Đổi mới hệ thống chính trị - cơ sở lý luận thực tiễn

VOV.VN - Hội thảo nhằm làm rõ ưu điểm và hạn chế cần khắc phục sau thời gian thực hiện đổi mới hệ thống chính trị

Sáng 15/3, tại TP Đà Nẵng, Ban Chỉ đạo tổng kết 30 năm Đổi mới - Nhóm 4 và Thành uỷ Đà Nẵng tổ chức Hội thảo lý luận - thực tiễn “Đổi mới hệ thống chính trị - Xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN - Xây dựng nền dân chủ XHCN”. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Ngô Văn Dụ, Trưởng Nhóm 4 Ban Chỉ đạo tổng kết 30 năm đổi mới chủ trì Hội thảo.

Quang cảnh hội thảo

Cùng dự hội thảo còn có Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu; Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương Lê Hữu Nghĩa; Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim cùng lãnh đạo Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện Hàn lâm Khoa học- xã hội Việt Nam và lãnh đạo Thành ủy, các Ban, ngành của thành phố Đà Nẵng.

Phát biểu tại Hội thảo, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Ngô Văn Dụ nêu rõ: Đây là một chuyên đề nghiên cứu rộng, gồm 3 nội dung lớn về “Hệ thống chính trị”, “Xây dựng Nhà nước pháp quyền” và “Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa”. Trước hết, cần làm rõ về nhận thức đối với từng nội dung qua các kỳ Đại hội Đảng từ sau đổi mới; thứ hai là nhận rõ ưu điểm và hạn chế cần khắc phục; trên cơ sở nghiên cứu, kết quả của thực tiễn từ đó kiến nghị với Trung ương, Bộ Chính trị và các cấp ủy địa phương những cách thức, biện pháp, chủ chủ trương sắp tới cần đổi mới, bổ sung hoàn chỉnh đường lối, chủ trương, chính sách được đưa vào văn kiện trình các cấp.

Ông Ngô Văn Dụ phát biểu khai mạc Hội thảo

Theo ông Ngô Văn Dụ, thành phố Đà Nẵng là địa phương tổ chức hội thảo chuyên đề “Đổi mới hệ thống chính trị- Xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN- Xây dựng nền dân chủ XHCN”. Thành phố này cũng đang xây dựng Đề án thí điểm tổ chức chính quyền đô thị và thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân cấp quận, huyện. Vì vậy, cần tập trung thảo luận sâu sắc về tổng kết lý luận và thực tiễn trong thời gian qua.

Ông Ngô Văn Dụ nhấn mạnh: “Có 3 vấn đề lớn chúng ta cần làm rõ vị trí, vai trò, chức năng cơ cấu tổ chức của hệ thống chính trị và từng tổ chức thành viên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng cho đến nay có vấn đề nào hợp lý, có vấn đề nào chưa hợp lý trong việc thực hiện chức năng chính trị, chức năng kinh tế, chức năng xã hội, rồi xây dựng nhà nước pháp quyền, xây dựng xã hội công dân trên một số lĩnh vực cũng như phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế. Thứ 2, nội dung, phương thức và cơ chế lãnh đạo của Đảng có vấn đề gì cần bổ sung điều chỉnh để phát huy sức mạnh chúng của hệ thống chính trị. Thứ 3 là nhìn nhận sâu sắc hơn về vị trí, vai trò nhiệm vụ chức năng của bộ máy, đội ngũ cán bộ, cơ chế hoạt động và hiệu quả thực tế của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam hoan nghênh việc bảo vệ quyền con người
Việt Nam hoan nghênh việc bảo vệ quyền con người

VOV.VN - Việt Nam hoan nghênh nỗ lực của Liên Hợp Quốc về phát triển hài hòa văn hóa với bảo vệ quyền con người trong chống khủng bố.

Việt Nam hoan nghênh việc bảo vệ quyền con người

Việt Nam hoan nghênh việc bảo vệ quyền con người

VOV.VN - Việt Nam hoan nghênh nỗ lực của Liên Hợp Quốc về phát triển hài hòa văn hóa với bảo vệ quyền con người trong chống khủng bố.

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến 2 dự án Luật
Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến 2 dự án Luật

VOV.VN -Đưa Học viện Tòa án vào cơ cấu tổ chức bộ máy Tòa án thực ra là trái luật Giáo dục và Luật Giáo dục đại học

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến 2 dự án Luật

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến 2 dự án Luật

VOV.VN -Đưa Học viện Tòa án vào cơ cấu tổ chức bộ máy Tòa án thực ra là trái luật Giáo dục và Luật Giáo dục đại học

Các Nghị quyết của Đảng về tam nông vẫn còn nguyên giá trị
Các Nghị quyết của Đảng về tam nông vẫn còn nguyên giá trị

VOV.VN -Bộ Chính trị họp cho ý kiến về việc sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Các Nghị quyết của Đảng về tam nông vẫn còn nguyên giá trị

Các Nghị quyết của Đảng về tam nông vẫn còn nguyên giá trị

VOV.VN -Bộ Chính trị họp cho ý kiến về việc sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Bộ luật Hình sự sửa đổi phải mang tính hiện đại
Bộ luật Hình sự sửa đổi phải mang tính hiện đại

VOV.VN -BLHS sửa đổi là một bộ luật hiện đại, có tính dự báo, tính minh bạch, trách nhiệm cao về mặt kỹ thuật lập pháp

Bộ luật Hình sự sửa đổi phải mang tính hiện đại

Bộ luật Hình sự sửa đổi phải mang tính hiện đại

VOV.VN -BLHS sửa đổi là một bộ luật hiện đại, có tính dự báo, tính minh bạch, trách nhiệm cao về mặt kỹ thuật lập pháp

Bế mạc Phiên họp thứ 26 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Bế mạc Phiên họp thứ 26 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

VOV.VN -Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị tiếp thu các ý kiến đóng góp để hoàn chỉnh dự án luật trước khi trình Quốc hội.

Bế mạc Phiên họp thứ 26 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Bế mạc Phiên họp thứ 26 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

VOV.VN -Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị tiếp thu các ý kiến đóng góp để hoàn chỉnh dự án luật trước khi trình Quốc hội.

Việt Nam chịu hậu quả nặng nề do bom mìn còn sót lại
Việt Nam chịu hậu quả nặng nề do bom mìn còn sót lại

VOV.VN - Theo thống kê chưa đầy đủ, cả nước đã có trên 42.000 người chết và 62.000 người bị thương do bom mìn sót lại.

Việt Nam chịu hậu quả nặng nề do bom mìn còn sót lại

Việt Nam chịu hậu quả nặng nề do bom mìn còn sót lại

VOV.VN - Theo thống kê chưa đầy đủ, cả nước đã có trên 42.000 người chết và 62.000 người bị thương do bom mìn sót lại.