Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Đại sứ Brazil

VOV.VN - Chiều nay (15/8), tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có buổi tiếp thân mật bà Vitoria Alice Cleaver, Đại sứ Brazil đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Đại sứ Brazil Vitoria Alice Cleaver cảm ơn Chủ tịch nước đã dành thời gian tiếp và bày tỏ trong nhiệm kỳ 5 năm của mình, bà rất ấn tượng với đất nước và con người Việt Nam, đó cũng chính là động lực góp phần thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ giữa hai nước.

Thông báo với Chủ tịch nước về việc 2 bên đang trao đổi xúc tiến tổ chức Hội nghị liên chính phủ trong thời gian tới, đồng thời 2 bên cũng tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, Đại sứ cho rằng quan hệ hợp tác thương mại đã có bước tăng trưởng nhưng chưa tương xứng tiềm năng, do đó 2 bên cần rà soát lại các hiệp định đã ký kết; đồng thời sửa đổi, bổ sung để thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác song phương.

Bà Đại sứ tin tưởng, ngài đại sứ kế nhiệm sắp tới với nhiều kinh nghiệm hoạt động hợp tác ở khu vực ASEAN sẽ có đóng góp thiết thực vào quan hệ giữa 2 nước và 2 khu vực.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao những kết quả mà bà Đại sứ đạt được trong nhiệm kỳ của mình đã góp phần củng cố và tăng cường quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Brazil. Thông qua bà Đại sứ, Chủ tịch nước gửi lời chào và lời mời Tổng thống Brazil sang thăm Việt Nam trong thời gian tới. Chủ tịch nước cũng gửi lời chia buồn về việc ứng cử viên Tổng thống Eduardo Campos vừa bị tai nạn máy bay tại Brazil.

Bày tỏ cảm kích trước tình cảm mà bà Đại sứ dành cho Việt Nam, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ hợp tác với Brazil và cho rằng quan hệ hợp tác kinh tế thương mại giữa 2 nước có những tiến triển tích cực. Chủ tịch nước nhấn mạnh 2 bên còn rất nhiều nhiều tiềm năng hợp tác, đặc biệt là với việc hình thành khu vực Cộng đồng ASEAN vào năm 2015, đây sẽ là cơ hội thúc đẩy hợp tác phát triển giữa 2 nước, 2 khu vực ASEAN và Mecosur.

Đánh giá cao sự hợp tác chặt chẽ giữa 2 nước trên diễn đàn quốc tế, Chủ tịch nước đề cao vai trò của Brazil tại khu vực Mỹ La tinh cũng như trên thế giới và tin tưởng rằng 2 nước sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ hơn trong thời gian tới, vì sự phát triển của mỗi nước, khu vực và trên thế giới.

Nhất trí với việc cần rà soát lại các hiệp định ký kết, Chủ tịch nước đề nghị cần thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, văn hóa du lịch để mở rộng hơn sự hiểu biết giữa nhân dân 2 nước. Chủ tịch nước mong rằng bà Đại sứ dù ở đâu, trên cương vị nào cũng tiếp tục vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị giữa 2 nước Việt Nam-Brazil./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước trao bò giống cho người nghèo biên giới tỉnh Lạng Sơn
Chủ tịch nước trao bò giống cho người nghèo biên giới tỉnh Lạng Sơn

VOV.VN -Chủ tịch nước nhấn mạnh: "Chương trình bò giống giúp người nghèo biên giới" sẽ giúp bà con yên tâm bám đất, bám làng để bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch nước trao bò giống cho người nghèo biên giới tỉnh Lạng Sơn

Chủ tịch nước trao bò giống cho người nghèo biên giới tỉnh Lạng Sơn

VOV.VN -Chủ tịch nước nhấn mạnh: "Chương trình bò giống giúp người nghèo biên giới" sẽ giúp bà con yên tâm bám đất, bám làng để bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch nước tiếp Đại sứ Mỹ đến chào từ biệt
Chủ tịch nước tiếp Đại sứ Mỹ đến chào từ biệt

VOV.VN -Việt Nam sẵn sàng tổ chức các chuyến thăm cấp cao đến Mỹ nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau.

Chủ tịch nước tiếp Đại sứ Mỹ đến chào từ biệt

Chủ tịch nước tiếp Đại sứ Mỹ đến chào từ biệt

VOV.VN -Việt Nam sẵn sàng tổ chức các chuyến thăm cấp cao đến Mỹ nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp hai nhà lý luận Marxism
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp hai nhà lý luận Marxism

VOV.VN - Chủ tịch nước đã trao đổi cởi mở với các học giả về xu hướng hợp tác phát triển, nhất là trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp hai nhà lý luận Marxism

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp hai nhà lý luận Marxism

VOV.VN - Chủ tịch nước đã trao đổi cởi mở với các học giả về xu hướng hợp tác phát triển, nhất là trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên

VOV.VN - Chủ tịch nước tin tưởng quan hệ hữu nghị giữa 2 nước sẽ tiếp tục được gìn giữ và phát triển hơn trong thời gian tới.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên

VOV.VN - Chủ tịch nước tin tưởng quan hệ hữu nghị giữa 2 nước sẽ tiếp tục được gìn giữ và phát triển hơn trong thời gian tới.

Chủ tịch nước dự lễ kỷ niệm 50 năm phong trào "Ba sẵn sàng"
Chủ tịch nước dự lễ kỷ niệm 50 năm phong trào "Ba sẵn sàng"

VOV.VN - Nửa thế kỷ đã trôi qua nhưng tầm vóc và ý nghĩa thời đại của phong trào "Ba sẵn sàng" vẫn còn nguyên giá trị cho đến hôm nay.

Chủ tịch nước dự lễ kỷ niệm 50 năm phong trào "Ba sẵn sàng"

Chủ tịch nước dự lễ kỷ niệm 50 năm phong trào "Ba sẵn sàng"

VOV.VN - Nửa thế kỷ đã trôi qua nhưng tầm vóc và ý nghĩa thời đại của phong trào "Ba sẵn sàng" vẫn còn nguyên giá trị cho đến hôm nay.