Khánh Hoà khởi công xây dựng cảng trung chuyển container

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng dự và phát lệnh khởi công.

Sáng nay (31/10), tại khu vực Đầm Môn, xã Vạn Thạnh, Vạn ninh, Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam và tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ khởi công xây dựng cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong.

Công trình cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong được khởi đầu bằng hai công trình cầu cảng đầu tiên do Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) làm chủ đầu tư với tổng vốn đầu tư hơn 4.000 tỷ đồng. Mỗi cầu cảng có khả năng tiếp nhận tàu chở hàng công suất hơn 9000 TEU.

Dự kiến cầu cảng đầu tiên sẽ thi công trong 18 tháng. Theo kế hoạch đến năm 2013 khi đưa hai cầu tàu này vào khai thác sẽ đáp ứng được hàng thông qua cảng đạt 710.000 TEU/năm và đến năm 2020 sẽ đạt từ 4 đến 4,5 triệu TEU/năm. Ngoài ra, còn hàng loạt công trình dịch vụ hậu cần, kho bãi container và các khu dịch vụ liên quan đạt tiêu chuẩn quốc tế trên bờ.

 Liên danh xây lắp gồm công ty SK Engineering & Construction và Tổng Công ty Xây dựng đường thủy (VINAWACO) là nhà thầu thi công.

Phát biểu tại lễ khởi công, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao, biểu dương sự nỗ lực khắc phục khó khăn của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, tỉnh Khánh Hoà, các bộ ngành Trung ương đảm bảo đủ các điều kiện để khởi công xây dựng 2 bến cảng đầu tiên của cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong.

Đây là dự án đầu tiên Việt Nam xây dựng 1 cảng trung chuyển quốc tế, khi đưa vào vận hành có ý nghĩa quan trọng nhiều mặt phát triển kinh tế, quốc phòng, an ninh, văn hoá xã hội, sẽ là đóng góp tích cực trên tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, hiện đạo hoá, công nghiệp hoá đối với sự phát triển nhanh bền vững của Khánh Hoà nói riêng, khu vực miền Trung và cả nước nói chung.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, đây là dự án có ý nghĩa động lực cho sự phát triển của khu Kinh tế Vân Phong. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói: “Tôi yêu chủ đầu tư là Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, trực tiếp là Ban quản lý dự án cùng với các nhà thầu tư vấn, nhà thầu thi công là những người trực tiếp xây dựng hai bến cảng đầu tiên này, các đồng chí phải thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước về đầu tư xây dựng, làm việc đúng theo chức trách nhiệm vụ được giao; phải thực hiện đúng hợp đồng đã cam kết để dự án được xây dựng đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, đảm bảo an toàn, đảm bảo an ninh chính trị trên địa bàn.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam xây dựng quy chế vận hành, quy chế hoạt động của cảng trung chuyển quốc tế đầu tiên của Việt Nam, phải phù hợp với đặc thù, pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế. Để khi xây dựng xong có thể tiếp tục kêu gọi nhà đầu tư vào làm ăn tại Khu Kinh tế Vân Phong.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng biểu dương Đảng bộ và nhân dân tỉnh Khánh Hoà đã có nhiều nỗ lực trong phát triển kinh tế xã hội trong 9 tháng năm 2009. Mặc dù trong điều kiện suy giảm kinh tế nhưng tỉnh Khánh Hoà vẫn đạt mức tăng trưởng kinh tế 10%. Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh Khánh Hoà chăm lo đời sống của người dân vùng dự án di dời, tái định cư./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên