Chủ tịch nước: Cần rà soát, xử lý dứt điểm vấn đề nhà công vụ

VOV.VN - Nhà công vụ là một trong nhiều nội dung trong cuộc tiếp xúc giữa Chủ tịch và cử tri Quận 1 và quận 3 thành phố Hồ Chí Minh.

Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII, hôm nay (3/12), Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và các đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 1, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp xúc cử tri quận 1 và quận 3 thành phố Hồ Chí Minh

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao đổi với cử tri quận 1
Tại các buổi tiếp xúc, các cử tri hoan nghênh kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII đã thảo luận cho ý kiến về những vấn đề quan trọng như tình hình kinh tế xã hội 2014, cơ hội và thách thức trong năm 2015, đổi mới giáo dục đào tạo, thể chế hóa nhiều quy định của Hiến pháp sửa đổi đã tạo hành lang pháp quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng...

Bên cạnh đó, các cử tri tập trung phản ánh về những bất cập trong lĩnh vực giáo dục, y tế, trong thực thi pháp luật, việc kê khai tài sản là bắt buộc nhưng không được công khai và không kiểm soát được đây là nguyên nhân dẫn đến tình trạng tham nhũng ngày càng nghiêm trọng. Cử tri Nguyễn Thanh Doai phường Phạm Ngũ Lão đặt vấn đề lãng phí hiện đang là quốc nạn không kém gì tham nhũng.

Bày tỏ lo lắng về các chỉ số nợ công, nợ xấu cử tri Lê Văn Minh kiến nghị phải có giải pháp quyết liệt giảm bội chi cho ngân sách, đổi mới mô hình quản lý doanh nghiệp, tăng năng suất lao động.

Cử tri Hoàng Thị Lợi phường Bến Nghé thì đề nghị Quốc hội và các đoàn đại biểu Quốc hội cần phải tăng cường công tác giám sát, đổi mới công tác xây dựng pháp luật và công tác ứng cử, bầu cử đại biểu Quốc hội.

Thay mặt tổ đại biểu tiếp thu ý kiến của cử tri, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho rằng vấn đề tham nhũng vẫn là nội dung chủ yếu được các cử tri nêu ra trong đó đáng chú ý lần này các cử tri tập trung vào việc kê khai tài sản. Ghi nhận ý kiến của cử tri về việc cần công khai việc kê tài sản của cán bộ tại cơ sở, Chủ tịch nước khẳng định đây là việc làm cần thiết. Chủ tịch nước cũng đề nghị mỗi cử tri cần chủ động phát hiện, phản ánh để làm sao chủ trương này thực sự có hiệu quả.

Giải đáp vấn đề bức xúc về nhà công vụ, Chủ tịch nước cho rằng, chủ trương sử dụng nhà công vụ cho cán bộ luân chuyển có chỗ ở là hoàn toàn đúng đắn, nhưng điều quan trọng nhất là khi kết thúc công việc tại địa phương đó hoặc nghỉ hưu thì phải trả lại nhà công vụ. Hiện có một số trường hợp vi phạm trước hết là chính cán bộ không gương mẫu, thứ 2 do cơ quan quản lý nể nang không làm đúng quy định, không có quyết định thu hồi lại nhà…sự việc đơn giản nhưng lại thành phức tạp làm mất lòng tin của nhân dân, do đó phải rà soát và xử lý trách nhiệm đối với các cá nhân và cơ quan quản lý.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp xúc cử tri quận 3
Trao đổi với cử tri về việc người nước ngoài và doanh nghiệp cho mua, thuê bất động sản có nguy cơ như thế nào đối với đất nước, Chủ tịch nước khẳng định chúng ta có quy định rõ ràng, có điều kiện với từng đối tượng đây là việc các nước đã làm, điều quan trọng là tổ chức thực hiện có đúng chủ trương hay không và căn cứ cụ thể vào thực tế để có quyết định, không để xảy ra các vi phạm như dự án tại Đèo Hải Vân-Thừa Thiên Huế.

Với việc bất cập trong công tác tư pháp nhất là độ vênh giữa các bản án của các cấp tòa án, Chủ tịch nước nhấn mạnh pháp luật đã quy định rõ trách nhiệm của từng cá nhân và cơ quan tố tụng, không phải là không ai có trách nhiệm. Vấn đề phòng chống oan sai, bỏ lọt tội phạm đã và đang được đặc biệt coi trọng trong công tác cải cách tư pháp, làm tốt điều này sẽ góp phần đảm bảo quyền lợi chính đáng của cá nhân, đồng thời góp phần củng cố lòng tin của nhân dân.

Đối với cơ hội và thách thức kinh tế xã hội trong năm tới, Chủ tịch nước khẳng định với sự nỗ lực chung năm qua chúng ta đã đạt được một số kết quả tích cực như tăng trưởng khá hơn, kìm chế được lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội…tuy vậy, chủ trương tái cơ cấu đổi mới mô hình tăng trưởng vẫn chậm trên nhiều lĩnh vực, chưa xác định được hình hài mô hình kinh tế mới. Chủ tịch nước nhấn mạnh trong bối cảnh hội nhập, đây là vấn đề hết sức hệ trọng phải làm vững chắc.

