Kiến nghị công nhận tờ lệnh về Hoàng Sa là bảo vật quốc gia

Tỉnh Quảng Ngãi cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ và Bộ Ngoại giao khen thưởng gia tộc họ Đặng, các cá nhân và cơ quan trong việc bàn giao, tiếp nhận tài liệu quý này.  

Ngày 2/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Sơn có văn bản kiến nghị Bộ Ngoại giao lập hồ sơ công nhận tờ lệnh quý về Hoàng Sa do tộc họ Đặng ở xã An Hải, huyện đảo Lý Sơn gìn giữ suốt 175 năm qua là bảo vật quốc gia.

Tỉnh kiến nghị hỗ trợ xây dựng nhà thờ họ Đặng bảo tồn các di tích, tài liệu liên quan đến đội Hoàng Sa Bắc Hải tại Quảng Ngãi. Tỉnh còn đề nghị cho phép điều tra toàn diện các di tích liên quan đến đội Hoàng Sa và Trường Sa không chỉ riêng ở huyện đảo Lý Sơn mà ở cả tỉnh Quảng Ngãi; điều tra, đánh giá di sản Hán Nôm còn trong các tộc họ ở Quảng Ngãi để tìm và phát hiện thêm những tài liệu liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến việc xác lập chủ quyền của Việt Nam trên 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa...

Đồng thời, tỉnh cũng đề nghị hàng năm được hỗ trợ kinh phí tổ chức lễ khao lề thế lính Hoàng Sa tại Âm Linh tự hoặc đình làng An Vĩnh (vừa được phục dựng nguyên gốc) tại xã An Vĩnh, huyện đảo Lý Sơn theo quy mô cấp khu vực hoặc cấp quốc gia.

Về lễ khao lề thế, được biết: Để có chút niềm hy vọng người ra đi còn may mắn trở về, người dân làng An Vĩnh làm lễ khao lề thế lính Hoàng Sa, nếu là cho người sắp bước xuống thuyền để lênh đênh cùng trời mây và bọt biển, còn nếu là để tưởng nhớ đến người lính Hoàng Sa không may xấu số thì cũng làm lễ khao lề nhưng để tế lính Hoàng Sa. Và thường là cho cả hai, thế người còn sống và tế người đã chết.

Hàng năm, vào ngày 20 tháng 2 âm lịch, tức trước ngày những người lính Hoàng Sa chuẩn bị xuống thuyền, các tộc họ trên đảo thực hành lễ khao lề thế lính, với ý nghĩa cầu mong cho người ra đi được bình trên dặm dài sóng nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên