Gia Lai nâng cao chất lượng cải cách tư pháp

VOV.VN - Các cơ quan tư pháp của tỉnh không ngừng củng cố, nâng cao chất lượng đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Ngày 5/8, Đoàn công tác Ban chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu -  thành viên Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với tỉnh Gia Lai về việc triển khai thực hiện kết luận số 92 tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 49 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020.

Thực hiện kết luận số 92 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 49 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, các cơ quan tư pháp của tỉnh Gia Lai đã không ngừng củng cố, kiện toàn, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhằm đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới.

Tại buổi làm việc, các thành viên Ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh Gia Lai đã báo cáo kết quả các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian qua, số vụ án phát sinh và tỷ lệ phá án thành công; báo cáo việc thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án hình sự của Viện kiểm sát; việc thụ lý, giải quyết các vụ việc của toà án các cấp.

Qua nắm bắt tình hình thực hiện cải cách tư pháp của tỉnh và hiệu quả hoạt động của các cơ quan tư pháp ở tỉnh Gia Lai, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của tỉnh Gia Lai trong thực hiện Nghị quyết 49 và kết luận số 92 của Bộ Chính trị. Tuy nhiên, Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cũng lưu ý một số vấn đề mà các cơ quan tư pháp của tỉnh cần tiếp tục quan tâm, nhất là những lĩnh vực tỉnh còn yếu kém.

 “Đối với các tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, nghiêm trọng thì đạt thấp. Theo yêu cầu của Quốc hội là phải đạt 90% trở lên, nhưng tỉnh thì chưa đạt được con số đó. Phải nghiên cứu xem nguyên nhân là vì sao. Hay là thi hành án, các vụ án có điều kiện thi hành nhưng bây giờ chỉ đạt con số rất thấp, về tiền chưa được 40%, về việc chưa được 70%, như vậy là rất thấp so với chỉ tiêu chung. Chỗ này phải xem thử do điều kiện khách quan hay chủ quan, trình độ năng lực của đội ngũ”, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nói.

Phó chủ tịch Quốc hội cũng lưu thêm một số vấn đề như, các cơ quan điều tra, truy tố và xét xử cần phải có sự phối hợp chặc chẽ, xét xử đúng người, đúng tội để tránh oan sai.

Đồng thời, tỉnh cần quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trang thiết bị làm việc cho các cơ quan tư pháp. Nhất là đố với cấp huyện tuy có được đầu tư nhưng chưa đồng bộ. Đối với những tội phạm như lừa đảo, cố ý gây thương tích, ranh giới giữa hành vi vi phạm và phạm pháp rất mong manh. Đây là vấn đề cần đặt ra để nghiên cứu trong thời gian tới.

Đối với đề nghị giữ nguyên mô hình hoạt động của Tòa án nhân dân, viện kiểm soát nhân dân như hiện nay và không nên thành lập Tòa án, Viện kiểm sát sơ thẩm khu vực, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho biết, sẽ báo cáo với Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước chủ trì phiên họp cải cách tư pháp
Chủ tịch nước chủ trì phiên họp cải cách tư pháp

VOV.VN -Chủ tịch nước nhấn mạnh, cần sớm nghiên cứu hoàn thiện thu gọn tổ chức cơ quan điều tra nhằm hạn chế oan sai.

Chủ tịch nước chủ trì phiên họp cải cách tư pháp

Chủ tịch nước chủ trì phiên họp cải cách tư pháp

VOV.VN -Chủ tịch nước nhấn mạnh, cần sớm nghiên cứu hoàn thiện thu gọn tổ chức cơ quan điều tra nhằm hạn chế oan sai.

Chủ tịch nước chủ trì hội nghị đóng góp cải cách tư pháp
Chủ tịch nước chủ trì hội nghị đóng góp cải cách tư pháp

VOV.VN -Việc thực hiện Chiến lược có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo ra một bước ngoặt cho nền tư pháp

Chủ tịch nước chủ trì hội nghị đóng góp cải cách tư pháp

Chủ tịch nước chủ trì hội nghị đóng góp cải cách tư pháp

VOV.VN -Việc thực hiện Chiến lược có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo ra một bước ngoặt cho nền tư pháp

Tăng cường công tác cải cách tư pháp ở Kon Tum
Tăng cường công tác cải cách tư pháp ở Kon Tum

VOV.VN -Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề nghị khối các cơ quan tham gia điều tra ban đầu phải bảo đảm đúng quy trình của tố tụng và pháp luật.

Tăng cường công tác cải cách tư pháp ở Kon Tum

Tăng cường công tác cải cách tư pháp ở Kon Tum

VOV.VN -Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề nghị khối các cơ quan tham gia điều tra ban đầu phải bảo đảm đúng quy trình của tố tụng và pháp luật.

Chủ tịch nước chỉ đạo Hội nghị lấy ý kiến cải cách tư pháp
Chủ tịch nước chỉ đạo Hội nghị lấy ý kiến cải cách tư pháp

VOV.VN -Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là một quyết định mang tính lịch sử

Chủ tịch nước chỉ đạo Hội nghị lấy ý kiến cải cách tư pháp

Chủ tịch nước chỉ đạo Hội nghị lấy ý kiến cải cách tư pháp

VOV.VN -Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là một quyết định mang tính lịch sử

Đổi mới hoạt động của TAND theo yêu cầu cải cách tư pháp
Đổi mới hoạt động của TAND theo yêu cầu cải cách tư pháp

VOV.VN -Tổ chức và hoạt động của tòa án nhân dân ở nước ta vẫn còn yếu, chưa tương xứng với chức năng bảo vệ công lý.

Đổi mới hoạt động của TAND theo yêu cầu cải cách tư pháp

Đổi mới hoạt động của TAND theo yêu cầu cải cách tư pháp

VOV.VN -Tổ chức và hoạt động của tòa án nhân dân ở nước ta vẫn còn yếu, chưa tương xứng với chức năng bảo vệ công lý.

Chủ tịch nước chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp
Chủ tịch nước chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp

VOV.VN -Chủ tịch nước Trương Tấn Sang yêu cầu bổ sung các lập luận có cơ sở khoa học và thực tiễn, nâng tầm các dự thảo luật.

Chủ tịch nước chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp

Chủ tịch nước chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp

VOV.VN -Chủ tịch nước Trương Tấn Sang yêu cầu bổ sung các lập luận có cơ sở khoa học và thực tiễn, nâng tầm các dự thảo luật.