Đại sứ Việt Nam tại Nga trình Quốc thư lên Tổng thống Putin

VOV.VN - Lễ trình quốc thư lên Tổng thống Vladimir Putin của 15 vị Đại sứ các nước, trong đó có Đại sứ Việt Nam Nguyễn Thanh Sơn diễn ra vào 19/11.

Ngày 19/11, tại Điện Kremlin ở thủ đô Moscow (Nga) đã diễn ra lễ trình quốc thư lên Tổng thống Nga Vladimir Putin của 15 vị Đại sứ các nước, trong đó có Đại sứ Việt Nam Nguyễn Thanh Sơn.

Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn (thứ 6 từ trái sang) cùng các Đại sứ mới chuẩn bị trình Quốc thư lên Tổng thống LB Nga Vladimir Putin

Phát biểu sau khi lần lượt tiếp nhận 15 Quốc thư do 15 Đại sứ mới trình lên, Tổng thống Putin khẳng định tầm quan trọng của các mối quan hệ với tất cả các đối tác ở phương Đông cũng như phương Tây. 

Tổng thống Putin nói: “Tôi muốn nhấn mạnh sự phát triển của hợp tác kinh tế giữa Nga và các quốc gia châu Á - Thái Bình Dương và muốn khẳng định rằng, điều đó mang tính chiến lược lâu dài. Điều đó xuất phát từ chỗ tạo khả năng phát triển những vùng của nước Nga như Syberia và Viễn Đông. Đồng thời, chúng tôi cũng quan tâm như vậy đối với việc phát triển các mối quan hệ song phương và hợp tác với phương Đông cũng như phương Tây. Chính logic ấy cũng dựa trên cơ sở của việc hình thành liên minh kinh tế Á – Âu bắt đầu từ ngày 1/1/2015. Nhiệm vụ chiến lược của chúng ta không thay đổi, đó là thiết lập trong tương lai một không gian kinh tế và nhân đạo từ Đại tây Dương đến Thái bình Dương”.

Tổng thống LB Nga Vladimir Putin phát biểu sau khi tiếp nhận 15 Quốc thư của các Đại sứ mới tại LB Nga

Tổng thống Putin cũng nhấn mạnh rằng, Nga coi trọng quan hệ với mỗi quốc gia mà mỗi vị Đại sứ là đại diện và bày tỏ tin tưởng rằng, hoạt động của các vị Đại sứ nước ngoài tại LB Nga trong một nhiệm kỳ tới sẽ thu được hiệu quả tối đa để mở rộng các quan hệ hợp tác hữu nghị.

Với mỗi quốc gia có Đại sứ mới tiếp nhận nhiệm kỳ công tác tại LB Nga, Tổng thống Putin đều có những nhận định, đánh giá về triển vọng quan hệ hợp tác, những gì đã làm tốt và những gì còn phải khắc phục trong thời gian tới.

Phát biểu về quan hệ Nga – Việt, Tổng thống Putin ghi nhận: “Mối quan hệ hữu nghị truyền thống từ nhiều năm nay đã gắn kết chúng ta với Việt Nam. Việc củng cố quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước đáp ứng nhu cầu chung của mỗi quốc gia cả trong tương lai lâu dài. Chúng ta đang tăng cường hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, kể cả năng lượng hạt nhân hòa bình và trong ngành công nghiệp dầu khí, đang làm việc để ký kết thỏa thuận thương mại tự do giữa Liên minh Hải quan và Việt Nam. Mới đây, tại Hội nghị Thượng đỉnh APEC, chúng tôi đã có cuộc trao đổi mang tính xây dựng với Chủ tịch Việt Nam Trương Tấn Sang. Chúng tôi cũng đang mong đợi chuyến thăm Nga của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng sẽ diễn ra vào tuần tới”.

