Hải Phòng phải chủ động thu hút nguồn vốn khác vào đầu tư

VOV.VN - Chủ tịch nước cùng đoàn công tác đã làm việc với cán bộ chủ chốt của thành phố, thăm Quân chủng Hải Quân và một số doanh nghiệp.

Tiếp tục chuyến công tác tại Hải Phòng, sáng 22/7, Chủ tich nước Trương Tấn Sang cùng đoàn công tác Trung ương đã có cuộc làm việc với cán bộ chủ chốt của thành phố về tình hình phát triển kinh xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn.         

Báo cáo với Chủ tịch nước, Bí thư thành ủy thành phố Hải Phòng cho biết, Hải Phòng là thành phố cảng, trung tâm công nghiệp, dịch vụ, đầu mối giao thông quan trọng về đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, đường biển và đường hàng không. Đồng thời, nằm ở vị trí trung tâm vùng duyên hải Bắc Bộ và là cửa chính ra biển của các tỉnh phía Bắc, do đó, Hải Phòng có vị thế chiến lược quan trọng về kinh tế xã hội và quốc phòng an ninh của đất nước.

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 32 của Bộ Chính trị khóa IX về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Hải Phòng đã có bước chuyển mạnh mẽ với tổng lực kinh tế tăng gấp 2,8 lần, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực với tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ chiếm 90%, nhiều dự án hạ tầng chiến được đã và đang được đầu tư như cảng hàng không quốc tế Cát Bi, Cảng Lạch Huyện với vốn đầu tư 1,5 tỷ USD... đã từng bước khẳng định Hải Phòng là một trong những trung tâm công nghiệp và dịch vụ của vùng và cả nước.

Chủ tịch nước tại cuộc làm việc với cán bộ chủ chốt của thành phố Hải Phòng.
Đặc biệt, trong bối cảnh kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, năm 2014, thành phố đã xác định chủ đề là năm "phục hồi kinh tế - đổi mới mô hình tăng trưởng" và tập trung chỉ đạo quyết liệt với mô hình tăng trưởng được điều chỉnh từ chiều rộng sang chiều sâu nhằm thu hút các tập đoàn lớn vào đầu tư do đó, kinh tế 6 tháng đầu năm tăng trưởng tăng 7,5%, xuất khẩu tăng 18,34, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng 131,5% so với cùng kỳ năm ngoái, văn hóa giáo dục phát triển khá toàn diện, an ninh quốc phòng được củng cố, an ninh chính trị, trật tự xã hội được giữ vững.

Tại buổi làm việc, các đại biểu cho rằng, Hải Phòng cũng đang đối mặt với khó khăn, thách thức đó là với độ mở lớn và ngày càng hội nhập sâu rộng, Hải Phòng sẽ bị phụ thuộc và chịu tác động từ diễn biến bên ngoài, nhất là khủng hoảng kinh tế toàn cầu, cơ chế, chính sách và nguồn lực đầu tư còn hạn chế nên hạ tầng còn chưa đáp ứng kịp chiến lược phát triển, cùng với đó những tác động của biến đổi khí hậu, tình hình căng thẳng ở Biển Đông cũng tác động đến sự phát triển của thành phố.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước nhấn mạnh vị trí quan trọng của Hải phòng là trung tâm của các tỉnh trọng điểm duyên hải và là cửa ngõ quan trọng ra biển, kết quả mà thành phố đạt được qua 10 năm thực hiện Nghị quyết 32 là đáng khích lệ, nhất là về tăng trưởng kinh tế và an ninh quốc phòng.

Chủ tịch nước cho rằng, để phát triển bền vững phải có quy hoạch hạ tầng và chiến lược phát triển hợp lý và nhất là những tiền đề quan trọng để chuyển dịch cơ cấu kinh tế hiệu quả.

Đề cập những khó khăn trong việc huy động nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng, Chủ tịch nước nhấn mạnh, ngân sách của đất nước còn hạn hẹp nên phải tập trung đầu tư vào các dự án hết sức trọng điểm, Chính phủ cũng đã đồng ý cho Hải Phòng phát hành trái phiếu nhưng phải sử dụng cho thật hiệu quả. Đặc biệt, Chủ tịch nước đề nghị, thành phố không được bị động, phụ thuộc vào ngân sách nhà nước mà phải tìm giải pháp, từ kinh nghiệm các nước để thu hút nguồn vốn khác vào đầu tư.

