Góp ý dự thảo Luật xây dựng và Luật Bảo vệ môi trường

VOV.VN -Việc quy định hoạt động đầu tư xây dựng phải kế thừa, nhất quán với các quy định của pháp luật.

Chiều 25/3, Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị TP Cần Thơ tổ chức lấy ý kiến Dự thảo Luật xây dựng sửa đổi và Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi.

Tại hội nghị, các ý kiến của đại biểu cho rằng thống nhất với phạm vi điều chỉnh của Dự thảo Luật xây dựng là hoạt động đầu tư xây dựng.

Theo đó, mục đích tiến hành đầu tư xây dựng là nhằm tạo lập công trình xây dựng thông qua các hình thức xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa, mở rộng công trình xây dựng.

Chính vì vậy, với việc quy định hoạt động đầu tư xây dựng như vậy chính là sự kế thừa và nhất quán với các quy định của pháp luật trong quản lý đầu tư xây dựng ở nước ta từ trước đến nay, đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ với pháp luật hiện hành.

Bên cạnh đó, một số đại biểu cho rằng đối với quy hoạch xây dựng thì dự thảo Luật đã nêu ra những điểm mới so với trước đây. Tuy nhiên, hiện tại nước ta đã có luật quy hoạch xây dựng thì vấn đề này được các đại biểu cho rằng nên đưa vào Dự thảo luật xây dựng hay không; nên chăng để riêng trong luật Quy hoạch xây dựng.

Về lựa chọn nhà thầu và điều kiện hoạt động của nhà thầu nước ngoài thì phải được cơ quan Nhà nước về xây dựng cấp phép hoạt động mới được tham gia đấu thầu các công trình xây dựng tại nước ta.

Trước đó, các đại biểu cũng tham gia góp ý kiến về dự thảo luật Bảo vệ môi trường sửa đổi.

Theo đó, một số ý kiến của đại biểu tại hội nghị cho rằng việc đánh giá tác động môi trường là việc phân tích, dự báo các tác động đến môi trường của dự án đầu tư cụ thể để đưa ra các biện pháp bảo vệ môi trường khi triển khai dự án đó.

Đồng thời, ý kiến của các đại biểu cũng khẳng định vấn đề ứng phó với biến đổi khí hậu vùng ĐSBCL là vấn đề hết sức cấp thiết. Cần xây dựng một chương chuyên biệt về ứng phó với biến đổi khí hậu trong đó làm rõ quyền hạn và trách nhiệm của cộng đồng đối với biến đổi khí hậu và vấn đề hợp tác quốc tế về ứng phó với biến đổi khí hậu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lễ khởi động xây dựng, phát triển thành phố mới Bình Dương
Lễ khởi động xây dựng, phát triển thành phố mới Bình Dương

VOV.VN -Dự lễ có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, cùng lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương.

Lễ khởi động xây dựng, phát triển thành phố mới Bình Dương

Lễ khởi động xây dựng, phát triển thành phố mới Bình Dương

VOV.VN -Dự lễ có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, cùng lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương.

Chính phủ họp phiên chuyên đề về xây dựng pháp luật
Chính phủ họp phiên chuyên đề về xây dựng pháp luật

VOV.VN -Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: vẫn còn 70/90 văn bản của các Bộ và Chính phủ còn nợ đọng. Đây là vấn đề cần sớm khắc phục

Chính phủ họp phiên chuyên đề về xây dựng pháp luật

Chính phủ họp phiên chuyên đề về xây dựng pháp luật

VOV.VN -Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: vẫn còn 70/90 văn bản của các Bộ và Chính phủ còn nợ đọng. Đây là vấn đề cần sớm khắc phục