ại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Thanh Sơn trình Quốc thư lên Tổng thống LB Nga Vladimir Putin

Sau lễ trình Quốc thư chính thức, trao đổi riêng với Tổng thống Putin khi chúc rượu, Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn chuyển lời của lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam chúc mừng Tổng thống Putin với những thành công trong công việc của mình và mong muốn quan hệ hai nước sẽ được nâng lên tầm cao mới sau chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tổng thống LB Nga, Vladimir Putin chạm cốc chúc mừng Đại sứ VN Nguyễn Thanh Sơn và đánh giá cao việc Việt Nam cử đoàn đại biểu cấp cao do Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu sắp sang thăm Nga

Tổng thống Putin đánh giá cao việc Việt Nam cử đoàn đại biểu cấp cao thăm LB Nga và bày tỏ hy vọng với mong muốn của lãnh đạo, nhân dân hai nước, quan hệ hữu nghị truyền thống, nhiều mặt giữa hai nước sẽ ngày một phát triển.

Tổng thống Putin bày tỏ rất mong Việt Nam và LB Nga sẽ củng cố và xây dựng lòng tin lẫn nhau để có một quan hệ hợp tác thực sự, đúng với ý nghĩa của mối quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước tiếp nhận quốc thư Đại sứ Ba Lan và Trung Quốc
Chủ tịch nước tiếp nhận quốc thư Đại sứ Ba Lan và Trung Quốc

VOV.VN -Chủ tịch nước đã tiếp nhận quốc thư của hai đại sứ Ba Lan và Trung Quốc

Chủ tịch nước tiếp nhận quốc thư Đại sứ Ba Lan và Trung Quốc

Chủ tịch nước tiếp nhận quốc thư Đại sứ Ba Lan và Trung Quốc

VOV.VN -Chủ tịch nước đã tiếp nhận quốc thư của hai đại sứ Ba Lan và Trung Quốc

Đại sứ Việt Nam tại Qatar trình quốc thư
Đại sứ Việt Nam tại Qatar trình quốc thư

VOV.VN - Đại sứ Việt Nam tại Qatar Nguyễn Hoằng cũng đã chuyển bản gốc thư trả lời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhận lời mời thăm Qatar.

Đại sứ Việt Nam tại Qatar trình quốc thư

Đại sứ Việt Nam tại Qatar trình quốc thư

VOV.VN - Đại sứ Việt Nam tại Qatar Nguyễn Hoằng cũng đã chuyển bản gốc thư trả lời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhận lời mời thăm Qatar.

Đại sứ Việt Nam trình Quốc thư lên Toàn quyền Australia
Đại sứ Việt Nam trình Quốc thư lên Toàn quyền Australia

VOV.VN -Bà Quentin Bryce tin tưởng Đại sứ Lương Thanh Nghị có những đóng góp vào việc củng cố, phát triển quan hệ hai nước.

Đại sứ Việt Nam trình Quốc thư lên Toàn quyền Australia

Đại sứ Việt Nam trình Quốc thư lên Toàn quyền Australia

VOV.VN -Bà Quentin Bryce tin tưởng Đại sứ Lương Thanh Nghị có những đóng góp vào việc củng cố, phát triển quan hệ hai nước.

Chủ tịch nước tiếp các Đại sứ trình quốc thư
Chủ tịch nước tiếp các Đại sứ trình quốc thư

VOV.VN - Các Đại sứ bày tỏ mong muốn thúc đẩy quan hệ với Việt Nam và sẽ làm hết sức để củng cố, phát triển mối quan hệ với Việt Nam

Chủ tịch nước tiếp các Đại sứ trình quốc thư

Chủ tịch nước tiếp các Đại sứ trình quốc thư

VOV.VN - Các Đại sứ bày tỏ mong muốn thúc đẩy quan hệ với Việt Nam và sẽ làm hết sức để củng cố, phát triển mối quan hệ với Việt Nam

Đại sứ Việt Nam tại UAE trình Quốc thư
Đại sứ Việt Nam tại UAE trình Quốc thư

VOV.VN - Đại sứ Phạm Bình Đàm nhấn mạnh, trong 21 năm qua, quan hệ giữa hai nước Việt Nam và UAE đã có những bước phát triển vượt bậc.

Đại sứ Việt Nam tại UAE trình Quốc thư

Đại sứ Việt Nam tại UAE trình Quốc thư

VOV.VN - Đại sứ Phạm Bình Đàm nhấn mạnh, trong 21 năm qua, quan hệ giữa hai nước Việt Nam và UAE đã có những bước phát triển vượt bậc.