Hợp tác chặt chẽ kiểm toán Việt Nam – LB Nga

Việt Nam và Nga sẽ có nhiều công trình hợp tác lớn, do vậy sự tham gia của ngành kiểm toán ngay từ ban đầu là rất cần thiết.

Sáng 5/12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp Chủ tịch Kiểm toán Nhà nước LB Nga Sergei Vadimovich Stepashin, đang ở thăm và làm việc tại Việt Nam.         

Tại buổi tiếp, ông Sergei Vadimovich Stepashin đã thông báo với Chủ tịch nước về chương trình và kết quả kiểm toán chung với Kiểm toán Việt Nam, tại một số dự án hợp tác lớn giữa hai nước. Chủ tịch Kiểm toán Nhà nước LB Nga đánh giá cao quá trình trao đổi, phối hợp chặt chẽ giữa hai bên nhằm tìm ra tiếng nói chung trong quá trình cùng tham gia công việc; đồng thời cho biết, các liên doanh dầu khí, năng lượng được quản trị hiệu quả, đem lại lợi ích kinh tế to lớn, có thể coi đây là hình mẫu của quá trình hợp tác cùng có lợi.

Ông Sergei Vadimovich Stepashin cảm ơn Đảng và Nhà nước Việt Nam đã tạo điều kiện để các liên doanh này phát huy tối đa thế mạnh.

Nhắc lại kỷ niệm chuyến thăm Việt Nam cách đây 3 năm, Chủ tịch Kiểm toán Nhà nước LB Nga bày tỏ ấn tượng với những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được trong những năm qua. Cũng nhân dịp này, Chủ tịch Sergei Vadimovich Stepashin và Đại sứ LB Nga cảm ơn các cơ quan Trung ương và địa phương đã hỗ trợ, tạo điểu kiện để hơn 1.000 công dân Nga tại Việt Nam được thực hiện quyền bỏ phiếu đối với cuộc bầu cử Duma Quốc gia Nga vừa diễn ra.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao sự hợp tác chặc chẽ giữa kiểm toán hai nước, hoan nghênh sự có mặt của cơ quan kiểm toán tại các liên doanh hai nước. Chủ tịch nước nhấn mạnh, trong thời gian tới, Việt Nam và LB Nga sẽ có nhiều công trình hợp tác lớn, có giá trị kinh tế cao, do vậy sự tham gia của ngành kiểm toán ngay từ ban đầu là rất cần thiết.  

Nhân chuyến thăm, làm việc của Chủ tịch Kiểm toán Nhà nước LB Nga, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chuyển lời cảm ơn chân thành đến các nhà lãnh đạo và nhân dân Nga, các nước Cộng hòa thuộc Liên Xô trước đây, đã ủng hộ và giúp đỡ Việt Nam thời gian qua cũng như hiện nay; chúc cuộc bầu cử Duma Quốc gia mới đây và bầu cử Tổng thống sắp tới sẽ thành công tốt đẹp.

Trước đó, Kiểm toán Nhà nước Việt Nam và LB Nga đã nhất trí ký kết Báo cáo kiểm toán song song năm 2010 về sử dụng vốn Nhà nước trong kiểm soát chất lượng hải sản xuất khẩu từ Việt Nam, và Kết quả kiểm toán chung năm 2011 tại các liên doanh dầu khí./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên