55 năm thành lập Trung đoàn 600 (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ)

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đã gắn Huân chương Độc lập hạng Nhì lên lá cờ truyền thống của Trung Đoàn 600.

Sáng 18/9, tại Hà Nội, Trung đoàn 600, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (Bộ Công an) tổ chức kỷ niệm 55 năm ngày thành lập (20/9/1954-20/9/2009) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì. Đến dự có bà Tòng Thị Phòng, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; Nguyên Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phạm Thế Duyệt.

55 năm kể từ ngày thành lập, tập thể cán bộ, chiến sĩ Trung Đoàn 600 luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, cùng với các đơn vị hữu quan bảo vệ tuyệt đối an toàn Bác Hồ, các đồng chí lãnh đạo cấp cao; các cơ quan đầu não của Đảng và Nhà nước. Trung đoàn 600 còn làm tốt nhiệm vụ quốc tế đối với cách mạng Lào, Campuchia; bảo vệ an toàn những hội nghị quốc tế được tổ chức tại Hà Nội, được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng nhiệt liệt biểu dương những thành tích mà Trung Đoàn 600 đã đạt được trong 55 năm qua. Trong giai đoạn hiện nay, bên cạnh những thuận lợi vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Các thế lực thù địch vẫn tiếp tục âm mưu chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta.

Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn, mỗi cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 600 luôn phát huy tốt truyền thống đoàn kết, làm tốt công tác chính trị, tư tưởng… Không ngừng trau dồi phẩm chất, đạo đức cách mạng, nâng cao trình độ nghiệm vụ, rèn luyện khả năng của đơn vị vũ trang mạnh, tinh nhuệ, có sức cơ động chiến đấu cao; thường xuyên làm tốt công tác xây dựng Đảng, thực hiện hiệu quả cuộc vận động Học tập và làm theo trấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng Trung đoàn thực sự vững mạnh, trung kiên, trung thành, xứng đáng là lực lượng vũ trang tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên