ICAPP thúc đẩy hòa bình, hợp tác và phát triển châu Á

(VOV) - Việt Nam tiếp tục ủng hộ nỗ lực của ICAPP thúc đẩy giao lưu và hợp tác giữa các chính đảng ở châu Á.

Chiều 25/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Trưởng đoàn các Đảng tham dự Cuộc họp lần thứ 19 Ủy ban Thường trực Hội nghị Quốc tế các đảng chính trị châu Á (ICAPP) do Đảng ta đăng cai tổ chức tại Hà Nội.

Nhiệt liệt chào mừng đại diện các Đảng tham dự cuộc họp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao tầm ảnh hưởng và những thành công của ICAPP thời gian qua trong việc thúc đẩy hợp tác, đối thoại, tăng cường hiểu biết, chia sẻ quan điểm, chia sẻ kinh nghiệm giữa các chính đảng, thúc đẩy xu thế hoà bình, ổn định, cũng như việc nâng cao nhận thức chung của các chính đảng châu Á về các vấn đề đặt ra trong quá trình phát triển của khu vực và thế giới.


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chào mừng Trưởng đoàn các Đảng tham dự ICAPP (Ảnh Vũ Duy)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, Đảng Cộng sản Việt Nam đánh giá cao nỗ lực của ICAPP đóng góp vào việc thúc đẩy hòa bình, hợp tác và phát triển ở châu Á. Chúc mừng thành công của cuộc họp lần thứ 19 Ủy ban Thường trực ICAPP, Tổng Bí thư khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam - với tư cách là Uỷ viên Uỷ ban Thường trực ICAPP, sẽ tiếp tục ủng hộ những nỗ lực của ICAPP trong việc thúc đẩy giao lưu và hợp tác giữa các chính đảng khác nhau ở châu Á; cho rằng sự phát triển tích cực và năng động của diễn đàn ICAPP có phần đóng góp quan trọng của Uỷ ban Thường trực.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng thông báo một số nét lớn về tình hình Việt Nam hiện nay, về các hoạt động lớn đang được Đảng và Nhà nước Việt Nam triển khai thời gian gần đây nhằm tiếp tục thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của đất nước do Đại hội lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cảm ơn chân thành sự ủng hộ của bạn bè quốc tế đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chào đón các đại biểu (Ảnh Vũ Duy


Chủ tịch ICAPP - Ông Jose De Venecia, Đồng Chủ tịch ICAPP, Tổng Thư ký ICAPP Chung Uion và Phó Thủ tướng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng Nhân dân Campuchia Soc An phát biểu đại diện cho Trưởng đoàn các đảng tham dự Cuộc họp, bày tỏ cảm ơn chân thành Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dành thời gian tiếp đoàn; đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo của Đảng Cộng sản Việt Nam cho việc tổ chức cuộc họp của Ủy ban Thường trực ICAPP.

Các đại biểu đã đánh giá cao những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được qua hơn 26 năm đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, chân thành chúc nhân dân Việt Nam đạt nhiều thắng lợi mới to lớn hơn nữa trong sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.

Lãnh đạo ICAPP đã thông báo với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về kết quả Cuộc họp lần thứ 19 Ủy ban Thường trực ICAPP. Các đại biểu đã đánh giá cao sự tham gia tích cực và những đề xuất đóng góp thiết thực của Đảng Cộng sản Việt Nam, với tư cách là Ủy viên Ủy ban Thường trực, đối với các hoạt động chung của ICAPP theo tinh thần, tôn chỉ mục đích của ICAPP là thúc đẩy giao lưu, hợp tác giữa các đảng chính trị thuộc các hệ tư tưởng khác nhau ở châu Á, tăng cường hiểu biết và tin cậy giữa các quốc gia, thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung ở khu vực và trên thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam đăng cai hội nghị của các đảng chính trị châu Á
Việt Nam đăng cai hội nghị của các đảng chính trị châu Á

(VOV) - Đây là lần đầu tiên Đảng Cộng sản Việt Nam đăng cai tổ chức hoạt động của các đảng chính trị châu Á (ICAPP).

Việt Nam đăng cai hội nghị của các đảng chính trị châu Á

Việt Nam đăng cai hội nghị của các đảng chính trị châu Á

(VOV) - Đây là lần đầu tiên Đảng Cộng sản Việt Nam đăng cai tổ chức hoạt động của các đảng chính trị châu Á (ICAPP).

Chủ tịch thường trực ICAPP: Việt Nam là tấm gương tiêu biểu
Chủ tịch thường trực ICAPP: Việt Nam là tấm gương tiêu biểu

(VOV)- Ông Jose De Venecia, Chủ tịch sáng lập, đồng Chủ tịch Uỷ ban thường trực ICAPP: “Việt Nam là tấm gương tiêu biểu trong các nước châu Á"

Chủ tịch thường trực ICAPP: Việt Nam là tấm gương tiêu biểu

Chủ tịch thường trực ICAPP: Việt Nam là tấm gương tiêu biểu

(VOV)- Ông Jose De Venecia, Chủ tịch sáng lập, đồng Chủ tịch Uỷ ban thường trực ICAPP: “Việt Nam là tấm gương tiêu biểu trong các nước châu Á"