Báo chí Nga đưa tin về cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Việt Nam – LB Nga

Cuộc gặp của Tổng thống Medvedev với Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang bên lề Hội nghị APEC 19 là một trong những tâm điểm của báo chí Nga tuần qua.

Trong thời gian tham dự Hội nghị cấp cao APEC-19 tại Hawaii, Mỹ, Tổng thống Nga Medvedev đã tiến hành một loạt các cuộc họp song phương, trong đó có cuộc gặp với Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang. Ngày 13/11, cuộc gặp này được các hãng truyền thông hàng đầu của Nga như Hãng thông tấn Itar-tass, Rianovosti, Đài phát thanh Tiếng nói nước Nga, kênh truyền hình Tin tức, kênh-1 truyền hình Liên bang và một số cơ quan truyền thông... giới thiệu tới dư luận Nga.

Đài phát thanh Tiếng nói nước Nga đưa tin về cuộc gặp, trong đó nêu rõ: Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa Tổng thống Nga Medvedev và Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang, sau khi ông được bầu vào cương vị này hồi tháng 8 năm nay. Hai bên bày tỏ vui mừng trước những bước tiến mạnh mẽ của quan hệ đối tác chiến lược Việt-Nga, đánh giá cao vai trò của mỗi nước trong các tiến trình, cơ chế hợp tác ở khu vực.

Hãng thông tấn Itar-tass và kênh truyền hình Tin tức của Nga đưa tin về cuộc gặp và trích dẫn các nguồn tin nhấn mạnh, quan hệ đối tác chiến lược Nga-Việt trong những năm gần đây mang tính chất bao trùm, rộng khắp và được làm phong phú hơn với những hợp tác mới trong công nghệ cao. Hợp tác trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân chiếm một vị trí đặc biệt trong quan hệ song phương. Nga đang triển khai dự án hợp tác xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên ở Việt Nam. Một ví dụ hợp tác trong lĩnh vực công nghệ cao và truyền thông là dự án cung cấp viễn thông di động của Liên doanh GTEL-Mobile. Những hợp tác truyền thống trong lĩnh vực dầu khí, khoa học-kỹ thuật, giáo dục và văn hoá đã có những thúc đẩy phát triển, mà có thể cảm nhận được.

Kênh truyền hình-1 Liên bang, Hãng thông tấn Rianovosti còn đề cập khá sâu về hợp tác năng lượng song phương. Tin của Hãng thông tấn Rianovosti nêu rõ, trong những năm gần đây, hai nước có những phát triển năng động trong hợp tác năng lượng. Tháng 12/2009, Cơ quan năng lượng Nguyên tử LB Nga Rosatom và Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) đã ký biên bản ghi nhớ về hợp tác trong khuôn khổ dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên ở Việt Nam. Chưa đầy một năm sau, tháng 10/2010, hai bên đã ký thoả thuận liên chính phủ về xây dựng nhà máy trên lãnh thổ Việt Nam. Xí nghiệp Liên doanh Vietsovpetro thành lập cách đây 30 năm (với sự tham gia của Cơ quan dầu khí hải ngoại Nga Zarubegiờnhep và Tập đoàn Dầu khí PetroVietnam) là một ví dụ điển hình về hợp tác có hiệu quả. Các Công ty TNK-BP và Lukoil của Nga cũng đang tích cực thâm nhập vào thị trường Việt Nam. Từ đầu năm nay đến tháng 7 vừa qua, kim ngach thương mại Nga-Việt tăng 37,5% so với cùng kỳ năm trước, đạt gần 1,5 tỷ USD.

Hãng thông tấn Itar-tass còn trích dẫn nguồn tin của Văn phòng Tổng thống Nga, trong đó cho rằng, cuộc gặp giữa tổng thống Nga và Chủ tịch Việt Nam không chỉ giúp các bên “so giờ” và kiểm điểm những vấn đề trọng yếu trong hợp tác song phương, mà còn đề ra những định hướng triển vọng, khả thi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên