Khai trương văn phòng lãnh sự danh dự của Việt Nam tại Monaco

VOV.VN - Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Monaco giải quyết các công việc liên quan đến vấn đề bảo hộ, thủ tục hành chính cho công dân hai nước.

Ngày 21/4, tại Monaco đã diễn ra lễ khai trương Văn phòng Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Monaco. Buổi lễ do Đại sứ Nguyễn Ngọc Sơn, Đại sứ Việt Nam tại Pháp, kiêm nhiệm Monaco và ông Roland de Rechniewski, Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Monaco đồng chủ trì.

Đại sứ và Lãnh sự danh dự tại lễ khai trương Văn phòng Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Monaco.
Tham dự buổi lễ có khoảng 100 quan khách, trong đó có các lãnh đạo cấp cao đại diện nhà nước và chính phủ Monaco như Quốc vụ khanh Jacques Boisson, đại diện Hoàng thân Albert II ; Bộ trưởng Ngoại giao Monaco Gilles Tonelli, Tổng Giám mục Monaco Bernard Barsi, đại diện Chủ tịch Quốc hội, ngoại giao đoàn và lãnh sự đoàn tại Mônacô. Về phía Việt Nam, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Pháp kiêm nhiệm Công Quốc Monaco Nguyễn Ngọc Sơn cùng đông đảo các cán bộ đại sứ quán, cơ quan đại diện của Việt Nam tại Pháp tham dự buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Nguyễn Ngọc Sơn bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển trong quan hệ Việt Nam - Monaco kể từ khi hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao 11/2007, chúc mừng ông Roland de Rechniewski được Chính phủ Việt Nam bổ nhiệm chức vụ Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Monaco, mong muốn Lãnh sự danh dự phát huy vai trò tích cực, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác hai nước, đặc biệt là cầu nối để đưa các doanh nghiệp Monaco đến tìm hiểu thị trường Việt Nam cũng như đơn giản hóa các thủ tục giúp du khách Monaco đến thăm Việt Nam. Đại sứ Nguyễn Ngọc Sơn cũng nhắc lại lời mời của Lãnh đạo Việt Nam tới Hoàng thân Abert II sớm thăm lại Việt Nam.

“Việt Nam và Monaco hiện nay hợp tác tốt về chính trị, phối hợp tốt trong các diễn đàn quốc tế  như LHQ, Pháp ngữ, hay Monaco ủng hộ Việt Nam tham gia vào Tổ chức Thủy đạc quốc tế năm ngoái. Về kinh tế, hai nước đang trao đổi tích cực để sắp tới ký kết các hiệp định làm cơ sở cho việc phát triển mạnh mẽ hợp tác kinh tế như Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư, Hiệp định tránh đánh thuế trùng. Tôi đặc biệt hy vọng hai nước thúc đẩy hợp tác trong hai lĩnh vực du lịch và nghiên cứu đại dương - hai lĩnh vực thế mạnh của Monaco”, Đại sứ Nguyễn Ngọc Sơn cho biết.

Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Monaco.

Về phần mình, Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Monaco, ông Roland de Rechniewski bày tỏ vui mừng được Chính phủ Việt Nam tin tưởng trao cho trọng trách này, khẳng định với cương vị mới sẽ tiếp tục nỗ lực cho việc phát triển quan hệ giữa Monaco và Việt Nam, nhất là việc đưa các doanh nghiệp Monaco đến đầu tư và làm ăn tại Việt Nam.

“Tất cả những mối quan hệ của tôi đã đưa đến cái duyên của tôi với Việt Nam, tôi thấy mình gần gũi với đất nước các bạn, với thiên nhiên kỳ thú, ẩm thực tuyệt vời và người dân thân thiện. Tôi nhận thấy từ khi văn phòng của tôi được gắn biển Lãnh sự danh dự Việt Nam, ngày càng có nhiều người dừng lại và bước đầu vào hỏi han thông tin. Văn phòng trở thành nơi họ có thể tìm lại các mối quan hệ, tiếp xúc, cũng như nguồn gốc Việt Nam của họ. Vai trò quan trọng này cũng gắn với nhiều trách nhiệm, tôi sẽ nỗ lực tìm kiến những người Việt Nam, có gốc Việt ; làm cầu nối để bảo vệ công dân Việt Nam và đưa ngày càng nhiều người Monaco sang với Việt Nam – một đất nước thân thiện và hiếu khách”, ông Rechniewski bày tỏ.

Một em học sinh cấp ba Monaco giới thiệu chiếc xe đạp do các em chế tạo phần kỹ thuật, động cơ ghép với phần gióng xe bằng tre chế tạo tại Việt Nam.

Để minh chứng cho mối quan hệ kinh tế tốt đẹp giữa hai nước cũng như triển vọng lớn trong tương lai, ông Rechniewski đã có sáng kiến đưa tới buổi lễ trưng bày chiếc xe đạp với gióng xe làm bằng tre được làm tại Việt Nam với bộ phận kỹ thuật và điều khiến xe do các học sinh cấp ba tại Monaco chế tạo. Ông cũng dẫn chứng hai doanh nghiệp điển hình thành công trong đầu tư tại Việt Nam là SIAMP CEDAP và 3X Engineering SAM.     

