Bảo đảm an ninh trật tự vùng Tây Bắc và phụ cận

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các địa phương và ngành chức năng tập trung làm tốt công tác trên.

Sáng nay(28/9), Ban chỉ đạo Tây Bắc phối hợp với Bộ Công an tổ chức Hội nghị công tác bảo đảm an ninh trật tự và thực hiện Chỉ thị 06/2008 của Thủ tướng Chính phủ vùng Tây Bắc và phụ cận. Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc – Trưởng ban chỉ đạo Tây Bắc chủ trì hội nghị. 

Từ năm 2011 đến nay, tình hình an ninh trật tự trong vùng Tây Bắc và phụ cận diễn biến phức tạp do âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, tội phạm hình sự, nhất là tội phạm ma túy ngày diễn ra ngày càng càng tinh vi nguy hiểm. 

Tuy nhiên, với tinh thần chủ động bám cơ sở, nắm chắc cơ sở, lực lượng chức năng đã đẩy mạnh tuyên truyền vận động quần chúng, phát huy vai trò già làng trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, tăng cường hoạt động của hệ thống tổ an ninh cơ sở, tạo nên sức mạnh tổng hợp trên mặt trận đấu tranh ngăn chặn tội phạm, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới, tạo môi trường xã hội tốt giúp đồng bào các dân tộc yên tâm sản xuất, ổn định cuộc sống. 

Ngăn chặn kịp thời vụ tụ tập đông người gây mất trật tự an ninh ở Mường Nhé- Điện Biên; đấu tranh có hiệu quả với các  nhóm hoạt động tôn giáo trái phép; Lực lượng chức năng đã phối hợp khám phá trên 8.300 vụ phạm pháp hình sự, bắt hơn 12.200 đối tượng; phát hiện trên 6.000 vụ tàng trữ, mua bán các chất ma túy, bắt trên 7.800 đối tượng, thu giữ hàng trăm kilogam heroin, phá bỏ gần 51ha cây thuốc phiện và 74m2 cây cần sa...

Chiều nay, sau khi nghe đại biểu các địa phương, Bộ Tư lệnh Quân khu 2, Bộ Tư lệnh Biên phòng....phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương thành tích của các địa phương trong việc bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn Tây Bắc và vùng phụ cận. 

Phó Thủ tướng khẳng định: Tình hình an ninh trật tự khu vực này vẫn còn tiềm ẩn những nhân tố mất ổn định, các thế lực phản động từ nước ngoài vẫn thường xuyên lợi dụng một số hạn chế trong việc giải quyết các chính sách phát triển kinh tế- xã hội để kích động, lôi kéo đồng bào dân tộc thiểu số, tuyên truyền đạo trái phép, gây mất ổn định an ninh chính trị, phá hoại chính sách đại đoàn kết dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta. 
 
Để đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng Tây Bắc và phụ cận trong thời gian tới,  Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các địa phương và ngành chức năng làm tốt một số công tác sau: 

Tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo các cấp, thực hiện có hiệu quả, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2020. Củng cố xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, tập trung xóa thôn, bản “trắng” đảng viên, tăng cường công tác quản lý Nhà nước và quốc phòng an ninh, liên tục tấn công, thay đổi phương thức để phòng chống vấn đề ma túy, nhất là buôn bán phụ nữ qua biên giới. 

Tập trung nắm chắc số chức sắc tôn giáo và đồng bào theo đạo không để địch lợi dụng vấn đề dân tộc tôn giáo để chống phá ta. Tăng cường công tác phối hợp hoạt động giữa các lực lượng và hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng chống tội phạm./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ để phát triển bền vững Tây Bắc
Nghiên cứu ứng dụng công nghệ để phát triển bền vững Tây Bắc

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh việc ứng dụng khoa học công nghệ vào cuộc sống phải phù hợp với đặc điểm kinh tế-xã hội vùng Tây Bắc.

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ để phát triển bền vững Tây Bắc

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ để phát triển bền vững Tây Bắc

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh việc ứng dụng khoa học công nghệ vào cuộc sống phải phù hợp với đặc điểm kinh tế-xã hội vùng Tây Bắc.

Tệ nạn ở khu vực Tây Bắc, vùng phụ cận vẫn phức tạp
Tệ nạn ở khu vực Tây Bắc, vùng phụ cận vẫn phức tạp

(VOV) -Từ năm 2011 đến nay lực lượng chức năng đã phối hợp khám phá trên 8.300 vụ phạm pháp hình sự

Tệ nạn ở khu vực Tây Bắc, vùng phụ cận vẫn phức tạp

Tệ nạn ở khu vực Tây Bắc, vùng phụ cận vẫn phức tạp

(VOV) -Từ năm 2011 đến nay lực lượng chức năng đã phối hợp khám phá trên 8.300 vụ phạm pháp hình sự