Các Bộ trưởng trả lời chưa thoả đáng

Đó là ý kiến của cử tri gửi Đài Tiếng nói Việt Nam sau khi theo dõi tường thuật trực tiếp các phiên chất vấn ngày hôm qua (11/11)

Ngày 11/11, tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XII, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên- Môi trường Phạm Khôi Nguyên, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát và Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh đã trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Phiên họp này được Đài TNVN tường thuật trực tiếp, thu hút sự quan tâm theo dõi của đông đảo bạn nghe đài trong cả nước. Nhiều bạn nghe đài tỏ ý kiến về các vấn đề được các đại biểu Quốc hội chất vấn và phần trả lời chất vấn của các Bộ trưởng.

Theo dõi phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên-Môi trường Phạm Khôi Nguyên, nhiều người dân huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, nơi chịu ảnh hưởng do ô nhiễm môi trường từ nguồn nước thải của Công ty Vedan đổ xuống sông Thị Vải cho rằng, Bộ trưởng trả lời chưa thỏa đáng. Trách nhiệm giữa Bộ Tài nguyên – Môi trường và Uỷ ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai chữa rõ ràng, xử lý thiếu kiên quyết. Cử tri Lê Văn Viên ở xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai nói: “Trả lời của Bộ trưởng chưa xác đáng, còn đùn đẩy trách nhiệm. Tôi kiến nghị nên làm rõ trách nhiệm từ Sở Tài nguyên-Môi trường tỉnh Đồng Nai với Bộ Tài nguyên-Môi trường”.

Cũng nói về vấn đề môi trường, cử tri Lê Tuấn Sử, xã Long Bình, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang kiến nghị: “Nhà nước phải có kế hoạch cụ thể, quy định cụ thể về chế tài. Nếu ai vi phạm về môi trường, các nhà máy, khu công nghiệp nếu chưa có hệ thống xử lý nước thải hoàn chỉnh thì không nên cấp phép cho công trình đó”.

Bà Đỗ Thị Xuân, phố Trần Quốc Toản, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội nêu ý kiến khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất là rất cần thiết và bắt buộc phải đảm bảo việc làm cho đời sống nông dân. Bà Đỗ Thị Xuân nói: “Tôi rất phấn khởi vì Quốc hội có những ý kiến sát sao. Bản thân tôi quan tâm đến vấn đề nông nghiệp. Tôi lo ngại việc thu hồi đất nông nghiệp để phát triển các cơ sở đầu tư của các doanh nghiệp nhưng không biết về sau nông dân sẽ sản xuất như thế nào. Tôi không thích chuyện lấy đất của dân để mở nhiều sân Golf”.

Về phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh, ông Lê Đức Thuận, xóm 7, xã Diễn Xuân, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An cho biết:  Chúng tôi không hài lòng phần trả lời chất vấn về nhập khẩu của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Bởi theo chúng tôi được biết Liên minh châu Âu đánh thuế chống phá giá mặt hàng giày da của Việt Nam để họ bảo hộ nhà sản xuất trong nước. Trong khi đó, người chăn nuôi lợn và xản xuất lúa của Việt Nam rất vất vả lại không được bảo vệ, Nhà nước đã cho nhập khẩu thịt lợn giá rẻ mà hạ giá thuế xuống làm thiệt hại của người sản xuất trong nước. Cử tri chúng tôi có kiến nghị đánh thuế cao vào thịt lợn nhập khẩu và thịt gà nhập khẩu để bảo hộ nhà sản xuất trong nước”.

Sáng nay, Quốc hội tiếp tục nghe Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Giàu và Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng trả lời chất vấn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên