Đoàn Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc với lãnh đạo Cần Thơ

(VOV) - Nội dung làm việc là việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng nguồn trái phiếu Chính phủ cho đầu tư xây dựng.

Chiều 13/3, Đoàn giám sát của Ủy Ban thường vụ Quốc hội do ông Bùi Đặng Dũng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo TP Cần Thơ về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng nguồn trái phiếu Chính phủ cho đầu tư xây dựng.

Theo báo cáo của UBND TP Cần Thơ, giai đoạn 2006 -2012 thành phố có 91 dự án sử dụng trái phiếu Chính phủ với tổng mức đầu tư hơn 8.000 tỷ đồng, trong đó trái phiếu chính phủ đầu tư hơn 6.600 tỷ đồng, các nguồn khác là 1.400 tỷ đồng. Đến nay có 69 dự án hoàn thành đưa vào sử dụng đã góp phần tạo thêm động lực phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo và đảm bảo an ninh quốc phòng.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Bùi Đặng Dũng đánh giá cao những thành quả mà thành phố đã đạt được trong việc sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2006 – 2012. Đồng thời, nhấn mạnh các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn trái phiếu chính phủ đã được TP Cần Thơ lập, phê duyệt theo đúng quy trình, không có dự án, công trình phải tạm dừng, bị hoãn, giãn tiến độ hoặc chuyển đổi hình thức đầu tư. 

Trong thời gian tới (2012 – 2015) TP Cần Thơ được giao gần 2.400 tỷ đồng nguồn vốn trái phiếu (trong đó năm 2012 là gần 578 tỷ đồng) đáp ứng được 66,7% so với nhu cầu trái phiếu Chính phủ còn lại trong tổng số trái phiếu Chính phủ đầu tư đã điều chỉnh.

Để phát huy tối ưu việc sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ trong giai đoạn mới, ông Bùi Đặng Dũng yêu cầu thành phố cần đôn đốc các cấp các ngành  thực hiện tốt quy chế đấu thầu, tăng cường giám sát, đánh giá đầu tư và kiểm tra đấu thầu để hoàn thành nhanh và bền vững các công trình tránh thất thoát lãng phí

“Thành phố đã bố trí nguồn vốn trái phiếu Chính phủ đúng các danh mục dự án công trình được Quốc hội quyết định; Cần tăng cường chỉ đạo công tác quản lý đầu tư xây dựng, thành lập Ban quản lý dự án chuyên ngành để quản lý tốt hơn các dự án đầu tư trên địa bàn. Tích cực điều tra theo dõi giám sát về tiến độ chất lượng thi công công trình, hạn chế thất thoát lãng phí nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư” - ông  Bùi Đặng Dũng nhấn mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội đồng Dân tộc của Quốc hội giám sát tại Lạng Sơn
Hội đồng Dân tộc của Quốc hội giám sát tại Lạng Sơn

(VOV) -Qua giám sát cho thấy, việc đầu tư của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh còn rất khiêm tốn.

Hội đồng Dân tộc của Quốc hội giám sát tại Lạng Sơn

Hội đồng Dân tộc của Quốc hội giám sát tại Lạng Sơn

(VOV) -Qua giám sát cho thấy, việc đầu tư của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh còn rất khiêm tốn.