Hình ảnh ngày thứ 2 Thủ tướng và Phu nhân thăm chính thức Singapore

VOV.VN - Trong ngày thứ 2 chuyến thăm chính thức Singapore, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có nhiều hoạt động trên nước bạn.

Sáng 26/4, Thủ tướng đã dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Singapore do Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore, Hiệp hội Doanh nghiệp Singapore, Hiệp hội các nhà sản xuất Singapore phối hợp tổ chức với sự tham dự của khoảng 700 đại biểu.

Phát biểu tại Diễn đàn, Thủ tướng cho rằng, sau 5 năm trở thành đối tác chiến lược của nhau thì hợp tác hai nước cần có sự chuyển mình mạnh mẽ hơn về kinh tế, thương mại và đầu tư, xứng đáng với quan hệ chính trị tốt đẹp hai nước.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn các đối tác Singapore mang đến những kinh nghiệm hay về thành tựu của quốc gia khởi nghiệp Singapore đến Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh, Việt Nam đang chào đón các nhà đầu tư Singapore trong giai đoạn mới. Trong ảnh, Thủ tướng chứng kiến lễ trao văn kiện hợp tác giữa DN 2 nước.

Cũng trong sáng 26/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chứng kiến Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) và Công ty Singapore Technologies Aerospace Ltd (ST Aerospace) ký biên bản thành lập Công ty liên doanh Bảo dưỡng sửa chữa máy bay và Hợp đồng cung cấp dịch vụ Phụ tùng vật tư trọn gói cho toàn bộ đội máy bay Airbus A321 của hãng. Dự án này được đánh giá là bước tiến mới nằm trong tổng thể các chương trình phát triển công nghiệp hàng không tại Việt Nam; đồng thời cũng sẽ góp phần đẩy mạnh quan hệ kinh tế, thương mại song phương và phát triển hàng không giữa Việt Nam – Singapore.

Tiếp theo các chuỗi hoạt động trong sáng 26/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn Cấp cao Việt Nam đã tới tham quan, giới thiệu các sản phẩm mang thương hiệu Việt Nam tại Hội chợ Thực phẩm và Khách sạn châu Á 2018 (Food & Hotel Asia 2018-FHA 2018). Trong ảnh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm gian hàng trưng bày sản phẩm của Tập đoàn TH tại hội chợ

Hội chợ Thực phẩm và Khách sạn Châu Á 2018 là hội chợ chuyên ngành lớn nhất châu Á được tổ chức 2 năm/lần. Đây là lần đầu tiên, Việt Nam có Khu gian hàng quốc gia (Vietnam Food Pavilion) tại Hội chợ với 14 doanh nghiệp chuyên ngành thực phẩm. Tại hội chợ năm nay, Việt Nam ưu tiên giới thiệu các doanh nghiệp nhỏ và vừa, mới khởi nghiệp trong lĩnh vực nông sản chế biến sâu tập trung vào 6 nhóm hàng xuất khẩu trọng điểm gồm: cà phê, cacao, hạt điều, trái cây, gạo và thủy sản.

Trước đó, sáng cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn Cấp cao Việt Nam đã tới dâng hoa tại Tượng Đài Bác Hồ trong khuôn viên Bảo tàng Văn minh Châu Á (ACM) - một trong những bảo tàng quốc gia nổi tiếng nhất của Singapore.

Bảo tàng Văn minh Châu Á (ACM) là nơi giới thiệu các hiện vật về nền văn hoá châu Á đa dạng hội tụ tại xã hội đa sắc tộc Singapore hiện nay.

Chiều 26/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nghe các nhà khoa học, trí thức đang làm việc, giảng dạy tại các trường Đại học và doanh nghiệp lớn của Singapore giới thiệu về kinh nghiệm ứng dụng công nghệ 4.0 trong xây dựng Chính phủ kiến tạo. 

Từ phân tích những thách thức và cơ hội, các chuyên gia cho rằng, Việt Nam cần đầu tư đào tạo nguồn nhân lực để tận dụng được cơ hội của cuộc cách mạng 4.0. Trong đó cần có cơ chế thu hút các nhà khoa học, trí thức tài năng, gồm cả các trí thức Việt Nam đang ở nước ngoài. 

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm Cơ quan công nghệ Chính phủ Singapore (GovTech), nghe giới thiệu về Kế hoạch xây dựng Quốc gia thông minh và Chính phủ ứng dụng kỹ thuật số của Singapore cũng như vai trò quan trọng của GovTech trong triển khai Kế hoạch. 

Chiều 26/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân đã có buổi gặp mặt và nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Singapore.

Thủ tướng mong mỏi cộng đồng trí thức trẻ của Việt Nam ở Singapore có thể góp sức để cùng trả lời câu hỏi Việt Nam đang ở đâu trên bản đồ thế giới và tại sao Việt Nam chưa thể đi nhanh hơn để từ đó hiến kế xây dựng các giải pháp nhằm tạo sự phối hợp nhịp nhàng hơn giữa nguồn lực trong và ngoài nước, tạo sức mạnh tổng hợp đưa đất nước tiến lên cuộc cách mạng 4.0. Ảnh: Thủ tướng tặng quà cho Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore

Thủ tướng khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, luôn trân trọng những tình cảm quý báu của bà con hướng về đất nước và luôn coi kiều bào là một bộ phận ruột thịt không thể tách rời của dân tộc Việt Nam. Ảnh: Thủ tướng và Phu nhân cùng đại diện cộng đồng người Việt tại Singapore

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bắt đầu thăm chính thức Singapore
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bắt đầu thăm chính thức Singapore

VOV.VN-14h ngày 25/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân dẫn đầu Đoàn đại biểu Cấp cao Việt Nam đã đến Singapo, bắt đầu thăm chính thức nước này.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bắt đầu thăm chính thức Singapore

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bắt đầu thăm chính thức Singapore

VOV.VN-14h ngày 25/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân dẫn đầu Đoàn đại biểu Cấp cao Việt Nam đã đến Singapo, bắt đầu thăm chính thức nước này.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Singapore
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Singapore

VOV.VN - Chiều 25/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chào xã giao Tổng thống Singapore Halimah Yacob và hội đàm với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Singapore

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Singapore

VOV.VN - Chiều 25/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chào xã giao Tổng thống Singapore Halimah Yacob và hội đàm với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long.

Ảnh: Thủ tướng và Phu nhân ngày đầu tiên thăm chính thức Singapore
Ảnh: Thủ tướng và Phu nhân ngày đầu tiên thăm chính thức Singapore

VOV.VN - Thủ tướng đã chào xã giao Tổng thống Singapore, hội đàm với Thủ tướng Singapore và hai bên ra Tuyên bố chung.

Ảnh: Thủ tướng và Phu nhân ngày đầu tiên thăm chính thức Singapore

Ảnh: Thủ tướng và Phu nhân ngày đầu tiên thăm chính thức Singapore

VOV.VN - Thủ tướng đã chào xã giao Tổng thống Singapore, hội đàm với Thủ tướng Singapore và hai bên ra Tuyên bố chung.

Lễ đón trọng thể Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức Singapore
Lễ đón trọng thể Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức Singapore

VOV.VN -Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và Phu nhân đã chủ trì lễ đón trọng thể Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân thăm chính thức Singapore.

Lễ đón trọng thể Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức Singapore

Lễ đón trọng thể Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức Singapore

VOV.VN -Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và Phu nhân đã chủ trì lễ đón trọng thể Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân thăm chính thức Singapore.

Toàn văn Tuyên bố chung Việt Nam-Singapore
Toàn văn Tuyên bố chung Việt Nam-Singapore

VOV.VN - Quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Singapore sẽ bước vào giai đoạn phát triển mới trong bối cảnh kinh tế mỗi nước và khu vực đang phát triển mạnh mẽ.

Toàn văn Tuyên bố chung Việt Nam-Singapore

Toàn văn Tuyên bố chung Việt Nam-Singapore

VOV.VN - Quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Singapore sẽ bước vào giai đoạn phát triển mới trong bối cảnh kinh tế mỗi nước và khu vực đang phát triển mạnh mẽ.

Thủ tướng: Việt Nam đang chào đón các nhà đầu tư Singapore
Thủ tướng: Việt Nam đang chào đón các nhà đầu tư Singapore

VOV.VN -Thủ tướng cho rằng, sau 5 năm trở thành đối tác chiến lược, hai nước cần có sự chuyển mình mạnh mẽ  về kinh tế, thương mại và đầu tư

Thủ tướng: Việt Nam đang chào đón các nhà đầu tư Singapore

Thủ tướng: Việt Nam đang chào đón các nhà đầu tư Singapore

VOV.VN -Thủ tướng cho rằng, sau 5 năm trở thành đối tác chiến lược, hai nước cần có sự chuyển mình mạnh mẽ  về kinh tế, thương mại và đầu tư

Thủ tướng:Việt Nam-Singapore lập liên doanh bảo dưỡng sửa chữa máy bay
Thủ tướng:Việt Nam-Singapore lập liên doanh bảo dưỡng sửa chữa máy bay

VOV.VN -Hai bên cũng sẽ tiếp tục nghiên cứu mở rộng phạm vi hợp tác bảo dưỡng, huấn luyện đào tạo và trao đổi nhân lực kỹ thuật máy bay.

Thủ tướng:Việt Nam-Singapore lập liên doanh bảo dưỡng sửa chữa máy bay

Thủ tướng:Việt Nam-Singapore lập liên doanh bảo dưỡng sửa chữa máy bay

VOV.VN -Hai bên cũng sẽ tiếp tục nghiên cứu mở rộng phạm vi hợp tác bảo dưỡng, huấn luyện đào tạo và trao đổi nhân lực kỹ thuật máy bay.