Bế mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIV

VOV.VN - Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bế mạc vào chiều nay 15/10.

Đảng bộ và Nhân dân trong tỉnh Sóc Trăng nhất quán phương châm chỉ đạo trong suốt nhiệm kỳ 2020-2025 “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới”. Với mục tiêu đưa tỉnh Sóc Trăng phát triển nhanh, bền vững. Phấn đấu đến năm 2030, thu nhập bình quân đầu người bằng bình quân khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Đại hội đã tiến hành nghiêm túc, lựa chọn và bầu các đồng chí đủ tiêu chuẩn, xứng đáng vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 51 đồng chí tiêu biểu, đại diện cho trên 45.000 đảng viên Đảng bộ tỉnh.

Tại phiên bế mạc, các đại biểu dự đại hội đã thông qua các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025, như: Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân 5 năm tới đạt 8,0%; Sản lượng lúa đặc sản, chất lượng cao đến cuối nhiệm kỳ chiếm trên 80% sản lượng lúa toàn tỉnh; Đến cuối năm 2025, toàn tỉnh có 72 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, có 6 huyện, thị xã đạt chuẩn hoặc hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân từ 2% - 3%/năm; trong đó, giảm tỷ lệ hộ Khmer nghèo từ 3%-4%/năm…

Phát biểu bế mạc Đại hội, ông Lâm Văn Mẫn, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng cho biết, để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đề ra đòi hỏi phải có sự nỗ lực phấn đấu với quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ: "Tôi kêu gọi toàn Đảng bộ, quân và dân tỉnh Sóc Trăng tăng cường đoàn kết, cùng với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 14 vượt qua khó khăn, thách thức, tranh thủ cơ hội mới, phấn đấu đưa tỉnh Sóc Trăng phát triển nhanh, bền vững. Ngay sau Đại hội, các cấp uỷ, tổ chức đảng tổ chức quán triệt sâu sắc kết quả và các văn kiện Đại hội; phát động các phong trào thi đua sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận không nhận hoa chúc mừng
Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận không nhận hoa chúc mừng

VOV.VN - Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần này có chủ trương không nhận hoa chúc mừng từ các đơn vị.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận không nhận hoa chúc mừng

Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận không nhận hoa chúc mừng

VOV.VN - Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần này có chủ trương không nhận hoa chúc mừng từ các đơn vị.

Thái Bình rút ngắn Đại hội Đảng bộ tỉnh do ảnh hưởng của bão số 7
Thái Bình rút ngắn Đại hội Đảng bộ tỉnh do ảnh hưởng của bão số 7

VOV.VN - Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX rút ngắn nửa ngày để khắc phục mưa úng do ảnh hưởng của cơn bão bão số 7.

Thái Bình rút ngắn Đại hội Đảng bộ tỉnh do ảnh hưởng của bão số 7

Thái Bình rút ngắn Đại hội Đảng bộ tỉnh do ảnh hưởng của bão số 7

VOV.VN - Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX rút ngắn nửa ngày để khắc phục mưa úng do ảnh hưởng của cơn bão bão số 7.

Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI
Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI

VOV.VN - Ông Nguyễn Xuân Thắng lưu ý, tỉnh cần lưu ý những tồn tại, hạn chế, chú trọng hơn nữa công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, để phát huy hiệu quả những thế mạnh của mình. 

Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI

Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI

VOV.VN - Ông Nguyễn Xuân Thắng lưu ý, tỉnh cần lưu ý những tồn tại, hạn chế, chú trọng hơn nữa công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, để phát huy hiệu quả những thế mạnh của mình.