24 giờ, giá điện lại rẻ bà con chúng tôi rất mừng. Cảm ơn Đảng và Nhà nước rất nhiều, đã giúp người dân Phú Quý thấy được ánh sáng, giúp người dân trên đảo và ngành du lịch phát triển”.
Nguồn điện phát 24 giờ với giá bằng đất liền được xem là bước đột phá rất lớn để huyện đảo Phú Quý phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng trong những năm tiếp theo. Ông Tạ Minh Nhựt – Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận nói: “Năm đầu tiên được sự quan tâm của Chính phủ và đặc biệt là ngành điện, người dân được có điện liên tục 24/24 giờ. Việc thực hiện tính giá điện như các huyện trong đất liền là bước đột phá rất lớn của ngành điện, mang lại hiệu quả kinh tế cho huyện đảo chúng tôi”.
Huyện đảo Phú Quý có vị trí quan trọng trong chiến lược an ninh quốc phòng và phát triển kinh tế biển đảo quốc gia. Sự quan tâm đầu tư của Nhà nước và những thành tựu của Phú Quý hôm nay đang góp thêm nét rạng rỡ, tươi vui của ngày xuân ở vùng đảo xa xôi của Tổ Quốc./.