Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản LB Nga và dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt- Nga

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Chủ tịch Gennady Zyuganov khẳng định dù tình hình thế giới có nhiều biến động nhưng tình cảm hữu nghị và quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Liên bang Nga vẫn gắn bó và không ngừng phát triển.

Tiếp tục chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, trưa nay (theo giờ Hà Nội), Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Zyuganov.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Chủ tịch Gennady Zyuganov khẳng định dù tình hình thế giới có nhiều biến động nhưng tình cảm hữu nghị và quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Liên bang Nga vẫn gắn bó và không ngừng phát triển. Lãnh đạo hai Đảng thường xuyên gặp gỡ, trao đổi thông tin và kinh nghiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình. Việc Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Liên bang Nga tăng cường quan hệ hợp tác là góp phần thúc đẩy quan hệ giữa hai nước, vì với lợi ích của hai dân tộc.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết vui mừng vì Đảng Cộng sản Liên bang Nga là lực lượng chính trị quan trọng, có vị trí và ảnh hưởng lớn trong hệ thống chính trị của nước Nga, đóng góp đáng kể cho sự nghiệp phát triển và nâng cao vị thế của Nga trên trường quốc tế những năm qua.

Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Zyuganov đánh giá cao vị trí, vai trò và uy tín ngày càng tăng của Đảng Cộng sản Việt Nam, những thành tựu mà Việt Nam đạt được trong công cuộc đổi mới; khẳng định Đảng Cộng sản Liên bang Nga rất coi trọng phát triển quan hệ với Đảng Cộng sản Việt Nam. Chủ tịch Zyuganov mong muốn hai Đảng tăng cường tiếp xúc và trao đổi thông tin, kinh nghiệm công tác, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa Liên bang Nga và Việt Nam theo tinh thần đối tác chiến lược.

Chủ tịch Zyuganov thông báo với Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết việc tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm lần thứ 90 ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Lê-nin Liên Xô trước đây, kế hoạch tổ chức kỷ niệm 91 năm Cách mạng Tháng Mười trên toàn quốc và Đại hội lần thứ 13 Đảng Cộng sản Liên bang Nga vào tháng 11 tới. Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Zyuganov nêu rõ hiện nay vẫn có hàng triệu đoàn viên, thanh niên Nga tin tưởng vào con đường Xã hội chủ nghĩa. Đây là lực lượng quan trọng của Đảng Cộng sản Nga trong thời gian tới. Đại hội lần thứ 13 Đảng Cộng sản Liên bang Nga có 90 đoàn đại biểu Đảng Cộng sản các nước nhận lời tham dự và mong Đảng Cộng sản Việt Nam cử đoàn đại biểu cấp cao sang dự.

Chiều nay, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tới dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt- Nga. Cùng dự có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm, Phó Chủ tịch Thượng viện Liên bang Nga M.E. Nikolaev.

Phát biểu tại Diễn đàn, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nêu rõ hai nước cần thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại và đầu tư cho xứng với quan hệ chính trị tin cậy và là đối tác chiến lược. Phát triển hợp tác kinh tế trước hết là vì tình hữu nghị giữa hai dân tộc. Đó là tư tưởng chỉ đạo, là mệnh lệnh thôi thúc tăng cường hợp tác. Hợp tác để mỗi bên đều giàu mạnh lên, làm cho nhân dân có đời sống tốt lên, nâng cao khả năng bảo vệ đất nước, góp phần giữ vững hoà bình, ổn định ở khu vực và thế giới ngày càng tốt hơn.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết mời gọi các doanh nghiệp Nga tham gia các dự án lớn tại Việt Nam nhất là trong những lĩnh vực Nga có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như xây dựng đường sắt đô thị ở Hà Nội và TPHCM, nhà máy điện nguyên tử, khai khoáng... Doanh nghiệp Nga cũng có thể liên doanh với Việt Nam thực hiện các dự án đầu tư tại Lào và Campuchia, nhất là về khai khoáng và thuỷ điện. Chủ tịch nước thông báo Thủ tướng Nga Putin trong cuộc hội kiến đã ủng hộ việc cấp tín dụng cho các dự án hợp tác giữa Nga và Việt Nam, khai thông bế tắc lâu nay trong việc thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa hai nước.

Phó Chủ tịch Thượng viên Liên bang Nga M.E. Nikolaev phát biểu khẳng định Nga đảm bảo tạo thuận lợi cho hàng hoá Việt Nam vào thị trường Nga, cũng như nguồn dầu cho nhà máy lọc dầu Dung Quất hoạt động. Ông tin tưởng giá trị thương mại giữa hai nước sẽ đạt 3 tỷ đôla vào năm 2010.

Trước sự chứng kiến của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, lãnh đạo Tập đoàn Tân Tạo ký với đối tác Nga thoả thuận hợp tác cung cấp thiết bị cho nhà máy Nhiệt điện Kiến Lương- Kiên Giang, Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam ký thoả thuận thành lập Liên doanh sản xuất xe tải KAMAZ tại Việt Nam, Tổng Công ty Phong Phú ký hợp đồng xây dựng tổ hợp may mặc trị giá 20 triệu USD, Công ty Xuất nhập khẩu Tiền Giang ký hợp đồng xuất khẩu thuỷ sản trị giá 50 triệu USD, Tổng Công ty Bến Thành ký thoả thuận xây dựng Làng Việt Nam tại Moscow./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên