Chủ tịch nước thăm và làm việc tại Thanh Hóa

VOV.VN - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho rằng Thanh Hóa đã đang thực hiện một số dự án trọng điểm nhằm tạo đột phá trong phát triển kinh tế xã hội.

Ngày 8/12, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và đoàn công tác Trung ương đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Thanh Hóa về tình hình phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn. Phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, Chủ tịch nước nhấn mạnh, chúng ta đang chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp, do đó Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa cần quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị phát triển kinh tế xã nhằm tạo tiền đề cho giai đoạn phát triển mới trong 5 năm tới. 

Phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, Chủ tịch nước nhấn mạnh, chúng ta đang chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp, do đó Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa cần quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị phát triển kinh tế xã nhằm tạo tiền đề cho giai đoạn phát triển mới trong 5 năm tới.

Báo cáo với Chủ tịch nước tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến cho biết, năm 2014 mặc dù còn chịu tác động của kinh tế thế giới và trong nước gặp nhiều khó khăn nhưng với sự chỉ đạo, hỗ trợ của Trung ương, sự đoàn kết nỗ lực phấn đấu của hệ thống chính trị, các thành phần kinh tế và nhân dân trong tỉnh, tình hình kinh tế xã hội và an ninh quốc phòng của Thanh Hóa vẫn giữ vững và phát triển.

Đây là năm đầu tiên trong 10 năm trở lại đây, Thanh Hóa đã hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu, trong đó đáng chú ý tăng trưởng đạt 11,6%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch sang công nghiệp chiếm 40,9%, dịch vụ chiếm 40,3%, nông, lâm nghiệp, thủy sản chuyên sâu còn 18,8%, thu ngân sách vượt dự toán 34,4%, tăng 16,7%. Cùng với phát triển kinh tế văn hóa xã hội cũng được quan tâm đẩy mạnh, phong trào xây dựng nông thôn mới đã tạo bước đột phá ở nhiều vùng nông thôn đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống giảm 3,07% so với đầu năm nay.

Chủ tịch nước thăm nhà máy Z111 Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng

Bên cạnh kết quả đạt được, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa thẳng thắn nhìn nhận thu ngân sách còn thấp, kết cấu hạ tầng nhất là vùng miền núi, bãi ngang còn yếu kém, tốc độ tăng sản xuất công nghiệp chưa đạt kế hoạch, hiệu quả sản xuất nông nghiệp còn thấp dẫn đến thu nhập của bà con nông dân chậm được cải thiện; một số tổ chức cơ sở đảng còn chưa nghiêm túc khắc phục sửa chữa khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI…

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ghi nhận những kết quả mà tỉnh Thanh Hóa đạt được trong những năm qua, nhất là đã xây dựng 45 xã và 6 bản đạt chuẩn nông thôn mới, mục tiêu năm 2015 đạt 20% số xã đạt chuẩn. Đây là kết quả có ý nghĩa rất lớn tạo bộ mặt và không khí mới ở các vùng nông thôn. Chủ tịch nước nhấn mạnh việc quan tâm giải quyết lực lượng lao động lớn ở nông thôn và hiệu quả sản xuất nông nghiệp có vai trò quan trọng trong bối cảnh kinh tế gặp khó khăn thì khu vực nông nghiệp, nông thôn giữ vị trí cân bằng, ổn định xã hội rất rõ góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng. Tuy nhiên, Chủ tịch nước lưu ý năm 2015 sức ép hội nhập khu vực rất lớn, việc hình thành thị trường tự do khu vực ASEAN sẽ có tác động mạnh lĩnh vực nông nghiệp, do đó cần phải đặc biệt chú ý nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp.

Đề cập vấn đề công nghiệp và thu hút đầu tư, Chủ tịch nước cho rằng Thanh Hóa đã đang thực hiện một số dự án trọng điểm nhằm tạo đột phá trong phát triển kinh tế xã hội như dự án thủy lợi Cửa Đạt, khu kinh tế lọc hóa dầu Nghi Sơn cần phải phát huy tối đa lợi thế tạo sự lan tỏa từ dự án đến các ngành nghề phụ trợ vào khu kinh tế, đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính, tháo gỡ vướng mắc về cơ chế trên cơ sở Hiến pháp và luật pháp để thu hút ngày càng nhiều các nhà đầu tư mang lại lợi ích thiết thực tạo đột phá cho tỉnh nói riêng và khu vực vực nói chung.

Nhấn mạnh năm 2015 là năm cả nước bước vào Đại hội Đảng các cấp, Chủ tịch nước đề nghị cùng với cả nước tỉnh Thanh Hóa cần dồn sức hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị phát triển kinh tế xã hội ở mức cao nhất tạo tiền đề cho giai đoạn 5 năm tới, để làm được điều đó các cấp ủy đảng phải có sự đoàn kết thống nhất cao và giữ vững nguyên tắc Đảng.

Chủ tịch nước lắng nghe ý kiến của các cán bộ nhà máy Z111. (Ảnh: Hoàng Dũng)

Chủ tịch nước phát biểu: “Muốn thực hiện được ý đồ, kế hoạch đặt ra thì phải hết sức chú ý càng hội nhập sâu bên cạnh những thuận lợi thì cũng đối mặt với những thách thức với thông tin trái chiều tác động đến từng đảng bộ mạnh mẽ. Tôi tin tưởng chắc chắn rằng với truyền thống của Đảng bộ Thanh Hóa nói riêng và cả nước nói chung sẽ lãnh đạo một cách hết sức vững chắc để Đại hội Đảng các cấp thành công và không gì khác hơn là phải đảm bảo nguyên tắc và đảm bảo dân chủ. Nguyên tắc là phải tập trung dân chủ, trước khi tập trung phải cho bàn bạc thấu đáo, những gì còn lăn tăn thì trao đổi mọi chuyện sẽ sáng tỏ để cuối cùng nhất trí cao và thực hiện đúng theo Nghị quyết tập thể.”

Tại Thanh Hóa, nhân kỷ niệm 70 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, Chủ tịch nước đã đến thăm và kiểm tra tại Nhà máy Z111 Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng. Đây là một trong nhà máy hiện đại thực hiện nhiệm vụ sản xuất vũ khí trang bị cho lực lượng bộ binh. Trực tiếp kiểm tra nhà máy, thăm khu sản xuất, Chủ tịch nước biểu dương tinh thần vượt khó vươn lên của cán bộ công nhân viên của Nhà máy làm chủ công nghệ kỹ thuật sản xuất vũ khí thế hệ mới hiện đại.

Chủ tịch nước lưu ý bên cạnh nghiên cứu chế tạo hay hợp tác để sản xuất sản phẩm thế hệ mới cần phải tập trung cải tiến nâng cao chất lượng của các sản phẩm trên dây truyền đã có, việc kết hợp hài hòa là phù hợp với điều kiện của đất nước. Khẳng định Đảng, Nhà nước đặc biệt quân tâm đến lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, việc đổi mới công nghệ của Nhà máy Z111 đáp ứng một phần trang bị vũ khí kỹ thuật cho lực lượng bộ binh là đáng hoan nghênh, nhưng nhà máy Z111 nói riêng và ngành công nghiệp quốc phòng nói chung cũng cần tính tới việc xuất khẩu sản phẩm có chất lượng để tối ưu hóa vốn đầu tư.

Ghi nhận kiến nghị của đơn vị, Chủ tịch nước cho rằng trong chiến lược phát triển của đất nước cần đẩy mạnh phát triển công nghiệp kinh tế gắn với công nghiệp quốc phòng, Nghị quyết 06 của Bộ Chính trị về phát triển công nghiệp quốc phòng đã chỉ rõ vấn đề này, do đó phải đẩy mạnh đẩy mạnh công nghiệp gắn với ứng dụng khoa học kỹ thuật để có thể cung cấp nguyên vật liệu đáp ứng cho công nghiệp quốc phòng, chỉ khi tự chủ chúng ta mới giảm chi phí và chủ động để xây dựng nền công nghiệp quốc phòng vững mạnh./.          

