Đa dạng hóa các nguồn lực đầu tư phát triển ngành Nông nghiệp

VOV.VN - Chủ tịch nước: tăng cường đầu tư, xây dựng, hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành nông nghiệp trong thời kỳ CNH, HĐH.

Sáng 14/11, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống  (14/11/1945-14/11/2015) và Đại hội thi đua yêu nước ngành Nông nghiệp- Phát triển nông thôn lần thứ IV.

Tới dự có Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải và đại diện lãnh đạo các bộ, ban ngành Trung ương cùng đông đảo cán bộ, nhân viên và các điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Chủ tịch nước phát biểu tại Đại hội Thi đua yêu nước ngành Nông nghiệp-Phát triển nông thôn

Cách đây vừa tròn 70 năm, ngày 14/11/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kí sắc lệnh thành lập Bộ Canh nông. 70 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đã hoàn thành xuất sắc vai trò đặc biệt quan trọng. Nổi bật, ngay khi cách mạng vừa thành công, đất nước mới giành được độc lập, theo lời kêu gọi của Bác Hồ, ngành nông nghiệp đã phát động phong trào toàn dân tăng gia sản xuất, chỉ sau vụ mùa năm 1946 đã đẩy lùi nạn đói năm 1945 cướp đi sinh mệnh gần 2 triệu đồng bào.

Trong các cuộc kháng chiến trường kì của dân tộc chống xâm lược, nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã hoàn thành vẻ vang sứ mệnh, là nền tảng của kinh tế kháng chiến, nuôi quân, đánh giặc, góp phần làm tròn vai trò hậu phương lớn đối với tiền tuyến lớn. Đất nước hòa bình, thống nhất, ngành nông nghiệp lại đi tìm tòi, thử nghiệm cách làm ăn mới, nhất là sau 30 năm đổi mới, nông nghiệp và nông thôn đã phát triển vượt bậc, đạt được những thành tựu to lớn và toàn diện cả nông, lâm, ngư nghiệp. Từ chỗ phải nhập khẩu lương thực, nước ta đã trở thành nước xuất khẩu lương thực và nhiều sản phẩm nông nghiệp lớn trên thế giới; góp phần quan trọng vào tăng trưởng chung của nền kinh tế, thực hiện thành công các mục tiêu thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc, tạo nền tảng cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương các thế hệ công chức, viên chức, người lao động trong ngành và bà con nông dân cả nước đã đóng góp công sức, trí tuệ, góp phần to lớn vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc. Chủ tịch nước khẳng định đạt được những thành tựu đó chính là xuất phát từ các phong trào thi đua sổi nổi của cán bộ công nhân viên chức, người lao động của ngành trong cả nước. Các phong trào thi đua yêu nước đã khơi dậy và phát huy tính năng động sáng tạo của người lao động ngành nông nghiệp và nông dân cả nước. Từ các phong trào thi đua, đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến được tôn vinh, nhân rộng, nhiều bài học kinh nghiệm đã đươc đúc kết, lan tỏa.

Chủ tịch nước đề nghị ngành Nông nghiệp cần đa dạng hóa các nguồn lực, có cơ chế, chính sách thu hút sự tham gia của doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế vào lĩnh vực nông nghiệp

"Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều chỉ tiêu Đại hội Đảng lần thứ XI đề ra. Tái cơ cấu Ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới là những nhiệm vụ trọng tâm được toàn ngành tập trung triển khai thực hiện, đạt được những kết quả bước đầu đáng khích lệ. Năng suất cây trồng, vật nuôi tiếp tục được nâng lên, nhiều giống mới và quy trình canh tác tiến bộ đã đưa vào sản xuất, được phổ biến rộng rãi, có hiệu quả; kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy hải sản đạt gần 31 tỷ USD năm 2014, tăng gấp 1,5 lần so với mục tiêu kế hoạch đề ra. Chương trình Xây dựng nông thôn mới được triển khai mạnh mẽ trong cả nước, tạo ra không khí phấn khởi, sự tham gia của nhân dân, làm thay đổi rõ rệt bộ mặt nông thôn", Chủ tịch nước nêu rõ.

Bước vào thời kỳ hội nhập ngày càng sâu rộng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh trong những năm tới, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đứng trước những thời cơ, thuận lợi lớn, đồng thời cũng có những thách thức gay gắt đó là sự bất ổn của thị trường nông sản thế giới, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh… Trong bối cảnh đó, để thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, ngành nông nghiệp cần phải đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp và kinh tế nông thôn; trên cơ sở bảo đảm an ninh lương thực quốc gia; ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, chuyển đổi mạnh cơ cấu sản xuất sang phát triển những cây con có năng suất, chất lượng và giá trị kinh tế cao; có sức cạnh tranh trên thị trường; phù hợp với tiềm năng, thế mạnh của từng vùng và thích ứng với biến đổi khí hậu để phát triển bền vững.

"Tăng cường việc nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, từ khâu tuyển chọn, sản xuất giống cây, giống con, quy trình, kỹ thuật sản xuất, tới thu hoạch, bảo quản, chế biến, tiêu thụ sản phẩm để tiết kiệm chi phí,nâng cao năng suất lao động, năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏa người tiêu dùng và giảm thiểu ảnh hưởng tới ô nhiễm môi trường. Khoa học công nghệ phải thật sự là động lực tạo nên sự phát triển mạnh mẽ, bền vững của nông nghiệp nước ta trong giai đoạn mới", Chủ tịch nước đề nghị.

Chủ tịch nước lưu ý cần đa dạng hóa các nguồn lực, có cơ chế, chính sách thu hút sự tham gia mạnh mẽ của doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế vào lĩnh vực nông nghiệp, tăng cường đầu tư, xây dựng, hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành nông nghiệp trong thời kỳ CNH, HĐH. 

Bên cạnh đó, Chủ tịch nước cũng đề nghị ngành nông nghiệp tập trung chỉ đạo thực hiện có kết quả chương trình nông thôn mới, thu hút sự tham gia tích cực của nhân dân vào chương trình. Cùng với đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng, cần tập trung thực hiện nhiệm vụ quan trọng, đó là phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, đời sống của nhân dân và phát triển văn hóa, xã hội lành mạnh, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường ở nông thôn. Đây là những nền tảng để chương trình xây dựng nông thôn mới đạt được kết quả bền vững, lâu dài.

Chủ tịch nước tin tưởng với truyền thống vẻ vang 70 năm qua và các phong trào thi đua mạnh mẽ, thiết thực, hiệu quả, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn sẽ tiếp tục đạt được những thành tích mới cao hơn nữa trong giai đoạn 2016-2020./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quốc hội duyệt 239.000 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo
Quốc hội duyệt 239.000 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo

VOV.VN - Quốc hội đã biểu quyết thông qua 2 Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững với tổng đầu tư hơn 239.000 tỷ đồng

Quốc hội duyệt 239.000 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo

Quốc hội duyệt 239.000 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo

VOV.VN - Quốc hội đã biểu quyết thông qua 2 Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững với tổng đầu tư hơn 239.000 tỷ đồng

“Tiền mồ hôi nước mắt của dân thất thoát là bài học đau xót”
“Tiền mồ hôi nước mắt của dân thất thoát là bài học đau xót”

VOV.VN -Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thái Học bày tỏ bức xúc về việc không thể thu hồi tài sản như vụ 1000 tỷ đồng ở Vinashin.

“Tiền mồ hôi nước mắt của dân thất thoát là bài học đau xót”

“Tiền mồ hôi nước mắt của dân thất thoát là bài học đau xót”

VOV.VN -Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thái Học bày tỏ bức xúc về việc không thể thu hồi tài sản như vụ 1000 tỷ đồng ở Vinashin.

Đại biểu Quốc hội hiến kế thực hiện các mục tiêu phát triển KT-XH
Đại biểu Quốc hội hiến kế thực hiện các mục tiêu phát triển KT-XH

VOV.VN -Theo các đại biểu, những giải pháp của Chính phủ rất hệ thống tuy nhiên cần kết hợp thêm 3 yếu tố để hỗ trợ việc thực hiện 9 giải pháp

Đại biểu Quốc hội hiến kế thực hiện các mục tiêu phát triển KT-XH

Đại biểu Quốc hội hiến kế thực hiện các mục tiêu phát triển KT-XH

VOV.VN -Theo các đại biểu, những giải pháp của Chính phủ rất hệ thống tuy nhiên cần kết hợp thêm 3 yếu tố để hỗ trợ việc thực hiện 9 giải pháp

 Quốc hội thảo luận tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách
Quốc hội thảo luận tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách

VOV.VN - Hôm nay (3/11), Quốc hội tiếp tục làm việc tại hội trường bàn về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, việc thực hiện ngân sách và phát hành trái phiếu…

 Quốc hội thảo luận tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách

Quốc hội thảo luận tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách

VOV.VN - Hôm nay (3/11), Quốc hội tiếp tục làm việc tại hội trường bàn về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, việc thực hiện ngân sách và phát hành trái phiếu…

Thất thoát, lãng phí đất nông, lâm trường:Không thể đổ lỗi cho lịch sử
Thất thoát, lãng phí đất nông, lâm trường:Không thể đổ lỗi cho lịch sử

VOV.VN - Quản lý nhà nước đối với đất nông lâm trường được coi là “kém hiệu quả”. Tình trạng thất thoát, lãng phí trong sử dụng đất nông lâm trường đang trở nên khó kiểm soát

Thất thoát, lãng phí đất nông, lâm trường:Không thể đổ lỗi cho lịch sử

Thất thoát, lãng phí đất nông, lâm trường:Không thể đổ lỗi cho lịch sử

VOV.VN - Quản lý nhà nước đối với đất nông lâm trường được coi là “kém hiệu quả”. Tình trạng thất thoát, lãng phí trong sử dụng đất nông lâm trường đang trở nên khó kiểm soát

5 triệu ha đất nông trường sử dụng không hiệu quả, quản lý làm sao?
5 triệu ha đất nông trường sử dụng không hiệu quả, quản lý làm sao?

VOV.VN - Cần thay đổi tư duy, quan điểm trong việc tổ chức sản xuất đối với các nông trường để làm sao sử dụng hiệu quả quỹ đất này

5 triệu ha đất nông trường sử dụng không hiệu quả, quản lý làm sao?

5 triệu ha đất nông trường sử dụng không hiệu quả, quản lý làm sao?

VOV.VN - Cần thay đổi tư duy, quan điểm trong việc tổ chức sản xuất đối với các nông trường để làm sao sử dụng hiệu quả quỹ đất này