Vụ cháy ở Công ty Kwong Lung–Meko: Lên phương án hỗ trợ công nhân

VOV.VN -TP Cần Thơ lên phương án hỗ trợ kịp thời cho khoảng 1.000 công nhân phải ngừng việc do ảnh hưởng của vụ cháy.

Đến khoảng 12 giờ ngày 24/3, đám cháy tại Công ty Kwong Lung - Meko, Khu Công nghiệp Trà Nóc, Q.Bình Thủy, TP Cần Thơ mới được dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên, hậu quả để lại ngoài thiệt hại lớn cho công ty hàng trăm tỷ đồng thì hàng ngàn công nhân cũng phải tạm mất việc. Đây là một trong những vấn đề cần giải quyết cấp thiết hiện nay đối với công ty cũng như TP Cần Thơ.

Ông Võ Thanh Hùng, Trưởng ban quản lý Khu công nghiệp - Khu chế xuất Cần Thơ đề xuất UBND TP Cần Thơ chỉ đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động thành phố lên danh sách cụ thể, có phương án hỗ trợ kịp thời cho khoảng 1.000 công nhân phải ngừng việc do ảnh hưởng của vụ cháy.

Trước mắt hỗ trợ mỗi người 3 tháng lương, đồng thời kiến nghị UBND thành phố chỉ đạo các đơn vị bảo hiểm nhanh chóng có phương án bồi thường nhằm giúp doanh nghiệp khắc phục thiệt hại sớm nhất.

Vụ cháy kinh hoàng để lại hậu quả nặng nền tại Công ty Kwong Lung – Meko.

Ông Võ Thanh Hùng đề nghị: “Các ngân hàng thương mại trên địa bàn mà Công ty này có quan hệ giao dịch có phương án hỗ trợ cho Công ty vay vốn và hỗ trợ lãi suất, để giúp doanh nghiệp khắc phục thiệt hại, khôi phục sản xuất. Bên cạnh đó, cơ quan thuế có sự hỗ trợ miễn giảm thuế cho doanh nghiệp”.

Ông Nguyễn Hùng Việt, Bí thư Đảng ủy phường Trà Nóc thông tin, khi xảy ra cháy phường đã tổ chức sơ tán khoảng 500 dân gần khu vực cháy đến nơi an toàn. Vận động người dân hỗ trợ cơm, nước uống, bánh mì cho lực lượng chữa cháy và dân sơ tán. Rà soát những công nhân có hộ khẩu tại phường để cùng các đoàn thể có chính sách hỗ trợ kịp thời.

“Tập trung toàn lực toàn hệ thống chính trị để lo cho bà con. Chúng tôi cũng liên hệ được với Công ty để nắm số lao động có hộ khẩu tại phường để thực hiện chính sách an sinh xã hội. Bên cạnh đó, tiếp tục vận động bà con ở khu vực bị ảnh hưởng và có con em lao động tại đây yên tâm” – ông Nguyễn Hùng Việt nói.

Một số công nhân Công ty Kwong Lung – Meko cùng ăn cơm với lực lượng phòng cháy chữa cháy do các nhà hảo tâm hỗ trợ.

Ông Lê Xuân Trị, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Cần Thơ cho biết, trước mắt sẽ làm tốt việc hỗ trợ cho người lao động, ổn định tinh thần cho anh em công nhân. Bên cạnh đó, chủ trì vận động doanh nghiệp, nhà hảo tâm, công nhân viên và cả ngân sách để giúp công nhân và công ty vượt qua khó khăn.

Liên đoàn sẽ thống kê danh sách để hỗ trợ cho người lao động. Vận động cán bộ, công nhân viên trên địa bàn thành phố ủng hộ một hoặc nửa ngày lương để giúp công nhân có thêm nguồn thu. Mặt khác đề nghị Tổng LĐLĐ ngưng thu kinh phí công đoàn trong thời gian Công ty ngưng hoạt động.

Theo báo cáo của Ban Quản lý các Khu công nghiệp - Khu chế xuất Cần Thơ, vụ cháy lớn tại Công ty TNHH Kwong Lung-Meko bắt đầu từ lúc hơn 9 giờ ngày 23/3 đến hơn 26 giờ sau mới được dập tắt hoàn toàn. Lửa cháy xuất phát từ tầng 5 của tòa nhà công ty sau đó lan hết tầng này với kho chứa nguyên liệu vải rộng khoảng 1.800m2./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ cháy lớn ở Cần Thơ: Đám cháy vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn
Vụ cháy lớn ở Cần Thơ: Đám cháy vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn

VOV.VN - Theo lực lượng chức năng, nếu điều kiện thuận lợi, phải đến giữa chiều nay vụ cháy lớn ở Cần Thơ mới có khả năng được dập tắt hoàn toàn.

Vụ cháy lớn ở Cần Thơ: Đám cháy vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn

Vụ cháy lớn ở Cần Thơ: Đám cháy vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn

VOV.VN - Theo lực lượng chức năng, nếu điều kiện thuận lợi, phải đến giữa chiều nay vụ cháy lớn ở Cần Thơ mới có khả năng được dập tắt hoàn toàn.

Vụ cháy lớn ở Cần Thơ: Sơ tán hàng trăm hộ dân quanh khu vực cháy
Vụ cháy lớn ở Cần Thơ: Sơ tán hàng trăm hộ dân quanh khu vực cháy

VOV.VN - Hiện tại, tình trạng lửa âm ỉ cháy bên trong vẫn còn và sẽ có nguy có bùng phát trở lại nếu không được dập tắt triệt để.

Vụ cháy lớn ở Cần Thơ: Sơ tán hàng trăm hộ dân quanh khu vực cháy

Vụ cháy lớn ở Cần Thơ: Sơ tán hàng trăm hộ dân quanh khu vực cháy

VOV.VN - Hiện tại, tình trạng lửa âm ỉ cháy bên trong vẫn còn và sẽ có nguy có bùng phát trở lại nếu không được dập tắt triệt để.

Vụ cháy lớn ở Cần Thơ: Nỗ lực dập tắt hoàn toàn đám cháy
Vụ cháy lớn ở Cần Thơ: Nỗ lực dập tắt hoàn toàn đám cháy

VOV.VN -Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp vẫn đang khắc phục, dập tắt hoàn toàn ngọn lửa.

Vụ cháy lớn ở Cần Thơ: Nỗ lực dập tắt hoàn toàn đám cháy

Vụ cháy lớn ở Cần Thơ: Nỗ lực dập tắt hoàn toàn đám cháy

VOV.VN -Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp vẫn đang khắc phục, dập tắt hoàn toàn ngọn lửa.