Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tiếp Đoàn cựu tù chính trị

Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn trân trọng và ghi nhớ công lao của cán bộ, chiến sỹ, thương binh, bệnh binh, các cựu tù cách mạng.

Chiều 26/11, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tiếp thân mật Đoàn đại biểu cựu tù chính trị quận Tân Bình, TP HCM nhân dịp đoàn ra thăm Thủ đô Hà Nội.

Nói chuyện với Đoàn đại biểu cựu tù chính trị quận Tân Bình, TP HCM, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan bày tỏ lòng biết ơn các cựu tù chính trị đã có nhiều đóng góp cho công cuộc đấu tranh cách mạng, giải phóng đất nước.

Trong thời gian bị địch bắt và giam cầm, mặc dù bị tra tấn dã man nhưng các cựu tù chính trị luôn giữ vững khí tiết, nêu cao tinh thần đấu tranh anh dũng, bất khuất. Lắng nghe và trao đổi ý kiến với các đại biểu, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nêu rõ, đất nước ngày nay có nhiều đổi thay, vai trò - vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao, an sinh xã hội được đảm bảo nhưng trước mắt vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức.

Phó Chủ tịch nước tin tưởng: các cựu tù chính trị luôn giữ vững được vai trò tiên phong của người chiến sĩ cách mạng năm xưa, là hạt nhân đoàn kết bà con trong khu phố, góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng văn minh, giàu đẹp. Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan khẳng định: “Thay mặt cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp thu những ý kiến, tâm tư nguyện vọng của các bác, anh chị cựu tù cách mạng với Đảng, với đất nước”.

Hội Cựu tù Chính trị và tù binh quận Tân Bình, TP HCM gồm 313 hội viên từng bị kẻ thù bắt bớ, giam cầm, tra tấn trong các nhà lao trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm của dân tộc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên