“Mặt trận làm người phản biện giúp Đảng, chính quyền tự hoàn thiện”

VOV.VN - Mặt trận thực hiện tốt hơn nữa chức năng giám sát và phản biện xã hội theo tinh thần chủ động góp ý kiến với Đảng, Nhà nước trong việc hoạch định cơ chế chính sách

Sáng nay (26/9), tại Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VIII, đáp từ những chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân khẳng định: Nhiệm kỳ VII vừa qua MTTQ Việt Nam luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo toàn diện của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

 Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân
Tại Đại hội toàn quốc MTTQ Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có chỉ đạo quan trọng định hướng 4 nội dung mà MTTQ Việt Nam cần tiếp tục triển khai quyết liệt trong thời gian tới. Đó là tiếp tục xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên cơ sở mục tiêu chung của mỗi người Việt Nam là giữ vững độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia giữ vững ổn định chính trị xã hội xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh văn minh cuộc sống của nhân dân ấm no hạnh phúc.

Vận động tổ chức thực hiện sâu rộng và có kết quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong đó chú trọng cuộc vận động xây dựng xã hội học tập gia đình văn hóa nếp sống văn minh.

Tiếp tục vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng xây dựng chính quyền củng cố hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh thực hiện tốt hơn nữa chức năng giám sát và phản biện xã hội theo tinh thần chủ động góp ý kiến với Đảng, Nhà nước trong việc hoạch định cơ chế chính sách, làm người phản biện sắc sảo chân tình giúp Đảng và chính quyền tự điều chỉnh tự hoàn thiện để lãnh đạo chỉ đạo tốt hơn.

 MTTQ Việt Nam cần tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng sâu sát với nhân dân hướng về cơ sở thiết thực hiệu quả tránh hành chính hóa. MTTQ Việt Nam cần đoàn kết tập hợp nhân dân thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước tham gia xây dựng giám sát, bảo vệ Đảng và Nhà nước tham gia quản lý xã hội góp phần tăng cường mối liên hệ mật thiết giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước.

 Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: "MTTQ Việt Nam sẽ tiếp thu nghiêm túc những định hướng chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để tiếp tục hoàn thiện các văn kiện của đại hội và triển khai thực hiện trong thời gian tới. Chúng tôi mong rằng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng Ban chấp hành TƯ Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư sẽ tiếp tục quan tâm lãnh đạo đối với sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, đối với việc tăng cường tổ chức bộ máy và phát huy MTTQ Việt Nam trong thời kỳ mới. MTTQ Việt Nam và các tầng lớp nhân dân sẽ tiếp tục đoàn kết phấn đấu hết sức mình vì mục tiêu giữ vững độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia giữ vững ổn định chính trị xã hội xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh văn minh cuộc sống nhân dân ấm no hạnh phúc”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giám sát và phản biện xã hội là lý do tồn tại và phát triển
Giám sát và phản biện xã hội là lý do tồn tại và phát triển

VOV.VN - Giám sát và phản biện là thực thi quyền dân chủ, là chức năng quan trọng, hàng đầu của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Giám sát và phản biện xã hội là lý do tồn tại và phát triển

Giám sát và phản biện xã hội là lý do tồn tại và phát triển

VOV.VN - Giám sát và phản biện là thực thi quyền dân chủ, là chức năng quan trọng, hàng đầu của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

MTTQ Việt Nam sẽ triển khai thực hiện 5 chương trình hành động
MTTQ Việt Nam sẽ triển khai thực hiện 5 chương trình hành động

VOV.VN - Trong đó, mặt trận sẽ tăng cường công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh

MTTQ Việt Nam sẽ triển khai thực hiện 5 chương trình hành động

MTTQ Việt Nam sẽ triển khai thực hiện 5 chương trình hành động

VOV.VN - Trong đó, mặt trận sẽ tăng cường công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh

Việt kiều Mỹ: “MTTQ VN chủ động, tích cực tiếp thu ý kiến bà con“
Việt kiều Mỹ: “MTTQ VN chủ động, tích cực tiếp thu ý kiến bà con“

VOV.VN - Ông Nguyễn Tài Phương, Việt kiều Mỹ: “Việc mời 17 đại diện của bà con Việt kiều tham gia Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam là việc làm rất tích cực”

Việt kiều Mỹ: “MTTQ VN chủ động, tích cực tiếp thu ý kiến bà con“

Việt kiều Mỹ: “MTTQ VN chủ động, tích cực tiếp thu ý kiến bà con“

VOV.VN - Ông Nguyễn Tài Phương, Việt kiều Mỹ: “Việc mời 17 đại diện của bà con Việt kiều tham gia Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam là việc làm rất tích cực”

Đại biểu kỳ vọng vào Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ VN Nguyễn Thiện Nhân
Đại biểu kỳ vọng vào Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ VN Nguyễn Thiện Nhân

VOV.VN - Nhiều đại biểu cho rằng, Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã thể hiện sự năng nổ, dám “lao” vào những lĩnh vực khó

Đại biểu kỳ vọng vào Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ VN Nguyễn Thiện Nhân

Đại biểu kỳ vọng vào Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ VN Nguyễn Thiện Nhân

VOV.VN - Nhiều đại biểu cho rằng, Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã thể hiện sự năng nổ, dám “lao” vào những lĩnh vực khó

Chiều nay, Đại hội hiệp thương cử Ủy ban TW MTTQ Việt Nam khóa VIII
Chiều nay, Đại hội hiệp thương cử Ủy ban TW MTTQ Việt Nam khóa VIII

VOV.VN - Dự kiến, số lượng Uỷ viên Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Khóa VIII là 385 người,  so với Khóa VII tăng thêm 30 người

Chiều nay, Đại hội hiệp thương cử Ủy ban TW MTTQ Việt Nam khóa VIII

Chiều nay, Đại hội hiệp thương cử Ủy ban TW MTTQ Việt Nam khóa VIII

VOV.VN - Dự kiến, số lượng Uỷ viên Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Khóa VIII là 385 người,  so với Khóa VII tăng thêm 30 người

"Chúng tôi luôn ngẩng cao đầu về sự đoàn kết người Việt nơi xứ người"
"Chúng tôi luôn ngẩng cao đầu về sự đoàn kết người Việt nơi xứ người"

VOV.VN -  Ông Trần Hải Linh, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Hàn: “Đối với chúng tôi, dù sinh sống ở bất cứ nơi đâu trên thế giới cũng luôn ý thức rằng mình là người Việt Nam".

"Chúng tôi luôn ngẩng cao đầu về sự đoàn kết người Việt nơi xứ người"

"Chúng tôi luôn ngẩng cao đầu về sự đoàn kết người Việt nơi xứ người"

VOV.VN -  Ông Trần Hải Linh, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Hàn: “Đối với chúng tôi, dù sinh sống ở bất cứ nơi đâu trên thế giới cũng luôn ý thức rằng mình là người Việt Nam".

Tổng Bí thư sẽ có phát biểu quan trọng tại Đại hội MTTQ Việt Nam
Tổng Bí thư sẽ có phát biểu quan trọng tại Đại hội MTTQ Việt Nam

VOV.VN -. Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khoá VII trình báo cáo Chính trị với Đại hội VIII.

Tổng Bí thư sẽ có phát biểu quan trọng tại Đại hội MTTQ Việt Nam

Tổng Bí thư sẽ có phát biểu quan trọng tại Đại hội MTTQ Việt Nam

VOV.VN -. Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khoá VII trình báo cáo Chính trị với Đại hội VIII.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân: MTTQ Việt Nam phải tự đổi mới mạnh mẽ
Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân: MTTQ Việt Nam phải tự đổi mới mạnh mẽ

VOV.VN -  Bối cảnh tình hình mới của thế giới và trong nước hiện nay đòi hỏi MTTQ Việt Nam phải tự đổi mới mạnh mẽ, xác định rõ mục tiêu và chương trình hành động

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân: MTTQ Việt Nam phải tự đổi mới mạnh mẽ

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân: MTTQ Việt Nam phải tự đổi mới mạnh mẽ

VOV.VN -  Bối cảnh tình hình mới của thế giới và trong nước hiện nay đòi hỏi MTTQ Việt Nam phải tự đổi mới mạnh mẽ, xác định rõ mục tiêu và chương trình hành động

Tiềm lực của bà con Việt kiều còn rất lớn
Tiềm lực của bà con Việt kiều còn rất lớn

VOV.VN -Từ lúc vài trăm triệu USD ban đầu, đến năm 2013, lượng kiều hối bà con gửi về là hơn 11 tỷ USD, chiếm trên 10% tỷ lệ GDP của đất nước

Tiềm lực của bà con Việt kiều còn rất lớn

Tiềm lực của bà con Việt kiều còn rất lớn

VOV.VN -Từ lúc vài trăm triệu USD ban đầu, đến năm 2013, lượng kiều hối bà con gửi về là hơn 11 tỷ USD, chiếm trên 10% tỷ lệ GDP của đất nước

Việt kiều đề đạt gì tới Đại hội toàn quốc MTTQ Việt Nam?
Việt kiều đề đạt gì tới Đại hội toàn quốc MTTQ Việt Nam?

VOV.VN - Kiều bào mong muốn Mặt trận kiến nghị với Đảng, Nhà nước để chính sách thông thoáng hơn nữa mới tiếp cận tốt hơn sức mạnh của bà con kiều bào

Việt kiều đề đạt gì tới Đại hội toàn quốc MTTQ Việt Nam?

Việt kiều đề đạt gì tới Đại hội toàn quốc MTTQ Việt Nam?

VOV.VN - Kiều bào mong muốn Mặt trận kiến nghị với Đảng, Nhà nước để chính sách thông thoáng hơn nữa mới tiếp cận tốt hơn sức mạnh của bà con kiều bào

Ngày làm việc thứ nhất Đại hội toàn quốc MTTQ Việt Nam khóa VIII
Ngày làm việc thứ nhất Đại hội toàn quốc MTTQ Việt Nam khóa VIII

VOV.VN - Nhân sự Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Khoá VIII có đầy đủ đại diện các giai cấp, các tầng lớp, các dân tộc, các tôn giáo, các thành phần kinh tế…

Ngày làm việc thứ nhất Đại hội toàn quốc MTTQ Việt Nam khóa VIII

Ngày làm việc thứ nhất Đại hội toàn quốc MTTQ Việt Nam khóa VIII

VOV.VN - Nhân sự Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Khoá VIII có đầy đủ đại diện các giai cấp, các tầng lớp, các dân tộc, các tôn giáo, các thành phần kinh tế…