Phó Chủ tịch nước thăm tỉnh Vientiane

VOV.VN -Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Lào, ngày 17/10, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã đến thăm tỉnh Vientiane.

Tại tỉnh Vientiane, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã gặp với ông Vidonne Xayasone - Bí thư - Tỉnh trưởng tỉnh Vientiane.

Ông Vidonne Xayasone nhiệt liệt chào mừng Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thăm tỉnh.

Ông Vidonne Xayasone nhấn mạnh chuyến thăm lần này của Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan là nguồn động viên to lớn đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Vientiane.

Phó Chủ tịch nước làm việc tại tỉnh Vientiane.

Chuyến thăm diễn ra đúng vào thời điểm tỉnh Vientiane vừa kết thúc thắng lợi Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ V.

Ông Vidonne Xayasone và các đồng chí lãnh đạo khác của tỉnh đã báo cáo Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, cũng như về quan hệ hợp tác giữa tỉnh Vientiane với thành phố Hải Phòng, các tỉnh Hải Dương, Yên Bái và Nghệ An trong thời gian gần đây.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan bày tỏ vui mừng đến thăm tỉnh Vientiane và chân thành cảm ơn sự đón tiếp chu đáo, trọng thị mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Vientiane đã dành cho Đoàn; đánh giá cao thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh Vientiane lần thứ V và những thành tựu to lớn mà nhân dân các dân tộc tỉnh Viêng-chăn đã đạt được trong thời gian qua; bày tỏ tin tưởng tỉnh Vientiane sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới trong việc phát triển tỉnh nhà, đóng góp tích cực vào phong trào thi đua hướng tới Đại hội toàn quốc Đảng Nhân dân Cách mạng Lào lần thứ X vào đầu năm 2016.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan bày tỏ hài lòng trước mối quan hệ hữu nghị, hợp tác chặt chẽ giữa tỉnh Vientiane với thành phố Hải Phòng, các tỉnh Hải Dương, Yên Bái và Nghệ An trong thời gian qua; đánh giá cao và cảm ơn Đảng bộ, chính quyền tỉnh Vientiane trong những năm qua đã tạo điều kiện thuận lợi cho bà con Việt kiều, doanh nghiệp Việt Nam đang làm ăn sinh sống và kinh doanh tại tỉnh nhà.

Phó Chủ tịch nước thăm bệnh viện tại tỉnh Vientiane.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cũng đề nghị Đảng bộ và chính quyền tỉnh Vientian tiếp tục tăng cường tuyên truyền, giáo dục nhân dân về truyền thống quan hệ Việt Nam-Lào và không ngừng nâng cao hiệu quả quan hệ hợp tác giữa tỉnh Vientiane với các tỉnh/thành của Việt Nam.

Sau khi đi thăm một số cơ sở kinh tế-xã hội của tỉnh, buổi chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã trở lại Thủ đô Vientiane; đến thăm Đại sứ quán ta tại Lào và nói chuyện với cộng đồng người Việt tại Thủ đô Vientiane.

Tại đây,  Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Mạnh Hùng đã báo cáo với Phó Chủ tịch về tình hình của bà con cộng đồng tại Lào cũng như cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam hợp tác và đầu tư tại Lào đã góp phần không nhỏ vào phát triển kinh tế xã hội Lào cũng như vun đắp mối quan hệ đoàn kết hữu nghị Việt Nam Lào.

Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Doan thông báo với bà con về kết quả chuyến thăm và làm việc của Đoàn tại Lào lần này, Phó Chủ tịch cho biết, trong các cuộc hội đàm, tiếp xúc cấp cao với lãnh đạo Lào hai bên khẳng định:

Tình hữu nghị truyền thống vĩ đại, dùng từ vĩ đại , không phải truyền thống đơn thuần, nâng tầm lên thành tình hữu nghị  truyền thống vĩ đại giữa hai Đảng hai nhà nước hai dân tộc ngày càng phát triển, khẳng định luôn kề vai sát cánh bên nhau trong bất cứ hoàn cảnh nào, điều này vô cùng vô cùng quan  trọng cho tất cả định hướng của hai đất nước và đặc biệt đối với Việt Nam.

Phó Chủ tịch chia sẻ những khăn của phía bạn Lào sau khi đi thăm một số cơ sở giáo dục, trung tâm của Lào , đề nghị cộng đồng doanh nghiệp tại Lào cũng như bà con kiều bào  tạo điều kiện giúp đỡ bạn nhiều hơn nữa. Phó Chủ tịch cũng thông báo với bà con về nét mới trong tình hình kinh tế phát triển của Việt Nam cũng như những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua. Mong bà con luôn theo dõi sát sao tình hình trong nước, hướng về tổ quốc.

Ngày mai, trước khi lên đường về nước, kết thúc chuyển thăm chính thức Lào, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan sẽ tới thăm một số di tích văn hóa lịch sử nổi tiếng của thủ đô Vientiane./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan hội kiến Phó Chủ tịch Quốc hội Lào
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan hội kiến Phó Chủ tịch Quốc hội Lào

VOV.VN -Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan và Phó Chủ tịch Quốc hội Lào khẳng định hai nước cùng dành ưu tiên cao nhất để củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan hội kiến Phó Chủ tịch Quốc hội Lào

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan hội kiến Phó Chủ tịch Quốc hội Lào

VOV.VN -Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan và Phó Chủ tịch Quốc hội Lào khẳng định hai nước cùng dành ưu tiên cao nhất để củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan thăm chính thức CHDCND Lào
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan thăm chính thức CHDCND Lào

VOV.VN - Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã sang Vientiane, bắt đầu chuyến thăm chính thức nước CHDCND Lào từ ngày 15-18/10.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan thăm chính thức CHDCND Lào

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan thăm chính thức CHDCND Lào

VOV.VN - Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã sang Vientiane, bắt đầu chuyến thăm chính thức nước CHDCND Lào từ ngày 15-18/10.

Phó Chủ tịch nước nhắn tin ủng hộ Chương trình Trái tim cho em
Phó Chủ tịch nước nhắn tin ủng hộ Chương trình Trái tim cho em

VOV.VN -Tổng kết 7 năm hoạt động chương trình Trái tim cho em, hơn 12 tỷ đồng và 116 ca mổ tim tiếp tục được các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm cam kết đóng góp

Phó Chủ tịch nước nhắn tin ủng hộ Chương trình Trái tim cho em

Phó Chủ tịch nước nhắn tin ủng hộ Chương trình Trái tim cho em

VOV.VN -Tổng kết 7 năm hoạt động chương trình Trái tim cho em, hơn 12 tỷ đồng và 116 ca mổ tim tiếp tục được các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm cam kết đóng góp

Phó Chủ tịch nước dự Đại hội thi đua yêu nước ngành khoa học công nghệ
Phó Chủ tịch nước dự Đại hội thi đua yêu nước ngành khoa học công nghệ

VOV.VN -Phó Chủ tịch nước khẳng định cần thi đua để tăng cường phát minh, sáng tạo, sáng kiến và làm sao rút ngắn nhất khoảng cách giữa phát minh đến ứng dụng.

Phó Chủ tịch nước dự Đại hội thi đua yêu nước ngành khoa học công nghệ

Phó Chủ tịch nước dự Đại hội thi đua yêu nước ngành khoa học công nghệ

VOV.VN -Phó Chủ tịch nước khẳng định cần thi đua để tăng cường phát minh, sáng tạo, sáng kiến và làm sao rút ngắn nhất khoảng cách giữa phát minh đến ứng dụng.