Đảng bộ Văn phòng Chính phủ phải đổi mới, sáng tạo

VOV.VN -Phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng đề nghị mỗi đảng viên phải cải tiến lề lối làm việc, nâng cao chất lượng tham mưu tổng hợp.

Sáng 21/7 tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Văn phòng Chính phủ lần thứ 25 nhiệm kỳ 2015 - 2020. 

Một trong những yêu cầu trước tiên của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đối với Đảng bộ Văn phòng Chính phủ và mỗi Đảng viên là phải nắm vững, quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước mới có thể tham mưu đúng cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Tham dự Đại hội Đảng bộ VPCP có các Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương và gần 200 Đảng viên tiêu biểu đến từ các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ VPCP. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Văn phòng Chính phủ đã quan tâm đổi mới phương thức lãnh đạo, hướng về cơ sở, nâng cao vai trò, trách nhiệm của Đảng ủy viên và cán bộ chuyên trách công tác đảng trong việc theo dõi, nắm tình hình các tổ chức Đảng; xây dựng chương trình công tác nhiệm kỳ và hàng năm một cách cụ thể, thiết thực, xác định nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm và tổng kết rút kinh nghiệm; phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo cơ quan trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, hoàn thành khối lượng lớn công việc trên các mặt công tác. 

Đặc biệt là công tác cải cách hành chính, cải tiến lề lối làm việc, nâng cao chất lượng tham mưu tổng hợp, phục vụ sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Đánh giá cao thành tựu của Văn phòng Chính phủ đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Văn phòng nhiệm kỳ qua, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, bên cạnh thuận lợi vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức trong thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội nhanh bền vững cũng như đảm bảo an ninh, quốc phòng, chủ quyền quốc gia trong thời gian tới...

Thủ tướng yêu cầu Đảng bộ Văn phòng Chính phủ phát huy kết quả đạt được nhiệm kỳ qua, khắc phục những hạn chế yếu kém để xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo tốt hơn, hiệu quả hơn trên tất cả các lĩnh vực. 

Trước hết Đảng bộ Văn phòng Chính phủ và mỗi đảng viên phải kiện định, vững vàng, thông suốt, quán triệt sâu sắc đường lối chủ trương của Đảng, Hiến pháp, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ: "Các đảng viên đều là những chuyên viên, những cán bộ tham mưu trực tiếp cho Chính phủ, cho các Phó Thủ tướng Chính phủ ra những quyết định mang tính chất thể chế hóa, cụ thể hóa chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước có ảnh hưởng tới toàn xã hội, tác động tới sự phát triển của toàn xã hội. Muốn tham mưu tổng hợp tốt, trước hết Đảng bộ chúng ta, mỗi đảng viên chúng ta phải nắm vững, quán triệt sâu sắc đường lối của Đảng, chủ trương chính sách của Đảng, luật pháp của Nhà nước thì mới tham mưu đúng được".

"Tôi muốn nhấn mạnh quán triệt sâu sắc bởi vì còn phải sáng tạo, cụ thể hóa nó nữa. Có khi nghị quyết của Đảng chỉ nói định hướng, tư tưởng, mục tiêu phải đạt, yêu cầu phải đạt đến. Còn Chính phủ làm gì, làm thế nào để đạt được mục tiêu đó, yêu cầu đó nhưng phải đúng với pháp luật, phải phù hợp với thực tiễn, phải có tính khả thi cao. Đảng bộ chúng ta phải lãnh đạo, kiên định, vững vàng thì trước hết là thấu suốt, nắm vững đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước. Phải trên cái nền đó chúng ta vừa kiên định, vừa vững vàng nhưng vừa năng động, sáng tạo được…”, Thủ tướng nói.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội 
Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Đảng bộ Văn phòng Chính phủ phải giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết, nhất trí, đặc biệt là trong công tác cán bộ. 

Thủ tướng nhấn mạnh: Đánh giá cán bộ phải thực sự công tâm, khách quan, dân chủ; trong bố trí, đề bạt, xử lý vi phạm phải đúng nguyên tắc, có như vậy mới tạo được sự đoàn kết, nhất trí trong toàn Đảng bộ.

Thủ tướng cũng hết sức lưu ý đến công tác giữ gìn, rèn luyện phẩm chất, đạo đức của đảng viên để đảm bảo không để xảy ra hành vi sai phạm, nhũng nhiễu. Thủ tướng cho rằng xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh là điều kiện quan trọng để Văn phòng Chính phủ thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ, nhất là công tác tham mưu tổng hợp trong đó có tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật, xây dựng luật, pháp lệnh đảm bảo sát với thực tiễn và khả thi.

Trên cơ sở chỉ rõ thực tiễn đang yêu cầu ngày càng cao đối với công tác thông tin tuyên truyền, Thủ tướng đề nghị Văn phòng Chính phủ đặc biệt coi trọng công tác tuyên truyền, nhất là các giải pháp, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ trong các lĩnh vực mà nhân dân quan tâm, vừa đáp ứng nhu cầu tiếp cận thông tin của người dân một cách kịp thời, chính xác, vừa có tính định hướng, tạo sự đồng thuận, đoàn kết, thống nhất trong xã hội; tích cực tham mưu trình Chính phủ ban hành các quy định cụ thể để Chính phủ ứng dụng mạnh công nghệ thông tin, góp phần từng bước hiện thực hóa Chính phủ điện tử.

Thủ tướng cũng lưu ý Văn phòng Chính phủ tiếp tục nâng cao công tác tài chính, quản trị, quản lý và sử dụng tài sản, cơ sở vật chất chặt chẽ và tiết kiệm.

Diễn ra trong hai ngày, Đại hội Đảng bộ Văn phòng Chính phủ lần thứ 25 tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả đã đạt được, kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ Văn phòng Chính phủ nhiệm kỳ qua. Trên cơ sở đó thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới với trọng tâm là đổi mới, sáng tạo, chuyên nghiệp và hiệu quả…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tăng cường phối hợp giữa Ban Kinh tế Trung ương và Văn phòng Chính phủ
Tăng cường phối hợp giữa Ban Kinh tế Trung ương và Văn phòng Chính phủ

VOV.VN -Đây là hoạt động thiết thực, tạo hành lang pháp lý quan trọng để Ban kinh tế Trung ương và Văn phòng Chính phủ thực hiện trách nhiệm điều hành...

Tăng cường phối hợp giữa Ban Kinh tế Trung ương và Văn phòng Chính phủ

Tăng cường phối hợp giữa Ban Kinh tế Trung ương và Văn phòng Chính phủ

VOV.VN -Đây là hoạt động thiết thực, tạo hành lang pháp lý quan trọng để Ban kinh tế Trung ương và Văn phòng Chính phủ thực hiện trách nhiệm điều hành...

Chủ tịch nước dự Đại hội Đảng bộ Văn phòng Chủ tịch nước
Chủ tịch nước dự Đại hội Đảng bộ Văn phòng Chủ tịch nước

VOV.VN -Chủ tịch nước lưu ý Đảng bộ Văn phòng quán triệt đến các đảng viên, chú trọng tìm ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn, khắc phục tồn tại.

Chủ tịch nước dự Đại hội Đảng bộ Văn phòng Chủ tịch nước

Chủ tịch nước dự Đại hội Đảng bộ Văn phòng Chủ tịch nước

VOV.VN -Chủ tịch nước lưu ý Đảng bộ Văn phòng quán triệt đến các đảng viên, chú trọng tìm ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn, khắc phục tồn tại.

Văn phòng Chính phủ cần tập trung hiện đại hóa Chính phủ điện tử
Văn phòng Chính phủ cần tập trung hiện đại hóa Chính phủ điện tử

VOV.VN -Đây là một trong các nhiệm vụ mà Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa chỉ đạo Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ cần tập trung hiện đại hóa Chính phủ điện tử

Văn phòng Chính phủ cần tập trung hiện đại hóa Chính phủ điện tử

VOV.VN -Đây là một trong các nhiệm vụ mà Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa chỉ đạo Văn phòng Chính phủ.

TP HCM tích cực chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ lần thứ 10
TP HCM tích cực chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ lần thứ 10

VOV.VN -Bộ phận soạn thảo nội dung cho Đại hội cần ghi nhận, tổng hợp ý kiến đóng góp để bổ sung vào Dự thảo, hoàn thành vào giữa tháng 4 này.

TP HCM tích cực chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ lần thứ 10

TP HCM tích cực chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ lần thứ 10

VOV.VN -Bộ phận soạn thảo nội dung cho Đại hội cần ghi nhận, tổng hợp ý kiến đóng góp để bổ sung vào Dự thảo, hoàn thành vào giữa tháng 4 này.

Thủ tướng bổ nhiệm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ
Thủ tướng bổ nhiệm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

VOV.VN - Ông Lê Mạnh Hà, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Thủ tướng bổ nhiệm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Thủ tướng bổ nhiệm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

VOV.VN - Ông Lê Mạnh Hà, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức đại hội Đảng bộ
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức đại hội Đảng bộ

VOV.VN -Việc thực hiện Chỉ thị 03, Nghị quyết Trung ương 4 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam được triển khai nghiêm túc, sáng tạo, thiết thực.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức đại hội Đảng bộ

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức đại hội Đảng bộ

VOV.VN -Việc thực hiện Chỉ thị 03, Nghị quyết Trung ương 4 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam được triển khai nghiêm túc, sáng tạo, thiết thực.

Quảng Nam: Đại hội Đảng bộ cấp huyện thí điểm trực tiếp bầu Bí thư
Quảng Nam: Đại hội Đảng bộ cấp huyện thí điểm trực tiếp bầu Bí thư

VOV.VN -Đây là việc làm mới, trong Điều lệ Đảng chưa có quy định, nhưng rõ ràng dân chủ hơn nhiều

Quảng Nam: Đại hội Đảng bộ cấp huyện thí điểm trực tiếp bầu Bí thư

Quảng Nam: Đại hội Đảng bộ cấp huyện thí điểm trực tiếp bầu Bí thư

VOV.VN -Đây là việc làm mới, trong Điều lệ Đảng chưa có quy định, nhưng rõ ràng dân chủ hơn nhiều

Đại hội Đảng bộ Công an T.Ư lần thứ VI sẽ diễn ra tháng 10
Đại hội Đảng bộ Công an T.Ư lần thứ VI sẽ diễn ra tháng 10

VOV.VN -Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 sẽ tiến hành trong 3,5 ngày tại Hà Nội.

Đại hội Đảng bộ Công an T.Ư lần thứ VI sẽ diễn ra tháng 10

Đại hội Đảng bộ Công an T.Ư lần thứ VI sẽ diễn ra tháng 10

VOV.VN -Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 sẽ tiến hành trong 3,5 ngày tại Hà Nội.