Hình ảnh: Thủ tướng và những trăn trở phát triển Tây Nguyên

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhận định, tiềm năng đất đai của Tây Nguyên rộng lớn nhưng tiếp cận khó khăn, tính minh bạch chưa cao.

 Sáng 11/3, tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra Hội nghị xúc tiến đầu tư Tây Nguyên lần thứ 4. Dự hội nghị có hơn 500 đại biểu trong và ngoài nước. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo hội nghị.

 

Tại hội nghị, lãnh đạo các doanh nghiệp cho rằng, Tây Nguyên cần có quy hoạch phát triển rõ ràng, lắng nghe và hỗ trợ các nhà đầu tư. 

Thủ tướng hoan nghênh các nhà đầu tư trong và ngoài nước đã đến Tây Nguyên tìm hiểu cơ hội và mở rộng đầu tư.

Thủ tướng cũng đề nghị các nhà đầu tư thực hiện đúng cam kết đầu tư với vùng và địa phương, đẩy nhanh các tiến độ dự án. Trong triển khai phải đảm bảo giữ gìn môi trường, quan tâm chăm lo đến đời sống người lao động.

Đồng thời, Thủ tướng phản bác ý kiến cho rằng Tây Nguyên hiện như một bữa tiệc đã tàn canh, không còn là môi trường đầu tư hấp dẫn, không còn chỗ dành cho nhà đầu tư mới đến. Theo Thủ tướng, Tây Nguyên vẫn như một cô gái đẹp không những ngủ quên mà còn chưa chuyển mình kịp với đất nước và thời đại.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhận định, tiềm năng đất đai của Tây Nguyên rộng lớn nhưng tiếp cận khó khăn, tính minh bạch chưa cao, chi phí thời gian và chi phí không chính thức còn lớn, các chính sách hỗ trợ chưa tốt.

 

Chính vì vậy, cần tầm nhìn, chiến lược để phát triển Tây Nguyên. Tây Nguyên phải phấn đấu trở thành cao nguyên trù phú về nông nghiệp hữu cơ, đa dạng về sinh thái, giàu có về vốn văn hóa.

Hội nghị xúc tiến đầu tư vùng Tây Nguyên lần thứ 4 cũng là dịp để Thủ tướng và lãnh đạo các Bộ, ngành lắng nghe, chia sẻ những khó khăn, thách thức trong phát triển của Tây Nguyên.

80.000 tỷ đồng là số vốn của các dự án được trao giấy chứng nhận đầu tư;  các ngân hàng cũng cam kết tín dụng đầu tư cho các dự án đầu tư với tổng vốn trên 29.000 tỷ đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước: Bô xít Tây Nguyên, không thu thuế lấy gì cho ngân sách
Chủ tịch nước: Bô xít Tây Nguyên, không thu thuế lấy gì cho ngân sách

VOV.VN -Cứ đi vay để đầu tư, đi vay để chi tiêu, đi vay để trả nợ thì chết! Bô xít quý thế này đáng lẽ đánh thuế 40%, đằng này 20% cũng kêu lỗ...

Chủ tịch nước: Bô xít Tây Nguyên, không thu thuế lấy gì cho ngân sách

Chủ tịch nước: Bô xít Tây Nguyên, không thu thuế lấy gì cho ngân sách

VOV.VN -Cứ đi vay để đầu tư, đi vay để chi tiêu, đi vay để trả nợ thì chết! Bô xít quý thế này đáng lẽ đánh thuế 40%, đằng này 20% cũng kêu lỗ...

Coi trọng việc đào tạo, quy hoạch cán bộ giỏi để phát triển Tây Nguyên
Coi trọng việc đào tạo, quy hoạch cán bộ giỏi để phát triển Tây Nguyên

VOV.VN -Làm việc với BCĐ Tây Nguyên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị BCĐ và các tỉnh coi trọng công tác đào tạo, quy hoạch cán bộ giỏi...

Coi trọng việc đào tạo, quy hoạch cán bộ giỏi để phát triển Tây Nguyên

Coi trọng việc đào tạo, quy hoạch cán bộ giỏi để phát triển Tây Nguyên

VOV.VN -Làm việc với BCĐ Tây Nguyên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị BCĐ và các tỉnh coi trọng công tác đào tạo, quy hoạch cán bộ giỏi...

Thượng tướng Tô Lâm chỉ đạo công tác phát triển Tây Nguyên
Thượng tướng Tô Lâm chỉ đạo công tác phát triển Tây Nguyên

VOV.VN - Trên cương vị Trưởng ban Chỉ đạo Tây Nguyên, Thượng tướng Tô Lâm đã có chỉ đạo trong công tác, nhiệm vụ trọng tâm của Tây Nguyên thời gian tới.

Thượng tướng Tô Lâm chỉ đạo công tác phát triển Tây Nguyên

Thượng tướng Tô Lâm chỉ đạo công tác phát triển Tây Nguyên

VOV.VN - Trên cương vị Trưởng ban Chỉ đạo Tây Nguyên, Thượng tướng Tô Lâm đã có chỉ đạo trong công tác, nhiệm vụ trọng tâm của Tây Nguyên thời gian tới.

Thủ tướng: Hạt cà phê là cầu nối đưa Tây Nguyên đến với thế giới
Thủ tướng: Hạt cà phê là cầu nối đưa Tây Nguyên đến với thế giới

VOV.VN - Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, hạt cà phê không chỉ giúp gắn kết người Việt Nam trên khắp mọi miền mà còn cả bạn bè quốc tế.

Thủ tướng: Hạt cà phê là cầu nối đưa Tây Nguyên đến với thế giới

Thủ tướng: Hạt cà phê là cầu nối đưa Tây Nguyên đến với thế giới

VOV.VN - Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, hạt cà phê không chỉ giúp gắn kết người Việt Nam trên khắp mọi miền mà còn cả bạn bè quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội: Dự án “đắp chiếu” ở đâu, bô xít Tây Nguyên thế nào?
Chủ tịch Quốc hội: Dự án “đắp chiếu” ở đâu, bô xít Tây Nguyên thế nào?

VOV.VN -Đại biểu Quốc hội và cử tri rất quan tâm đến các dự án nghìn tỷ không phát huy hiệu quả, “đắp chiếu”. Bô xít Tây nguyên lâu rồi "im hơi lặng tiếng".

Chủ tịch Quốc hội: Dự án “đắp chiếu” ở đâu, bô xít Tây Nguyên thế nào?

Chủ tịch Quốc hội: Dự án “đắp chiếu” ở đâu, bô xít Tây Nguyên thế nào?

VOV.VN -Đại biểu Quốc hội và cử tri rất quan tâm đến các dự án nghìn tỷ không phát huy hiệu quả, “đắp chiếu”. Bô xít Tây nguyên lâu rồi "im hơi lặng tiếng".

Thủ tướng đánh giá Tây Nguyên vẫn như cô gái đẹp ngủ quên
Thủ tướng đánh giá Tây Nguyên vẫn như cô gái đẹp ngủ quên

VOV.VN - Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Tây Nguyên vẫn như một cô gái đẹp không những ngủ quên mà còn chưa chuyển mình kịp với đất nước và thời đại.

Thủ tướng đánh giá Tây Nguyên vẫn như cô gái đẹp ngủ quên

Thủ tướng đánh giá Tây Nguyên vẫn như cô gái đẹp ngủ quên

VOV.VN - Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Tây Nguyên vẫn như một cô gái đẹp không những ngủ quên mà còn chưa chuyển mình kịp với đất nước và thời đại.