Nhấn mạnh áp lực lớn vào cuối năm 2015 sẽ tự do thương mại hóa đầy đủ trong ASEAN, đầu năm 2016 Trung Quốc và ASEAN cũng tự do hóa thương mại. Do đó, Chủ tịch nước cho rằng năm 2015, phải hết sức tập trung và quyết tâm khôi phục sức sản xuất của doanh nghiệp trong  nước, khắc phục những tồn tại như tình trạng nhập siêu, thậm chí kể cả lĩnh vực xuất siêu nhưng thực tế gần 70% kim ngạch tạo ra là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Đặc biệt dấu ấn lớn nhất trong nền kinh tế trong gần 30 năm đổi mới là nông nghiệp cũng đã tăng trưởng chậm lại…

Bên cạnh đó, Chủ tịch nước nhấn mạnh cần phải kiểm soát được nợ công, trong giới hạn an toàn, chúng ta phải vay để đầu tư phát triển nhưng nợ phải có hiệu quả và nền kinh tế phải trả được nợ thì mới vay. Đồng thời, phải tính toán chi thường xuyên chặt chẽ, xử lý được nợ xấu, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tập trung cho đầu tư sản xuất nhằm tạo đà tăng trưởng tốt hơn cho năm cuối của nhiệm kỳ này tạo thế mới cho giai đoạn 5 năm tiếp theo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ trưởng Quốc phòng nói về đề nghị dừng dự án trên đèo Hải Vân
Bộ trưởng Quốc phòng nói về đề nghị dừng dự án trên đèo Hải Vân

Dự án World Shine - Huế được xác định là vị trí ảnh hưởng lớn đến quốc phòng an ninh nên Bộ Quốc phòng đã nêu quan điểm đề nghị dừng thi công dự án.

Bộ trưởng Quốc phòng nói về đề nghị dừng dự án trên đèo Hải Vân

Bộ trưởng Quốc phòng nói về đề nghị dừng dự án trên đèo Hải Vân

Dự án World Shine - Huế được xác định là vị trí ảnh hưởng lớn đến quốc phòng an ninh nên Bộ Quốc phòng đã nêu quan điểm đề nghị dừng thi công dự án.

Hà Nội: Trao thư khen của Chủ tịch nước cho thầy giáo Nguyễn Trà
Hà Nội: Trao thư khen của Chủ tịch nước cho thầy giáo Nguyễn Trà

VOV.VN -Thầy Nguyễn Trà không quản công sức khó nhọc cưu mang, dạy dỗ miễn phí cho nhiều lớp trẻ em cơ nhỡ, nghèo khó.

Hà Nội: Trao thư khen của Chủ tịch nước cho thầy giáo Nguyễn Trà

Hà Nội: Trao thư khen của Chủ tịch nước cho thầy giáo Nguyễn Trà

VOV.VN -Thầy Nguyễn Trà không quản công sức khó nhọc cưu mang, dạy dỗ miễn phí cho nhiều lớp trẻ em cơ nhỡ, nghèo khó.

Dư luận đồng tình với việc dừng dự án du lịch trên đèo Hải Vân
Dư luận đồng tình với việc dừng dự án du lịch trên đèo Hải Vân

VOV.VN - Các cựu chiến binh ở Huế cho rằng, tỉnh Thừa Thiên-Huế cho dừng dự án này là việc làm kịp thời.

Dư luận đồng tình với việc dừng dự án du lịch trên đèo Hải Vân

Dư luận đồng tình với việc dừng dự án du lịch trên đèo Hải Vân

VOV.VN - Các cựu chiến binh ở Huế cho rằng, tỉnh Thừa Thiên-Huế cho dừng dự án này là việc làm kịp thời.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên: Dự án trên đèo Hải Vân có một số sơ hở
Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên: Dự án trên đèo Hải Vân có một số sơ hở

VOV.VN - “Việc thực hiện dự án này là chưa đúng và đã được dừng lại” – Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên khẳng định.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên: Dự án trên đèo Hải Vân có một số sơ hở

Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên: Dự án trên đèo Hải Vân có một số sơ hở

VOV.VN - “Việc thực hiện dự án này là chưa đúng và đã được dừng lại” – Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên khẳng định.

Chủ tịch nước: Tham nhũng không riêng lẻ mà hình thành bè nhóm bao che
Chủ tịch nước: Tham nhũng không riêng lẻ mà hình thành bè nhóm bao che

VOV.VN - Chủ tịch nước mong rằng cử tri cần phát huy vai trò phát hiện thông tin tới các cơ quan chức năng và tăng cường giám sát

Chủ tịch nước: Tham nhũng không riêng lẻ mà hình thành bè nhóm bao che

Chủ tịch nước: Tham nhũng không riêng lẻ mà hình thành bè nhóm bao che

VOV.VN - Chủ tịch nước mong rằng cử tri cần phát huy vai trò phát hiện thông tin tới các cơ quan chức năng và tăng cường giám sát

Làm rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể liên quan dự án trên đèo Hải Vân
Làm rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể liên quan dự án trên đèo Hải Vân

VOV.VN - Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn đã khẳng định điều này khi tiếp xúc cử tri ở Đà Nẵng

Làm rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể liên quan dự án trên đèo Hải Vân

Làm rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể liên quan dự án trên đèo Hải Vân

VOV.VN - Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn đã khẳng định điều này khi tiếp xúc cử tri ở Đà Nẵng