Chủ tịch Quốc hội gặp các Anh hùng Quân đội từng gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh

 Các anh mãi mãi là người con ưu tú của dân tộc. Những chiến công hiển hách của các anh hùng, đã đóng góp quan trọng vào sự nghiệp giải phóng đất nước, là tấm gương sáng cho các thế hệ mai sau.

Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam; 20 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 55 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về ở và làm việc tại Phủ Chủ tịch, sáng nay (18/12), tại Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng tiếp thân mật các Anh hùng Quân đội Nhân dân, những người vinh dự được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đó là các anh hùng: Trung tướng Trần Hanh, Nguyễn Thị Chiên, Trung tá Ngô Thị Tuyển, Trung tá Hồ Vai (tức Hồ Đức Vai, dân tộc PaCô), Đại tá La Văn Cầu, Đại tá Lưu Huy Chao, Đại tá Nguyễn Văn Bảy, Đại tá Nguyễn Nhật Chiêu, Đại tá Vũ Ngọc Đỉnh, Thiếu tá Bùi Xuân Chiến, Chuẩn uý Cao Tất Đắc, Đại tá Ngô Văn Tác và Phạm Tuân.

Gặp mặt tại đây là những Anh hùng Quân đội tiêu biểu trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, lập được nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc, đã vinh dự được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh và được báo công với Bác. Đặc biệt, buổi gặp hôm nay còn có ý nghĩa rất quan trọng, đó là vào ngày này cách đây 27 năm ngày 18/12/1972, ngày mở màn trận chiến đấu 12 ngày đêm chống cuộc chiến tranh phá hoại của không quân Mỹ vào Hà Nội, Hải Phòng và các địa phương khác trên miền Bắc, Bộ đội phòng không không quân làm nòng cốt, cùng với quân và dân miền Bắc làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ trên không, góp phần rất quan trọng buộc Mỹ ký Hiệp định Paris tạo điều kiện cho chiến thăng 30/4/1975 thống nhất Tổ quốc.

Trải qua 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quân đội Nhân dân Việt Nam cùng toàn dân vượt qua mọi khó khăn, thử thách, chiến đấu và chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược giành độc lập, tự do cho dân tộc, thống nhất Tổ quốc, bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và làm tròn nhiệm vụ quốc tế, đóng góp to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội Chủ nghĩa, xứng đáng danh hiệu “Bộ đội Cụ Hồ” với truyền thống vẻ vang: Trung với Đảng, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

 

Tại cuộc gặp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã gọi các anh hùng là “Anh hùng không có tuổi, mãi mãi trẻ”. Các anh hùng La Văn Cầu và Nguyễn Thị Chiên đã được đưa vào sách giáo khoa, rất được nhiều em nhỏ thích thú và học thuộc lòng... Các anh hùng mãi mãi là người con ưu tú của dân tộc. Những chiến công hiển hách của các anh hùng, đã đóng góp quan trọng vào sự nghiệp giải phóng đất nước, là tấm gương sáng cho các thế hệ mai sau.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ: “Các bác, các chú đã viết nên những bản anh hùng ca với những chiến công hiển hách được cả thế giới biết đến. Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn ghi nhớ những công lao đó của các anh hùng, để đất nước có được vị thế như hôm nay. Trong số các anh hùng hôm nay, có nhiều người đã vinh dự được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh, được sự chỉ đạo, dìu dắt trực tiếp của Hồ Chủ tịch. Trong bất kỳ giai đoạn nào của cách mạng, tình cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ là nguồn động lực thúc đẩy mỗi chúng ta vượt qua, tạo dựng nên những chiến thắng”.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn, các anh hùng sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đóng góp tích cực vào sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước, là những tấm gương sáng để các thế hệ noi theo. Trong giai đoạn hiện nay, mỗi đảng viên, cán bộ cùng nhau thi đua, hưởng ứng cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực.

Cuộc gặp gỡ đã để lại nhiều tình cảm và ấn tượng sâu sắc đối với các anh hùng. Sau đó, các anh hùng đã được chụp ảnh lưu niệm với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên