Kỷ niệm 64 năm cách Mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9 ở nước ngoài

Kỷ niệm 64 năm Cách mạng tháng 8 và  Quốc khánh 2/9, vừa qua, Đại sứ  quán Việt Nam tại Ai Cập, Lybia và Qatar tổ chức gặp mặt cộng đồng, ôn lại chặng đường lịch sử vẻ  vang của dân tộc.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập Phạm Sỹ Tam ôn lại ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh mùng 2/9, quá trình đấu tranh của dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất và xây dựng đất nước. Đại sứ Phạm Sỹ Tam nêu bật những thành tựu của đất nước ta hiện nay trên cả lĩnh vực đối nội và đối ngoại, khuyến khích sự đóng góp, hướng về quê hương đất nước của bà con Việt kiều. Đại sứ Phạm Sỹ Tam cũng biểu dương các tấm gương sinh viên Việt Nam có thành tích học tập xuất sắc tại các trường đại học của Ai Cập.

Buổi gặp mặt kết thúc bằng phần thi ca nhạc với các bài hát ca ngợi Đảng, đất nước, quê hương.

Trước đó, Đại sứ quán tổ chức các hoạt động thể thao như bóng đá, cầu lông chào mừng cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh mùng 2 tháng 9.

** Tại Lybia cũng diễn ra buổi gặp mặt cộng đồng nhân Quốc khánh 2/9, do Đại sứ quán Việt Nam tại Lybia tổ chức. Tham gia cuộc gặp mặt có gần 200 Việt kiều, sinh viên, cán bộ Đại sứ quán và gia đình cùng hơn 400 lao động Việt Nam tiêu biểu đang làm việc tại Lybia.

Phát biểu với cộng đồng tại buổi gặp, Đại sứ Đỗ Bá Khoa động viên, căn dặn cộng đồng tiếp tục đoàn kết, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt hiệm vụ chuyên môn, tích cực học ngoại ngữ, thực hành tiết kiệm và giữ gìn hình ảnh lao động Việt Nam trung thực, chịu khó.

** Tại Qatar, buổi gặp mặt diễn ra ngày 29/8 do Đại sứ quán Việt Nam tại Qatar tổ chức. Sau lễ chào cờ trang trọng, ông Nguyễn Thế Lộc, Đại biện lâm thời thông báo một số nét cơ bản về tình hình đất nước, những bước phát triển mạnh mẽ trong quan hệ Việt Nam – Qatar, đặc biệt là từ sau chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tới Qatar tháng 3 năm nay.

Toàn thể cộng đồng người Việt tại Qatar đã cùng nhìn lại chặng đường 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thành kính tưởng nhớ tới Người, các bộ công nhân viên, bà con Việt kiều nguyện học tập tấm gương đạo đức của Bác, hứa với Bác luôn nỗ lực trong cuộc sống và công việc, hướng về Tổ quốc, góp phần xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp, như ‎mong ước của Người trước lúc đi xa. 

Nhân dịp này, Ban liên lạc cộng đồng người Việt ở Qatar được thành lập ngày 7/8 vừa qua đã làm lễ ra mắt đồng thời khai trương website của cộng đồng người Việt ở Qatar tại địa chỉ: http://www.vietnam-qatar.com. Website giống như một nhịp cầu gắn kết, giao lưu, góp phần nâng cao sức mạnh của cộng đồng, đồng thời tăng cường sự hiểu biết về đất nước, con người giữa hai nước Việt Nam - Qatar./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên