Chung sức giải cơn khát mùa khô ở Cà Mau

VOV.VN - Thời gian qua, cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau, cùng các lực lượng vũ trang và các nhà hảo tâm đã quan tâm, thực hiện những phần việc, có những hỗ trợ để người dân vùng hạn hán đảm bảo nguồn nước sinh hoạt.

 

Mùa khô này tỉnh Cà Mau có khoảng 2.600 hộ dân thiếu nước sinh hoạt. Trong đó, có 1.700 hộ đặc biệt khó khăn. Đó cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến UBND tỉnh Cà Mau đã ban bố tình huống khẩn cấp hạn hán cấp 2 trên địa bàn huyện Trần Văn Thời và U Minh.

Trước khó khăn của người dân, các lực lượng vũ trang đã có nhiều đóng góp để đưa nước đến người dân. Mới đây, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân phối hợp Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn vừa tổ chức trao 150 bồn chứa nước; 200 bình nước lọc tinh khiết và 50 suất quà, với tổng kinh phí gần 400 triệu đồng đến các hộ  nghèo, khó khăn trên địa bàn 3 huyện: Trần Văn Thời, U Minh và Thới Bình, tỉnh Cà Mau. Bộ tư lệnh vùng 5 Hải quân cũng đã vận chuyển 300m3 nước ngọt và vẫn đang tiếp tục vận chuyển nước từ đảo Phú Quốc vào để cấp cho người dân Cà Mau.

Được lực lượng Hải quân tới tận nhà bơm nước miễn phí, bà Nguyễn Thị Sánh, người dân xã Khánh Lâm, huyện U Minh bày tỏ: “Hạn hán quá, hết nước để nấu ăn, uống. Nước giếng khoan thì không đảm bảo, có các anh làm từ thiện, đến cho nước thì tôi mừng lắm. Bây giờ nắng kéo dài quá, không còn nước uống, con cháu lại cho tôi rất mừng”.

Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo - Medic Cần Thơ cũng vừa hỗ trợ 5.000 thùng nước lọc (mỗi thùng 20 lít) để góp phần nhỏ giải quyết tình thế thiếu nước uống của người dân Cà Mau. Lực lượng Cục Hậu cần, Quân khu 9 hỗ trợ vận chuyển nước từ TP. Cần Thơ về trao tặng bà con. Trước đó, Quân khu 9 cũng đã sử dụng 3 tàu của Lữ đoàn vận tải 659 phối hợp với cơ quan chức năng Cà Mau, vận chuyển hàng ngàn khối nước ngọt đến người dân xã Biển Bạch, huyện Thới Bình và xã Khánh Thuận, huyện U Minh. Tiếp nhận nước sinh hoạt miễn phí, nhân dân địa phương đều bày tỏ niềm vui.

Chị Đoàn Thị Cẩm Tiên, người dân xã Khánh Thuận chia sẻ: “Đưa nước ngọt đến xã Khánh Thuận, chúng tôi rất cảm ơn. Bà con hết nước uống, nhà tôi cũng hết. Bây giờ tôi rất vui vì có nước uống, sinh hoạt. Hiện, không còn nhà ai còn nước uốngt, mấy năm trước còn có mưa lai lai, còn trữ được nước. Rất cảm ơn các anh, đến xã cho nước”.

Theo Trung tâm Nước sạch – Vệ sinh Môi trường Nông thôn Cà Mau, UBND tỉnh Cà Mau đã duyệt chi 10 tỷ đồng từ nguồn kinh phí ứng phó thiên tai để thực hiện các giải pháp, giải quyết khó khăn của người dân thiếu nước. Trong đó, hơn 400 triệu đồng đã được phân bổ về các huyện để mua bồn nước hỗ trợ những hộ nghèo, khó khăn ở 3 huyện U Minh, Thới Bình, Trần Văn Thời. Còn hơn 9,5 tỷ, đang được đơn vị đầu tư cho việc mở rộng hệ thống đường ống, kéo nước sạch đến người dân. Bên cạnh đó, cũng thực hiện duy tu, sửa chữa để tăng công suất các nhà máy nước sạch, phục vụ nhu cầu tăng cao của bà con.

