Đại tướng Trần Đại Quang làm việc tại Ban chỉ đạo Tây Nguyên

(VOV) - Ông Trần Đại Quang: Các địa phương cần hạn chế tối đa tác động tiêu cực do thời tiết gây ra, chủ động giải quyết thiếu đói cho dân...

Trong chuyến công tác tại Đắc Lắc, sáng nay (9/3), ông Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban chỉ đạo Tây Nguyên thăm và làm việc tại Ban chỉ đạo Tây Nguyên.

Bộ trưởng Trần Đại Quang đánh giá: Ban chỉ đạo Tây Nguyên đã cùng các địa phương chăm lo Tết chu đáo cho hộ nghèo, các đối tượng chính sách và đối tượng xã hội. Tuy nhiên, các tỉnh trong khu vực đang phải đối mặt với nhiều khó khăn: hạn hán, khả năng xảy ra thiếu đói giáp hạt. Vì thế, các địa phương phải đẩy mạnh các biện pháp làm sao hạn chế tối đa các tác động tiêu cực do thời tiết gây ra, chủ động giải quyết thiếu đói cho người dân.

Về tình trạng phá rừng, “Chúng ta cần quan tâm tình trạng phá rừng đang diễn biến rất phức tạp. Mặc dù ngành chức năng đã vào cuộc, làm rất tích cực nhưng phá rừng có một nguyên nhân do thiếu đất sản xuất nên một bộ phận đồng bào của chúng ta phá rừng để lấy đất sản xuất. Điều chúng ta cần quan tâm nhiều hơn và có biện pháp tích cực để ngăn chặn là lợi dụng việc này để phá rừng, làm cho diễn biến càng phức tạp. Tôi đề nghị hết sức quan tâm, phối hợp chặt chẽ với Bộ NN-PTNT, các ngành chức năng để hoàn thành sớm Đề án “Tăng cường tổ chức, quản lý bảo vệ rừng Tây Nguyên giai đoạn 2013-2020 để trình Chính phủ phê duyệt, trong khi chưa được phê duyệt, chúng ta cũng phải tích cực triển khai ngay vì những biện pháp đề ra trong biện pháp này về cơ bản đã được thảo luận, đã được thống nhất trong hội nghị tổng kết năm 2012”- Bộ trưởngTrần Đại Quang nói.

Bộ trưởng Trần Đại Quang cũng lưu ý Ban chỉ đạo Tây Nguyên cần quan tâm thêm về vốn phát triển sản xuất dành cho người nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số, làm việc với ngành chức năng của các tỉnh để đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho bà con. Bên cạnh đó, chuẩn bị tốt cho Hội nghị xúc tiến đầu tư của khu vực vào tháng 4 tới tại Gia Lai./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ban chỉ đạo Tây Nguyên kiểm điểm theo Nghị quyết TW 4
Ban chỉ đạo Tây Nguyên kiểm điểm theo Nghị quyết TW 4

(VOV) -Báo cáo nêu ra 10 giải pháp khắc phục nhằm xây dựng cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Tây Nguyên vững mạnh.

Ban chỉ đạo Tây Nguyên kiểm điểm theo Nghị quyết TW 4

Ban chỉ đạo Tây Nguyên kiểm điểm theo Nghị quyết TW 4

(VOV) -Báo cáo nêu ra 10 giải pháp khắc phục nhằm xây dựng cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Tây Nguyên vững mạnh.

Hội nghị Tổng kết Ban chỉ đạo Tây Nguyên
Hội nghị Tổng kết Ban chỉ đạo Tây Nguyên

(VOV) -Toàn vùng đã giảm được hơn 26.300 hộ nghèo, tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi đến trường đạt từ 78 đến 94%...

Hội nghị Tổng kết Ban chỉ đạo Tây Nguyên

Hội nghị Tổng kết Ban chỉ đạo Tây Nguyên

(VOV) -Toàn vùng đã giảm được hơn 26.300 hộ nghèo, tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi đến trường đạt từ 78 đến 94%...