"Điện Biên rất trách nhiệm trong thực hiện các công trình mang ý nghĩa tri ân"

VOV.VN - Chánh án Tòa án tối cao Nguyễn Hòa Bình cho rằng, tỉnh Điện Biên đã dồn sức và rất trách nhiệm trong thực hiện các công trình mang ý nghĩa tri ân.

Chiều 29/3, ông Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Điện Biên.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Điện Biên báo cáo nhanh tình hình phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh cũng như công tác chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Đồng thời, nêu một số đề xuất, kiến nghị liên quan đến công tác nhân sự của ngành tòa án, cũng như việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang bị hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ xét xử trực tuyến… 

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hòa Bình ghi nhận các kết quả nổi bật mà tỉnh Điện Biên đạt được thời gian qua, nhất là hoạt động của tòa án hai cấp tại Điện Biên và sự phối hợp toàn diện, chặt chẽ giữa các cơ quan điều tra, truy tố, xét xử.

Ông Nguyễn Hòa Bình cũng chỉ rõ nguy cơ tiềm ẩn gia tăng tội phạm, phức tạp về an ninh trật tự, do vậy, các cơ quan trong khối nội chính, tòa án hai cấp ở địa phương cần tiếp tục phát huy kinh nghiệm, quan tâm bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc ngành nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Về công tác chuẩn bị cho kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, Chánh án Tòa án tối cao Nguyễn Hòa Bình cho rằng, tỉnh Điện Biên đã dồn sức và rất trách nhiệm trong thực hiện các công trình mang ý nghĩa tri ân, cũng như các công trình phục vụ cựu chiến binh, nhân dân, du khách khi về thăm chiến trường Điện Biên, cùng các công trình, dự án phục vụ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.

“Trong điều kiện tỉnh nghèo, còn nhiều khó khăn, tồn tại nhiều vấn đề phức tạp về an ninh trật tự nhưng cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Điện Biên đã hoàn thành gần 8.000 ngôi nhà cho hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số ở các huyện Mường Nhé, Nậm Pồ... từ sự giúp đỡ, hỗ trợ của Bộ Công an, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ, ngành, tổ chức, cá nhân trong cả nước. Kết quả này thực sự rất ý nghĩa, nhân văn”, ông Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình thăm và làm việc tại Điện Biên
Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình thăm và làm việc tại Điện Biên

VOV.VN - Ông Nguyễn Hòa Bình và đoàn công tác cùng đại diện lãnh đạo tỉnh Điện Biên đã đặt vòng hoa, dâng hương tại Đền thờ liệt sĩ chiến trường Điện Biên Phủ và Nghĩa trang Liệt sĩ A1. 

Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình thăm và làm việc tại Điện Biên

Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình thăm và làm việc tại Điện Biên

VOV.VN - Ông Nguyễn Hòa Bình và đoàn công tác cùng đại diện lãnh đạo tỉnh Điện Biên đã đặt vòng hoa, dâng hương tại Đền thờ liệt sĩ chiến trường Điện Biên Phủ và Nghĩa trang Liệt sĩ A1. 

Cựu thanh niên xung phong Lai Châu phát huy tinh thần chiến thắng Điện Biên Phủ
Cựu thanh niên xung phong Lai Châu phát huy tinh thần chiến thắng Điện Biên Phủ

VOV.VN - Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đã khép lại cách đây 70 năm, xong tinh thần Điện Biên năm xưa vẫn còn mãi với các thế hệ người dân Việt Nam, trong đó có thế hệ cựu thanh niên xung phong (TNXP) ở Lai Châu.

Cựu thanh niên xung phong Lai Châu phát huy tinh thần chiến thắng Điện Biên Phủ

Cựu thanh niên xung phong Lai Châu phát huy tinh thần chiến thắng Điện Biên Phủ

VOV.VN - Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đã khép lại cách đây 70 năm, xong tinh thần Điện Biên năm xưa vẫn còn mãi với các thế hệ người dân Việt Nam, trong đó có thế hệ cựu thanh niên xung phong (TNXP) ở Lai Châu.

70 năm Điện Biên Phủ: Sức mạnh của toàn dân, sức mạnh của lòng dân
70 năm Điện Biên Phủ: Sức mạnh của toàn dân, sức mạnh của lòng dân

VOV.VN -Thắng lợi của Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954 bắt nguồn từ nhiều nhân tố, trong đó sức mạnh của chiến tranh nhân dân Việt Nam là nhân tố đặc biệt quan trọng. Nếu không có đường lối chiến tranh nhân dân đúng đắn, không có sức mạnh của toàn dân, của lòng dân, sự phối hợp của chiến trường cả nước thì không có chiến công vang dội đó.

70 năm Điện Biên Phủ: Sức mạnh của toàn dân, sức mạnh của lòng dân

70 năm Điện Biên Phủ: Sức mạnh của toàn dân, sức mạnh của lòng dân

VOV.VN -Thắng lợi của Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954 bắt nguồn từ nhiều nhân tố, trong đó sức mạnh của chiến tranh nhân dân Việt Nam là nhân tố đặc biệt quan trọng. Nếu không có đường lối chiến tranh nhân dân đúng đắn, không có sức mạnh của toàn dân, của lòng dân, sự phối hợp của chiến trường cả nước thì không có chiến công vang dội đó.