Ông Lê Công Nguyên, Giám đốc Trung tâm Nước sạch – Vệ sinh Môi trường Nông thôn Cà Mau cho hay: “Hiện nay kéo dài mạng đường ống được khoảng 20 km, đáp ứng nhu cầu của khoảng 500 hộ dân trên các đoạn đường ống đi qua có nước sinh hoạt. Đồng thời, huy động các nhà tài trợ, nguồn ngân sách các huyện hỗ trợ thêm và các nguồn lực khác hỗ trợ đến người dân. Về cơ bản đã giải quyết được vấn đề nước sinh hoạt, tắm giặt hàng ngày. Có một số khu vực người dân vẫn phải mua nước nhưng là mua nước bình, sử dụng cho ăn uống”.

Ngoài sự chung tay, giúp sức của các đơn vị trên, rất nhiều cá nhân, tổ chức khác trong và ngoài tỉnh Cà Mau cũng đã góp phần để giúp người dân vượt qua mùa hạn hán khắc nghiệt năm nay. Các cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau vẫn đang tiếp tục triển khai các giải pháp đưa nước đến dân, đặc biệt quan tâm những hộ nghèo, khó khăn, hộ gia đình chính sách ở những nơi dân cư thưa thớt, không thể trực tiếp dẫn nguồn nước sạch đến.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những hình ảnh đẹp bộ đội chở nước sinh hoạt đến người dân biên giới Gia Lai
Những hình ảnh đẹp bộ đội chở nước sinh hoạt đến người dân biên giới Gia Lai

VOV.VN - Giữa cao điểm khô hạn, cả tháng thiếu nước sinh hoạt, 214 hộ dân thôn Đức Hưng, xã Ia Nan, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai đã nhận được những xe nước "quý hơn vàng" từ Công ty 72, Binh đoàn 15, Bộ Quốc phòng.

Những hình ảnh đẹp bộ đội chở nước sinh hoạt đến người dân biên giới Gia Lai

Những hình ảnh đẹp bộ đội chở nước sinh hoạt đến người dân biên giới Gia Lai

VOV.VN - Giữa cao điểm khô hạn, cả tháng thiếu nước sinh hoạt, 214 hộ dân thôn Đức Hưng, xã Ia Nan, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai đã nhận được những xe nước "quý hơn vàng" từ Công ty 72, Binh đoàn 15, Bộ Quốc phòng.

Người dân vùng cao Lai Châu lao đao vì thiếu nước sinh hoạt
Người dân vùng cao Lai Châu lao đao vì thiếu nước sinh hoạt

VOV.VN - Nắng nóng, khô hạn kéo dài nhiều ngày qua đang gây ảnh hưởng lớn tới đời sống và sản xuất của người dân vùng cao Lai Châu. Không chỉ thiếu nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, nhiều địa phương ở vùng cao cũng đang lao đao, chật vật vì thiếu nước sinh hoạt.

Người dân vùng cao Lai Châu lao đao vì thiếu nước sinh hoạt

Người dân vùng cao Lai Châu lao đao vì thiếu nước sinh hoạt

VOV.VN - Nắng nóng, khô hạn kéo dài nhiều ngày qua đang gây ảnh hưởng lớn tới đời sống và sản xuất của người dân vùng cao Lai Châu. Không chỉ thiếu nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, nhiều địa phương ở vùng cao cũng đang lao đao, chật vật vì thiếu nước sinh hoạt.

Cần hạ giá nước sinh hoạt mùa khô để người dân ở Bến Tre giảm khó
Cần hạ giá nước sinh hoạt mùa khô để người dân ở Bến Tre giảm khó

VOV.VN - Hiện nay, nguồn nước sinh hoạt nhiều vùng nông thôn của tỉnh Bến Tre vừa thiếu, vừa yếu lại nhiễm mặn. Do đó việc giảm giá nước đối với tất cả các trạm cấp nước giai đoạn khô hạn này là điều cần thiết, giúp người dân bớt khó khăn.

Cần hạ giá nước sinh hoạt mùa khô để người dân ở Bến Tre giảm khó

Cần hạ giá nước sinh hoạt mùa khô để người dân ở Bến Tre giảm khó

VOV.VN - Hiện nay, nguồn nước sinh hoạt nhiều vùng nông thôn của tỉnh Bến Tre vừa thiếu, vừa yếu lại nhiễm mặn. Do đó việc giảm giá nước đối với tất cả các trạm cấp nước giai đoạn khô hạn này là điều cần thiết, giúp người dân bớt khó khăn.