Phó Thủ tướng Lào tiếp công tác đặc biệt Chính phủ Việt Nam

Phó Thủ tướng Lào đánh giá cao việc triển khai có hiệu quả các biên bản thỏa thuận về tăng cường công tác tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam.

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Lào của Ban công tác đặc biệt Chính phủ Việt Nam, do Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban công tác đặc biệt Chính phủ dẫn đầu. Chiều 8/6, Thượng tướng Duangchay Phichith, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào đã tiếp thân mật đoàn Việt Nam.

Đồng chí Duangchay Phichith ân cần thăm hỏi các thành viên trong đoàn và đánh giá cao chuyến công tác của Ban công tác đặc biệt Chính phủ Việt Nam trong bối cảnh Đảng, Chính phủ, nhân dân và lực lượng vũ trang hai nước đang tiến hành nhiều họat động thiết thực chào mừng năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào và kỷ niệm các ngày lễ lớn của hai dân tộc.

Phó Thủ tướng Lào đánh giá cao họat động của Ban công tác đặc biệt Chính phủ hai nước, đã chủ động triển khai có hiệu quả các biên bản thỏa thuận về tăng cường công tác tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam, đã hy sinh tại Lào trong các cuộc kháng chiến trước đây về nước.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Thành Cung đã thông báo với Phó Thủ tướng Lào về kết quả hội đàm giữa Ban công tác đặc biệt Chính phủ hai nước, đồng thời cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Chính phủ và nhân dân các bộ tộc Lào đã tạo điều kiện cho các đoàn quy tập của Việt Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tìm kiếm đồng đội.

Về phần mình, Phó Thủ tướng Lào hứa sẽ chỉ đạo Ban công tác đặc biệt Chính phủ, lãnh đạo các địa phương và lực lượng vũ trang, tạo điều kiện tốt nhất cho các đoàn quy tập của Việt Nam họat động có hiệu quả.

Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam đã hy sinh cuộc sống của mình để giành lại độc lập, tự do và sự phồn vinh cho hai dân tộc Việt Nam và Lào. Sự hy sinh vô giá của các anh hùng liệt sĩ đã thể hiện sinh động tình hữu nghị đặc biệt, vĩ đại, hiếm có trên thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên