Cần có luật về giám sát và phản biện xã hội của MTTQ

(VOV) - Ý kiến này được đề cập tại Hội nghị góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 do Ủy ban MTTQ TPHCM tổ chức.

Sáng 26/2, tại TPHCM, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) thành phố tổ chức Hội nghị góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 với sự tham gia của các đại biểu là ủy viên Ủy ban MTTQ thành phố.

Tại hội nghị, các đại biểu là đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, thẳng thắn đối với Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Về Điều 5 “Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là quốc gia thống nhất của các dân tộc cùng sinh sống trên đất nước Việt Nam” và Điều 17, 18 “Công dân nước CHXHCN Việt Nam là người có quốc tịch Việt Nam” và “Nước Việt Nam bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài”, có ý kiến đề nghị gom lại để tránh trùng lặp, chồng chéo và dễ thực hiện.

Liên quan đến MTTQ, các đại biểu đề nghị phải có luật về giám sát và phản biện xã hội của MTTQ, để các Ủy viên MTTQ các cấp có thể giám sát được hoạt động của các cơ quan Nhà nước, các cơ quan dân cử…

Mặt khác, có ý kiến đề nghị Ủy ban soạn thảo nghiên cứu thể hiện trong Hiến pháp xác định vai trò của Mặt trận trong bầu cử các chức danh do đại biểu HĐND, Quốc hội bầu tại các kỳ họp; MTTQ có quyền giới thiệu thêm người ra ứng cử đủ tiêu chuẩn theo quy định là đại biểu HĐND, đại biểu Quốc hội…

Một số đại biểu cũng tham gia góp ý về những vấn đề liên quan đến kinh tế và đất đai trong Hiến pháp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

MTTQ Việt Nam lấy ý kiến Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992
MTTQ Việt Nam lấy ý kiến Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992

(VOV) - Nhiều ý kiến đánh giá cao Dự thảo sửa đổi Hiến pháp có nhiều điểm mới, thể hiện tính nhân văn, hiện đại.

MTTQ Việt Nam lấy ý kiến Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992

MTTQ Việt Nam lấy ý kiến Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992

(VOV) - Nhiều ý kiến đánh giá cao Dự thảo sửa đổi Hiến pháp có nhiều điểm mới, thể hiện tính nhân văn, hiện đại.

Việt kiều Mỹ, chuyên gia IMF đóng góp sửa đổi Hiến pháp
Việt kiều Mỹ, chuyên gia IMF đóng góp sửa đổi Hiến pháp

(VOV) - Theo ông Phạm Thế Hoàng, cần giải thích cụ thể về những nội dung sửa đổi và lý do cần sửa đổi.

Việt kiều Mỹ, chuyên gia IMF đóng góp sửa đổi Hiến pháp

Việt kiều Mỹ, chuyên gia IMF đóng góp sửa đổi Hiến pháp

(VOV) - Theo ông Phạm Thế Hoàng, cần giải thích cụ thể về những nội dung sửa đổi và lý do cần sửa đổi.

Kon Tum huy động trí tuệ nhân dân góp ý sửa đổi Hiến pháp
Kon Tum huy động trí tuệ nhân dân góp ý sửa đổi Hiến pháp

(VOV) -Kon Tum đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mọi người với việc sửa đổi Hiến pháp

Kon Tum huy động trí tuệ nhân dân góp ý sửa đổi Hiến pháp

Kon Tum huy động trí tuệ nhân dân góp ý sửa đổi Hiến pháp

(VOV) -Kon Tum đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mọi người với việc sửa đổi Hiến pháp

Ủy ban Dân tộc lấy ý kiến góp ý sửa đổi Hiến pháp
Ủy ban Dân tộc lấy ý kiến góp ý sửa đổi Hiến pháp

(VOV)- Sáng nay (26/2), Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội nghị quán triệt, hướng dẫn lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

Ủy ban Dân tộc lấy ý kiến góp ý sửa đổi Hiến pháp

Ủy ban Dân tộc lấy ý kiến góp ý sửa đổi Hiến pháp

(VOV)- Sáng nay (26/2), Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội nghị quán triệt, hướng dẫn lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992