Vui mừng khi tham dự buổi lễ, Quốc vụ khanh Jacques Boisson nhấn mạnh việc mở văn phòng lãnh sự danh dự là một sự kiện quan trọng đối với Monaco cũng như quan hệ hai nước.

“Chúng tôi chỉ là một nước nhỏ, khi Hoàng thân đề nghị tôi thay mặt ngài trong buổi lễ này, Ngài đã nhấn mạnh với tôi để truyền đạt tới Ngài đại sứ và các quan chức Việt Nam, tất cả những sự quan tâm và lời hỏi thăm, nguyện vọng mong muốn sự thành công trong tất cả các lĩnh vực: kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước bạn; cũng như một mối quan hệ Monaco - Việt Nam ngày càng sâu đậm, ngày càng hiệu quả trong tương lai. Có nhiều triển vọng thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong môi trường, kinh tế, phát triển bền vững… sẽ khiến Việt Nam và Monaco gần nhau và thúc đẩy quan hệ mạnh mẽ hơn.”, Quốc vụ khanh Jacques Boisson.

Bộ trưởng Ngoại giao Monaco Gilles Tonelli đánh giá: “Sự kiện này sẽ thúc đẩy trao đổi về kinh tế, văn hóa, và là một việc rất có ích cho hai nước. Các lĩnh vực kinh tế, du lịch và văn hóa giữa hai nước rất có triển vọng trong tương lai, chẳng hạn như đồ thủ công mỹ nghệ của Việt Nam có thể được ưa chuộng tại Monaco”./.

Đại sứ Nguyễn Ngọc Sơn: “Lãnh sự danh dự trong quan hệ ngoại giao là một người mang quốc tịch của nước sở tại, được Việt Nam chọn là lãnh sự danh dự của đất nước Việt Nam tại nước đó, và nhiệm vụ của người lãnh sự danh dự là giúp Việt Nam giải quyết các công việc liên quan đến vấn đề bảo hộ công dân, giải quyết các vấn đề về mặt thủ tục hành chính cho công dân Việt Nam sinh sống và làm việc tại Monaco cũng như tạo điều kiện cho công dân Monaco mong muốn sang thăm đất nước Việt Nam. Người lãnh sự danh dự không hưởng lương của nhà nước Việt Nam, họ mở văn phòng, làm việc cho Việt Nam trên tinh thần tự nguyện. Điều này thể hiện họ là những người hiểu biết, yêu mến đất nước Việt Nam và sẵn sàng đứng ra để làm người đại diện cho Việt Nam tại đất nước quê hương của họ”./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng tiếp Tổng lãnh sự danh dự Việt Nam tại Hàn Quốc
Thủ tướng tiếp Tổng lãnh sự danh dự Việt Nam tại Hàn Quốc

VOV.VN - Chiều 21/7 tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng đã tiếp ông Park Soo Kwan. Tổng lãnh sự danh dự Việt Nam tại khu vực Busan-Gyeongnam.

Thủ tướng tiếp Tổng lãnh sự danh dự Việt Nam tại Hàn Quốc

Thủ tướng tiếp Tổng lãnh sự danh dự Việt Nam tại Hàn Quốc

VOV.VN - Chiều 21/7 tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng đã tiếp ông Park Soo Kwan. Tổng lãnh sự danh dự Việt Nam tại khu vực Busan-Gyeongnam.

Bộ Ngoại giao trao chấp nhận Lãnh sự Danh dự
Bộ Ngoại giao trao chấp nhận Lãnh sự Danh dự

Ngày 5/9, Thứ trưởng Ngoại giao Đoàn Xuân Hưng đã trao Giấy Chấp nhận lãnh sự cho hai Lãnh sự danh dự CH Bồ Đào Nha.

Bộ Ngoại giao trao chấp nhận Lãnh sự Danh dự

Bộ Ngoại giao trao chấp nhận Lãnh sự Danh dự

Ngày 5/9, Thứ trưởng Ngoại giao Đoàn Xuân Hưng đã trao Giấy Chấp nhận lãnh sự cho hai Lãnh sự danh dự CH Bồ Đào Nha.

Đại sứ Việt Nam trình quốc thư tại Monaco
Đại sứ Việt Nam trình quốc thư tại Monaco

VOV.VN - Đại sứ Nguyễn Ngọc Sơn đã chuyển lời mời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang mời Hoàng thân Albert II sang thăm Việt Nam.

Đại sứ Việt Nam trình quốc thư tại Monaco

Đại sứ Việt Nam trình quốc thư tại Monaco

VOV.VN - Đại sứ Nguyễn Ngọc Sơn đã chuyển lời mời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang mời Hoàng thân Albert II sang thăm Việt Nam.