Cũng trong chuyến công tác tại Hải Phòng, Chủ tịch nước cũng đã tới thăm và làm việc với Quân chủng Hải Quân. Chủ tịch nước đã nghe lãnh đạo Bộ Tư lệnh Hải quân báo cáo về các hoạt động tham mưu cho Đảng, chính quyền, chủ động huấn luyện, nâng cao sức chiến đấu, bày tỏ quyết tâm không ngại hy sinh gian khổ, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống.

Chủ tịch nước đánh giá cao những thành tích xuất sắc của lực lượng Hải quân Việt Nam trong công tác bảo vệ chủ quyền đất nước, giữ gìn môi trường hòa bình. Đặc biệt, lực lượng Hải Quân đã trở thành điểm tựa vững chắc bảo vệ hoạt động kinh tế biển như thăm dò, khai thác dầu khí, đảm bảo an toàn cho ngư dân đánh bắt trong vùng biển chủ quyền, thông qua hoạt động đó đã củng cố và tạo niềm tin đối với các đơn vị kinh tế và ngư dân hoạt động bình thường trên biển; uy tín Hải quân Việt Nam trên các diễn đàn khu vực về quốc phòng đã được khẳng định.

Chủ tịch nước cho rằng, thời gian tới tình hình thế giới vẫn có những diễn biến phức tạp, đòi hỏi lực lượng Hải quân nâng cao trách nhiệm trên mọi lĩnh vực hoạt động, nhất là phải ra sức xây dựng lực lượng mạnh về mọi mặt, chủ động trước mọi tình huống để sẵn sàng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Cùng trong chương trình, Chủ tịch nước đã đến kiểm tra tình hình sản xuất kinh doanh tại Công ty Bridgestone, tại Khu công nghiệp Đình Vũ, quận Hải An, thành phố Hải Phòng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cử tri Hải Phòng đặc biệt quan tâm đến diễn biến trên Biển Đông
Cử tri Hải Phòng đặc biệt quan tâm đến diễn biến trên Biển Đông

VOV.VN -Cử tri thể hiện rõ quan điểm, chính kiến, cực lực phản đối hành động của Trung Quốc xâm phạm chủ quyền quốc gia.

Cử tri Hải Phòng đặc biệt quan tâm đến diễn biến trên Biển Đông

Cử tri Hải Phòng đặc biệt quan tâm đến diễn biến trên Biển Đông

VOV.VN -Cử tri thể hiện rõ quan điểm, chính kiến, cực lực phản đối hành động của Trung Quốc xâm phạm chủ quyền quốc gia.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Chủ tịch Ngân hàng Thế giới
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Chủ tịch Ngân hàng Thế giới

VOV.VN - Chủ tịch WB khẳng định những thành tựu Việt Nam đạt được đã khích lệ cộng đồng quốc tế trong thực hiện mục tiêu Thiên niên kỷ.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Chủ tịch Ngân hàng Thế giới

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Chủ tịch Ngân hàng Thế giới

VOV.VN - Chủ tịch WB khẳng định những thành tựu Việt Nam đạt được đã khích lệ cộng đồng quốc tế trong thực hiện mục tiêu Thiên niên kỷ.

Chủ tịch nước thăm và làm việc tại huyện đảo Bạch Long Vĩ
Chủ tịch nước thăm và làm việc tại huyện đảo Bạch Long Vĩ

VOV.VN -  Bạch Long Vĩ là một trong những đảo có vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế biển và bảo đảm an ninh quốc phòng.

Chủ tịch nước thăm và làm việc tại huyện đảo Bạch Long Vĩ

Chủ tịch nước thăm và làm việc tại huyện đảo Bạch Long Vĩ

VOV.VN -  Bạch Long Vĩ là một trong những đảo có vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế biển và bảo đảm an ninh quốc phòng.

Đảm bảo tiến độ xây dựng Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng
Đảm bảo tiến độ xây dựng Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng

VOV.VN - Phó Thủ tướng yêu cầu các cơ quan hữu quan thực hiện tốt việc bố trí vốn, giám sát tiến độ các nhà thầu...

Đảm bảo tiến độ xây dựng Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng

Đảm bảo tiến độ xây dựng Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng

VOV.VN - Phó Thủ tướng yêu cầu các cơ quan hữu quan thực hiện tốt việc bố trí vốn, giám sát tiến độ các nhà thầu...

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp cựu Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp cựu Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton

VOV.VN -Trưa nay (18/7), tại Hà Nội, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp thân mật cựu Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton đang có chuyến thăm Việt Nam.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp cựu Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp cựu Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton

VOV.VN -Trưa nay (18/7), tại Hà Nội, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp thân mật cựu Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton đang có chuyến thăm Việt Nam.