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước: Tham nhũng không riêng lẻ mà hình thành bè nhóm bao che
Chủ tịch nước: Tham nhũng không riêng lẻ mà hình thành bè nhóm bao che

VOV.VN - Chủ tịch nước mong rằng cử tri cần phát huy vai trò phát hiện thông tin tới các cơ quan chức năng và tăng cường giám sát

Chủ tịch nước: Tham nhũng không riêng lẻ mà hình thành bè nhóm bao che

Chủ tịch nước: Tham nhũng không riêng lẻ mà hình thành bè nhóm bao che

VOV.VN - Chủ tịch nước mong rằng cử tri cần phát huy vai trò phát hiện thông tin tới các cơ quan chức năng và tăng cường giám sát

Chủ tịch nước yêu cầu làm rõ về trường hợp Hồ Duy Hải trước 4/1/2015
Chủ tịch nước yêu cầu làm rõ về trường hợp Hồ Duy Hải trước 4/1/2015

VOV.VN - Chủ tịch nước yêu cầu làm rõ trường hợp Hồ Duy Hải có bị kết án oan, sai hay không và báo cáo kết quả trước ngày 4/1/2015

Chủ tịch nước yêu cầu làm rõ về trường hợp Hồ Duy Hải trước 4/1/2015

Chủ tịch nước yêu cầu làm rõ về trường hợp Hồ Duy Hải trước 4/1/2015

VOV.VN - Chủ tịch nước yêu cầu làm rõ trường hợp Hồ Duy Hải có bị kết án oan, sai hay không và báo cáo kết quả trước ngày 4/1/2015

Hà Nội: Trao thư khen của Chủ tịch nước cho thầy giáo Nguyễn Trà
Hà Nội: Trao thư khen của Chủ tịch nước cho thầy giáo Nguyễn Trà

VOV.VN -Thầy Nguyễn Trà không quản công sức khó nhọc cưu mang, dạy dỗ miễn phí cho nhiều lớp trẻ em cơ nhỡ, nghèo khó.

Hà Nội: Trao thư khen của Chủ tịch nước cho thầy giáo Nguyễn Trà

Hà Nội: Trao thư khen của Chủ tịch nước cho thầy giáo Nguyễn Trà

VOV.VN -Thầy Nguyễn Trà không quản công sức khó nhọc cưu mang, dạy dỗ miễn phí cho nhiều lớp trẻ em cơ nhỡ, nghèo khó.

Chủ tịch nước: Cần rà soát, xử lý dứt điểm vấn đề nhà công vụ
Chủ tịch nước: Cần rà soát, xử lý dứt điểm vấn đề nhà công vụ

VOV.VN - Nhà công vụ là một trong nhiều nội dung trong cuộc tiếp xúc giữa Chủ tịch và cử tri Quận 1 và quận 3 thành phố Hồ Chí Minh.

Chủ tịch nước: Cần rà soát, xử lý dứt điểm vấn đề nhà công vụ

Chủ tịch nước: Cần rà soát, xử lý dứt điểm vấn đề nhà công vụ

VOV.VN - Nhà công vụ là một trong nhiều nội dung trong cuộc tiếp xúc giữa Chủ tịch và cử tri Quận 1 và quận 3 thành phố Hồ Chí Minh.

Chủ tịch nước thăm xã nông thôn mới Tân Lân, tỉnh Long An
Chủ tịch nước thăm xã nông thôn mới Tân Lân, tỉnh Long An

VOV.VN - Chủ tịch nước đề nghị nhân rộng kinh nghiệm và cách làm ở xã Tân Lân trong xây dựng nông thôn mới

Chủ tịch nước thăm xã nông thôn mới Tân Lân, tỉnh Long An

Chủ tịch nước thăm xã nông thôn mới Tân Lân, tỉnh Long An

VOV.VN - Chủ tịch nước đề nghị nhân rộng kinh nghiệm và cách làm ở xã Tân Lân trong xây dựng nông thôn mới

Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ gửi điện mừng Quốc khánh Phần Lan
Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ gửi điện mừng Quốc khánh Phần Lan

VOV.VN - Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 97 ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Phần Lan, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ đã gửi điện chúc mừng.

Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ gửi điện mừng Quốc khánh Phần Lan

Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ gửi điện mừng Quốc khánh Phần Lan

VOV.VN - Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 97 ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Phần Lan, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ đã gửi điện chúc mừng.