Khai mạc Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ 7

Tối 18/7, Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ 7 đã khai mạc trọng thể  tại Cung Văn hóa hữu nghị Việt – Xô (Hà Nội), với 400 đại biểu thiếu nhi là những đội viên, cháu ngoan Bác Hồ, chỉ huy Đội xuất sắc trên toàn quốc.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng; Bí thư Trung ương Đảng – Trưởng ban Dân vận Trung ương Hà Thị Khiết, và nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương đến dự.

Chương trình ca múa nhạc mở màn đại hội tái hiện lại lịch sử 69 năm xây dựng và trưởng thành của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, nhắc nhở mỗi đội viên tiếp tục phấn đấu chăm ngoan, học giỏi, biết vâng lời thầy cô, bố mẹ, rèn luyện để trở thành đoàn viên ưu tú, xứng đáng với danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ.

Em Nguyễn Thị Kim Oanh, người dân tộc Cadong, lớp 7/3, trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam, có hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng 7 năm liên tục là học sinh giỏi, chia sẻ cảm xúc khi tham dự Đại hội: “Em cảm thấy rất vui và vinh hạnh khi là 1 trong 400 đại biểu được về dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần này. Khi được viếng thăm Lăng Bác, em đã hứa, quyết tâm với Bác sẽ phấn đấu học thật tốt, để học phụ lòng mong mỏi của Bác”

Về dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ 7, mỗi đại biểu thiếu nhi từ khắp mọi miền Tổ quốc đều mang theo những ước muốn và suy nghĩ của mình về quyết tâm phấn đấu vươn lên học tập thật tốt, rèn luyện tốt, xứng đáng con ngoan – trò giỏi, đội viện tốt, cháu ngoan Bác Hồ.

Em Thân Thị Mỹ Hậu, học sinh trường Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai cho biết: “Em hứa với Bác là sẽ luôn học tập thật giỏi, là Cháu ngoan Bác Hồ, là đội viên tốt. Sau Đại hội, em sẽ động viện các bạn cùng tham gia các hoạt động Đội, phong trào Kế hoạch nhỏ, trồng cây xanh…”

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng bày tỏ niềm vui và biểu dương những thành tích mà thiếu nhi cả nước đã lập được trong quá trình thi đua thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy. Chủ tịch Quốc hội biểu dương các em thiếu nhi tham dự Đại hội đều là những đội viên, cán bộ chỉ huy Đội xuất sắc, là học sinh giỏi toàn diện hoăc giỏi từng mặt; học sinh giỏi các cấp... Nhiều em có hoàn cảnh éo le, khó khăn, nhưng đã kiên trì, nỗ lực vượt khó vươn lên; thương yêu giúp đỡ bạn bè, em nhỏ, dũng cảm cứu bạn khi gặp nạn… Đó là những bông hoa đẹp trong vườn hoa nghìn việc tốt, xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ “Tham dự Đại hội cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc là một vinh dự lớn, một niềm tự hào lớn. Và có được niềm tự hào này, trước hết là do sự nỗ lực, quyết tâm rất cao của bản thân mỗi em thiếu nhi; và có sự giúp đỡ, chăm sóc, tạo điều kiện của gia đình, cha mẹ, nhà trường…” Chủ tịch Quốc hội mong rằng, các em thiếu nhi khi trở về địa phương giao lưu, chia sẻ với những người thân, bạn bè, động viên  các bạn để ngày càng có nhiều bạn tham gia phong trào thi đua làm Nghìn việc tốt, đạt danh hiệu “Con ngoan, trò giỏi – Cháu ngoan Bác Hồ”.

Đặt kỳ vọng vào thế hệ thiếu nhi trong việc kế tiếp thực hiện công cuộc đổi mới đất nước trong tương lai, Chủ tịch Quốc hội mong các đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ viết tiếp trang sử truyền thống cách mạng hào hùng của cha ông, phấn đấu học tập, rèn luyện, làm nhiều việc tốt, thực hiện tốt những lời dạy  của Bác Hồ, để sau này trở thành những tài năng, công dân tốt xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, làm cho non sông nước Việt ngày càng giàu đẹp, hùng cường.

Để các cháu thiếu nhi thực hiện được ước mơ, hoài bão của mình và trở thành chủ nhân tương của đất nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đề nghị: “Các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, các bậc cha mẹ, thầy cô giáo cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chăm lo đầu tư hơn nữa đối với các công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, tạo môi trường, điều kiện cho các cháu được vui chơi, học tập, được rèn luyện và tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Chú trọng quan tâm đầu tư có hiệu quả hơn nữa về cơ sở vật chất, trường lớp, nhà thiếu nhi, điểm vui chơi… tạo điều kiện sinh hoạt lành mạnh, chăm sóc sức khỏe đầy đủ, đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực, xâm hại trẻ em. Xây dựng tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh vững mạnh, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Hướng dẫn nội dung, hình thức hoạt động phù hợp với tâm lý lứa tuổi, nhu cầu, nguyên vọng của thiếu niên, nhi đồng, tạo cơ hội phát triển bình đẳng và toàn diện  cho các cháu”.

10 Cháu ngoan Bác Hồ tiêu biểu nhất trong số các đại biểu về dự Đại hội đã vinh dự được đón nhận Huy hiệu và Vòng nguyệt quế do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng và Bí thư Trung ương Đảng – Trưởng ban Dân vận Trung ương Hà Thị Khiết  trao tặng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên