Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2012

Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những thành quả của ngành Tư pháp trong năm qua.                                                       

Sáng 6/1, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2012. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo hội nghị.

Năm 2012 là năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, ngành Tư pháp toàn quốc tập trung thực hiện một số công tác lớn nâng cao vai trò quản lý nhà nước về xây dựng và thi hành pháp luật.

Trước mắt là tiếp tục nghiên cứu, tham mưu giúp Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Hội đồng nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương tổng kết thi hành và nghiên cứu sửa đổi bổ sung Hiến pháp năm 1992 trên cơ sở nguyên tắc pháp quyền và “Đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam”, “Đảm bảo tính giai cấp”, “Đảm bảo sự hội nhập quốc tế sâu rộng của Việt Nam”…thực hiện Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh của Quốc hội khóa XI theo định hướng cơ bản hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường vào năm 2015, đẩy mạnh công tác thi hành án dân sự, quản lý nhà nước về hành chính tư pháp, tăng cường công tác bổ trợ tư pháp, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong nhân dân.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những thành quả của ngành Tư pháp trong năm qua, đồng thời nêu một số yêu cầu cụ thể đối với ngành Tư pháp trong năm nay nhằm tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước về tư pháp. Trong đó tập trung hoàn thành nhiệm vụ xây dựng các Luật và Pháp lệnh theo kế hoạch, nhất là các văn bản phục vụ cho việc cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh cải cách tư pháp, góp phần hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu: “Tôi đề nghị ngành tư pháp đề xuất chương trình hành động cụ thể hơn để chủ động triển khai những chương trình hành động chủ trương biện pháp mà chính phủ đã đề ra. Mạnh dạn đề xuất với chính phủ những nội dung cụ thể về sửa đổi hiến pháp 92, nhằm thúc đẩy mạnh mẽ cải cách hành chính, cải cách tư pháp hoàn thiện nhà nước pháp quyền. Chủ động tham mưu cho chính phủ các giải pháp đổi mới, hoàn thiện hệ thống thể chế pháp luật trước hết là thể chế kinh tế thị trường để tạo cơ sở pháp lý vững chắc thúc đẩy tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo tinh thần thông điệp đầu năm mới của thủ tướng chính phủ. Tăng cường nguồn lực xây dựng thẩm định các văn bản pháp luật để tính thẩm định của bộ tư pháp được coi là thước đo đáng tin cậy về tính lập hiến, lập pháp hợp lý và phát huy”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên