Kỷ niệm 125 năm ngày sinh nhật Bác tại khu di tích lịch sử Chùa Trầm

VOV.VN - Giao thừa Tết Đinh Hợi năm 1947, Bác Hồ đã đến đây, đọc thơ chúc Tết đồng bào chiến sĩ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài qua sóng Đài TNVN.

Sáng nay (19/5), tại Khu di tích lịch sử văn hóa, cách mạng kháng chiến chùa Trầm, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội diễn ra Lễ kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phó Tổng Giám đốc Đài TNVN Trần Minh Hùng tới dự. 

Chùa Trầm là địa điểm đầu tiên mà Đài Tiếng nói Việt Nam chọn là nơi đặt trụ sở sau khi rời Hà Nội, tiếp tục công tác phát thanh trong kháng chiến chống thực dân Pháp; là nơi Bác Hồ đọc thơ chúc Tết đồng bào xuân năm 1947 và là nơi vinh dự được 4 lần đón Bác về thăm.

   Lễ kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tại Lễ kỷ niệm, các đại biểu cùng nhau ôn lại cuộc đời, sự nghiệp cũng như những công lao vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh với công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây và sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước sau này.

Trong những năm kháng chiến chống giặc ngoại xâm, vùng đất Chương Mỹ có vị trí chiến lược quan trọng về quân sự, vì vậy thường được chọn là địa bàn đóng quân, tổ chức những trận đánh mang tính quyết định chiến lược để tiến vào Đông Đô – Thăng Long. Do có vị trí chiến lược quan trọng, nên ngay từ cuối năm 1946, khi âm mưu trở lại xâm lược nước ta của thực dân Pháp ngày càng lộ rõ, Trung ương Đảng và Bác Hồ đã chủ trương sơ tán một số cơ quan của Đảng, Chính phủ về địa bàn huyện trước khi dời lên chiến khu Việt Bắc.

Thời gian đó, Đài TNVN chuyển về đóng tại động Long Tiên, chùa Trầm. Chùa Trầm là địa điểm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại trong lịch sử của Đảng, của cách mạng; gắn với nhiều sự kiện trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những thời điểm có tính chất bước ngoặt.

Chùa Trầm - Nơi sơ tán đầu tiên của Đài Tiếng nói Việt Nam

Ông Trần Vũ Lâm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Chương Mỹ cho biết, rạng sáng 20/12/1946, Đài TNVN đã phát đi Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh – lời hiệu triệu mở đầu cho cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược với câu nói bất hủ “Chúng ta thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”.

  Ngày 21/1/1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đến địa điểm sơ tán đầu tiên của Đài TNVN tại hang chùa Trầm, huyện Chương Mỹ, đọc thư chúc Tết. Nhân đó, Người viết đôi câu đối: Kháng chiến thắng lợi - Kiến quốc thành công. Nói chuyện với cán bộ, công nhân viên của Đài TNVN, Người khen tất cả đều sẵn sàng chấp nhận gian khổ, rời Thủ đô đi kháng chiến. Người khuyên: Ai cũng phải đề cao tinh thần tự lực, đoàn kết, sáng tạo, cảnh giác, giữ vững làn sóng phát thanh, cầu nối giữa Chính phủ và nhân dân, giữa Việt Nam và thế giới.

Trong thời điểm ác liệt của cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc của đế quốc Mỹ, ngày 3/7/1966, Bác Hồ về thăm, làm việc tại chùa Trầm trọn một ngày để viết Lời kêu gọi kháng chiến chống Mỹ cứu nước, chuẩn bị cho Hội nghị chính trị đặc biệt của Trung ương Đảng với tuyên ngôn bất hủ “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mít tinh trọng thể kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
Mít tinh trọng thể kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

VOV.VN - Tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh sống mãi trong tâm khảm mỗi chúng ta, soi đường dẫn dắt cách mạng Việt Nam đi đến mọi thắng lợi.

Mít tinh trọng thể kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Mít tinh trọng thể kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

VOV.VN - Tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh sống mãi trong tâm khảm mỗi chúng ta, soi đường dẫn dắt cách mạng Việt Nam đi đến mọi thắng lợi.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

VOV.VN -Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại". 

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

VOV.VN -Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại". 

Nhiều người dân dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh
Nhiều người dân dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh

VOV.VN - Tại TP HCM, có rất nhiều người dân đến tham quan tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa được khánh thành vào ngày 17/5.

Nhiều người dân dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhiều người dân dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh

VOV.VN - Tại TP HCM, có rất nhiều người dân đến tham quan tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa được khánh thành vào ngày 17/5.

Tư tưởng Hồ Chí Minh là cơ sở quan trọng cho hợp tác Việt - Nga
Tư tưởng Hồ Chí Minh là cơ sở quan trọng cho hợp tác Việt - Nga

VOV.VN - Các tham luận nêu rõ vai trò lịch sử Hồ Chí Minh đối với Việt Nam, quan hệ Việt Nam – Liên Xô và Liên bang Nga ngày nay.  

Tư tưởng Hồ Chí Minh là cơ sở quan trọng cho hợp tác Việt - Nga

Tư tưởng Hồ Chí Minh là cơ sở quan trọng cho hợp tác Việt - Nga

VOV.VN - Các tham luận nêu rõ vai trò lịch sử Hồ Chí Minh đối với Việt Nam, quan hệ Việt Nam – Liên Xô và Liên bang Nga ngày nay.  

Tư tưởng Hồ Chí Minh về “đoàn kết lương giáo, đoàn kết dân tộc“
Tư tưởng Hồ Chí Minh về “đoàn kết lương giáo, đoàn kết dân tộc“

VOV.VN - Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng là mẫu mực của một cán bộ làm công tác tôn giáo, giỏi về vận động đồng bào có đạo

Tư tưởng Hồ Chí Minh về “đoàn kết lương giáo, đoàn kết dân tộc“

Tư tưởng Hồ Chí Minh về “đoàn kết lương giáo, đoàn kết dân tộc“

VOV.VN - Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng là mẫu mực của một cán bộ làm công tác tôn giáo, giỏi về vận động đồng bào có đạo

Dấu ấn Hồ Chí Minh ở Quảng Tây (Trung Quốc)
Dấu ấn Hồ Chí Minh ở Quảng Tây (Trung Quốc)

VOV.VN - Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn là người kết nối và làm bền vững những giá trị, tình cảm thiêng liêng mà nhân dân hai nước đã dày công vun đắp.

Dấu ấn Hồ Chí Minh ở Quảng Tây (Trung Quốc)

Dấu ấn Hồ Chí Minh ở Quảng Tây (Trung Quốc)

VOV.VN - Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn là người kết nối và làm bền vững những giá trị, tình cảm thiêng liêng mà nhân dân hai nước đã dày công vun đắp.