Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Đại sứ Qatar

VOV.VN -  Chủ tịch nước đánh giá cao nhiệm kỳ vừa qua, ngài Đại sứ Mohamed Bin Jaber Abdullah Alsulaiti đã góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác giữa 2 nước.

Chiều 9/10, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp Đại sứ Qatar - ngài Mohamed Bin Jaber Abdullah Alsulaiti đến chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước đánh giá cao nhiệm kỳ vừa qua, ngài Đại sứ đã góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác giữa 2 nước. Thông qua ngài Đại sứ, Chủ tịch nước gửi lời chào và lời mời Quốc vương sang thăm Việt Nam trong thời gian tới.

Nhấn mạnh mối quan hệ hợp tác hiệu quả giữa 2 nước, Chủ tịch nước cho rằng kinh tế thương mại đã có bước tiến nhanh, hiện đã có hàng trăm lao động Việt Nam đang làm việc tại Qatar, đồng thời Qatar cũng đã và đang đầu tư vào Việt Nam trong đó có dự án lọc hóa dầu trị giá 1 tỷ USD.

Trên cơ sở đó, Chủ tịch nước đề nghị 2 bên tiếp tục tăng cường tiếp xúc cấp cao, trao đổi các đoàn doanh nghiệp nhằm thúc đẩy sự hợp tác kinh tế thương mại giữa 2 nước.

Đánh giá cao việc hợp tác giữa 2 nước trên các diễn đàn khu vực và quốc tế, Chủ tịch nước mong muốn Qatar ủng hộ Việt Nam ứng cử vào Hội đồng chấp hành UNESCO nhiệm kỳ 2015-2019, Hội đồng KTXH Liên Hợp Quốc ECOSOC nhiệm kỳ 2016-2018 và ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021.

Cảm ơn Chủ tịch nước đã dành thời gian tiếp, Đại sứ Qatar Mohamed Bin Jaber Abdullah Alsulaiti bày tỏ trong thời gian công tác tại Việt Nam, Đại sứ rất ấn tượng về đất nước và con người Việt Nam.

Vui mừng trước sự phát triển của mối quan hệ giữa 2 nước, Đại sứ Qatar nhất trí với Chủ tịch nước về tiềm năng và cơ hội hợp tác giữa 2 nước còn rất lớn, đồng thời khẳng định hai nước luôn có truyền thống phối hợp hiệu quả trên diễn đàn khu vực và quốc tế, Qatar sẵn sàng ủng hộ Việt Nam ứng cử Hội đồng chấp hành UNESCO và Hội đồng kinh tế xã hội ECOSOC của Liên Hợp Quốc.

Chúc đất nước và nhân dân Việt Nam đạt được những được những thành tựu mới trên con đường phát triển, Đại sứ Mohamed Bin Jaber Abdullah Alsulaiti khẳng định dù trên cương vị nào cũng luôn ủng hộ cho mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa 2 nước Việt Nam-Qatar./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mông Cổ có thể là miền đất hứa cho lao động và du khách Việt Nam
Mông Cổ có thể là miền đất hứa cho lao động và du khách Việt Nam

VOV.VN - Đại sứ Việt Nam tại Mông Cổ Phan Đăng Đương trả lời phỏng vấn nhân dịp kỷ niệm 60 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. 

Mông Cổ có thể là miền đất hứa cho lao động và du khách Việt Nam

Mông Cổ có thể là miền đất hứa cho lao động và du khách Việt Nam

VOV.VN - Đại sứ Việt Nam tại Mông Cổ Phan Đăng Đương trả lời phỏng vấn nhân dịp kỷ niệm 60 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. 

Tăng cường hợp tác Việt Nam- Lào
Tăng cường hợp tác Việt Nam- Lào

VOV.VN - Hai bên khẳng định sẽ tích cực phối hợp trong việc sớm triển khai xây dựng tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thủ đô Vientiane

Tăng cường hợp tác Việt Nam- Lào

Tăng cường hợp tác Việt Nam- Lào

VOV.VN - Hai bên khẳng định sẽ tích cực phối hợp trong việc sớm triển khai xây dựng tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thủ đô Vientiane

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Nhật Bản và Iran
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Nhật Bản và Iran

Dự kiến Phó Thủ tướng sẽ hội kiến Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và hội đàm với Phó Tổng thống Iran.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Nhật Bản và Iran

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Nhật Bản và Iran

Dự kiến Phó Thủ tướng sẽ hội kiến Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và hội đàm với Phó Tổng thống Iran.

Việt Nam coi Belarus là đối tác tin cậy về hợp tác kỹ thuật quân sự
Việt Nam coi Belarus là đối tác tin cậy về hợp tác kỹ thuật quân sự

VOV.VN -Bộ trưởng Phùng Quang Thanh nhấn mạnh điều này trong buổi tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Cộng hòa Belarus.

Việt Nam coi Belarus là đối tác tin cậy về hợp tác kỹ thuật quân sự

Việt Nam coi Belarus là đối tác tin cậy về hợp tác kỹ thuật quân sự

VOV.VN -Bộ trưởng Phùng Quang Thanh nhấn mạnh điều này trong buổi tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Cộng hòa Belarus.

Ông Nguyễn Thiện Nhân tiếp Đại sứ Thụy Sỹ
Ông Nguyễn Thiện Nhân tiếp Đại sứ Thụy Sỹ

VOV.VN -Ông Nguyễn Thiện Nhân cho biết, quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam – Thụy Sỹ thời gian qua phát triển sâu rộng.

Ông Nguyễn Thiện Nhân tiếp Đại sứ Thụy Sỹ

Ông Nguyễn Thiện Nhân tiếp Đại sứ Thụy Sỹ

VOV.VN -Ông Nguyễn Thiện Nhân cho biết, quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam – Thụy Sỹ thời gian qua phát triển sâu rộng.

Chủ tịch nước tiếp Thống đốc tỉnh Ibaraki, Nhật Bản
Chủ tịch nước tiếp Thống đốc tỉnh Ibaraki, Nhật Bản

VOV.VN - Phía Nhật cho biết, thời gian tới chắc chắn sẽ có một làn sóng đầu tư mới của Nhật tại Việt Nam.

Chủ tịch nước tiếp Thống đốc tỉnh Ibaraki, Nhật Bản

Chủ tịch nước tiếp Thống đốc tỉnh Ibaraki, Nhật Bản

VOV.VN - Phía Nhật cho biết, thời gian tới chắc chắn sẽ có một làn sóng đầu tư mới của Nhật tại Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đón và hội đàm với Thủ tướng Vanuatu
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đón và hội đàm với Thủ tướng Vanuatu

VOV.VN - Vanuatu nhất trí sẽ cùng với Việt Nam thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực hai bên  có tiềm năng

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đón và hội đàm với Thủ tướng Vanuatu

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đón và hội đàm với Thủ tướng Vanuatu

VOV.VN - Vanuatu nhất trí sẽ cùng với Việt Nam thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực hai bên  có tiềm năng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Hàn Quốc
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Hàn Quốc

VOV.VN-Tổng Bí thư tin tưởng, chuyến thăm sẽ góp phần đẩy mạnh toàn diện và làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược giữa Việt Nam và Hàn Quốc. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Hàn Quốc

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Hàn Quốc

VOV.VN-Tổng Bí thư tin tưởng, chuyến thăm sẽ góp phần đẩy mạnh toàn diện và làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược giữa Việt Nam và Hàn Quốc. 

Quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc là điển hình về hợp tác song phương
Quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc là điển hình về hợp tác song phương

VOV.VN -Khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác hợp tác chiến lược, đã mở ra những tiềm năng và cơ hội lớn để phát triển quan hệ hợp tác Việt Nam-Hàn Quốc.

Quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc là điển hình về hợp tác song phương

Quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc là điển hình về hợp tác song phương

VOV.VN -Khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác hợp tác chiến lược, đã mở ra những tiềm năng và cơ hội lớn để phát triển quan hệ hợp tác Việt Nam-Hàn Quốc.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp Đại sứ Na Uy
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp Đại sứ Na Uy

VOV.VN - Chiều 7/10/2014, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tiếp bà Siren Gjerme Eriksen, Đại sứ Na Uy tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp Đại sứ Na Uy

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp Đại sứ Na Uy

VOV.VN - Chiều 7/10/2014, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tiếp bà Siren Gjerme Eriksen, Đại sứ Na Uy tại Việt Nam.

Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Belarus thăm Việt Nam
Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Belarus thăm Việt Nam

VOV.VN -Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng nước ta do Thượng tướng Ngô Xuân Lịch làm trưởng đoàn đã có buổi tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Belarus.

Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Belarus thăm Việt Nam

Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Belarus thăm Việt Nam

VOV.VN -Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng nước ta do Thượng tướng Ngô Xuân Lịch làm trưởng đoàn đã có buổi tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Belarus.