Các thủ khoa là nhân tố tích cực cho kinh tế tri thức

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chúc các thủ khoa tiếp tục đề ra những mục đích của riêng mình trở thành người tài của đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã căn dặn như vậy tại buổi Gặp mặt thủ khoa và Tuyên dương thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn Thành phố năm 2011, sáng 21/8, tại trụ sở Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã trò chuyện thân mật với 112 thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn Hà Nội năm 2011. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng mong muốn các thủ khoa nói riêng và tuổi trẻ Việt Nam nói chung luôn rèn đức, luyện tài để trở thành những công dân tốt, phụng sự Tổ quốc phục vụ nhân dân.

Đầu buổi sáng, trước khi gặp mặt Chủ tịch Quốc hội, các thủ khoa Hà Nội đã tham gia lễ báo công và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Trong không khí thân mật, ấm cúng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã đề nghị các bạn thủ khoa cùng nói về chủ đề lý tưởng sống, mục đích cuộc sống và mục tiêu của cuộc đời. Ý kiến của các bạn sinh viên đều khẳng định việc phấn đấu học tập, rèn luyện để trở thành người có ích cho xã hội, làm những công việc phù hợp với mình để góp sức xây dựng đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa là trách nhiệm và mục tiêu cao nhất. Các bạn cũng bày tỏ sự cảm ơn về sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước đối với thế hệ trẻ hôm nay.

Thay mặt các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng bày tỏ niềm vui mừng, biểu dương và gửi lời chúc mừng tới 112 thủ khoa xuất sắc, 224 Thủ khoa tốt nghiệp và 38 thủ khoa đầu vào của Hà Nội năm 2011. Chủ tịch Quốc hội căn dặn: Các thủ khoa phải tiếp tục học tập, nghiên cứu nhiều hơn nữa và trở thành nhân tố tích cực để xây dựng một xã hội học tập, một nền kinh tế tri thức phát triển.

Chủ tịch Quốc hội mong các thủ khoa luôn tự hào là người Việt Nam và phấn đấu hết mình cho niềm tự hào ấy. Chủ tịch Quốc hội đồng tình với những ý kiến của các bạn sinh viên và tin rằng mỗi thủ khoa, thủ khoa xuất sắc sẽ phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực của mình đóng góp cho sự phát triển của Thủ đô, góp phần đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp vào năm 2020.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ: Các thủ khoa nói riêng và các bạn trẻ Việt Nam nói chung phải nỗ lực phấn đấu để trở thành công dân tốt, có đức, có tài, tài cao để phụng sự đất nước, phục vụ nhân dân được tốt nhất, thiết thực nhất; luôn có ý chí và hoài bão để vượt qua khó khăn, đưa nước ta ngày càng cường thịnh và có uy tín cao trên trường quốc tế; Là những thủ khoa sẽ là điều kiện bước đầu rất thuận lợi.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chúc các thủ khoa tiếp tục đề ra những mục đích của riêng mình trở thành người tài của đất nước, trở thành những chuyên gia đầu ngành, trí thức hàng đầu trong tương lai. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tặng quà cho các thủ khoa xuất sắc của thành phố Hà Nội.

Tối 21/8, tại quảng trường Ba Đình lịch sử sẽ diễn ra Lễ tuyên dương thủ khoa xuất sắc của Hà Nội. Các thủ khoa cũng cùng viết và ký tên vào bức thư khổ lớn, được thiết kế bằng chất liệu đặc biệt gửi các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở quần đảo Trường Sa.

Năm nay là năm thứ 9 thành phố Hà Nội tổ chức tuyên dương thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện (bao gồm cả các trường của lực lượng vũ trang) trên địa bàn thành phố. Tính đến năm 2010, sau 8 năm triển khai, thành phố Hà Nội đã tuyên dương 861 thủ khoa xuất sắc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên