Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Ngoại trưởng Nhật Bản

Quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Nhật Bản trong những năm gần đây đã trở thành mối quan hệ đặc biệt mang tính tổng thể

Tiếp tục chuyến thăm chính thức Nhật Bản, chiều 2/7, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp với Ngoại trưởng Nhật Bản Koichiro Gemba.

Tại cuộc gặp, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Ngoại trưởng Gemba đánh giá cao sự phát triển nhanh chóng, toàn diện của quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – Nhật Bản trong thời gian qua. Hai bên nhất trí cần tiếp tục duy trì, thúc đẩy các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao, tăng cường hiệu quả các cơ chế đối thoại giữa hai nước như Ủy ban hợp tác Việt – Nhật, Đối thoại đối tác chiến lược cấp thứ trưởng ngoại giao...

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Ngoại trưởng Nhật Bản Koichiro Gemba.
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Ngoại trưởng Gemba quan tâm chỉ đạo để hai bên tiếp tục phối hợp hiệu quả trong việc triển khai các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước, trong đó có các dự án quan trọng như xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2, phát triển ngành công nghiệp đất hiếm của Việt Nam...

Phó Thủ tướng đánh giá cao việc Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam trong xây dựng chiến lược hợp tác công nghiệp đến năm 2020. Phó Thủ tướng cũng đề nghị hai bên cần tăng cường giao lưu nhân dân, đặc biệt là các hoạt động giao lưu của thanh thiếu niên trong bối cảnh hai nước sẽ tổ chức Năm hữu nghị Việt – Nhật nhân kỷ niệm 40 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2013.

Về phần mình, Ngoại trưởng Gemba cam kết tiếp tục cung cấp ODA giúp Việt Nam phát triển cơ sở hạ tầng, đối phó với biến đổi khí hậu, đồng thời hợp tác trong việc triển khai hiệu quả Hiệp định đối tác kinh tế song phương để thúc đẩy thương mại, đầu tư. Ngoại trưởng Gemba hứa sẽ nghiên cứu đề nghị của Việt Nam về nới lỏng quy định cấp thị thực nhằm tạo điều kiện cho công dân Việt Nam sang học tập làm việc tại Nhật Bản.

Cũng trong ngày hôm nay, Phó Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm trụ sở Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) và dự tọa đàm cấp cao Việt Nam - Nhật Bản về cải cách pháp luật và cải cách tư pháp.

Tại đây, Phó Chủ tịch thường trực Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản Hideaki Domichi cho rằng quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Nhật Bản trong những năm gần đây đã trở thành mối quan hệ đặc biệt mang tính tổng thể trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa. Trong đó, mối quan hệ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực luật pháp và tư pháp có vai trò quan trọng. Do đó phía Nhật Bản đã sắp xếp nhiều chuyên gia giỏi trong lĩnh vực này để trao đổi kinh nghiệm với phía Việt Nam.

Ông Domichi nói: “Chúng tôi được biết chính phủ Việt Nam trong những năm gần đây dựa trên thành quả của quá trình phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế, đang thúc đẩy hơn nữa cải cách tư pháp, bao gồm cả sửa đổi hiến pháp. Trong hơn 15 năm qua Nhật Bản đã đóng góp cho công cuộc hiện đại hóa tư pháp của Việt Nam thông qua mối quan hệ mật thiết giữa Bộ Tư pháp Việt Nam với các chuyên gia về luật pháp của Nhật Bản”.

Tại buổi tọa đàm, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam mong muốn học hỏi những kinh nghiệm của Nhật Bản trong quá trình nghiên cứu sửa đổi Hiến pháp nói riêng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, thực hiện mục tiêu cải cách pháp luật, cải cách tư pháp nói chung.

Theo dự kiến, buổi tọa đàm cấp cao Việt Nam - Nhật Bản về cải cách pháp luật và cải cách tư pháp sẽ kết thúc vào ngày mai (3/7). Ngoài buổi tọa đàm này, Đoàn đại biểu cao cấp Chính phủ Việt Nam sẽ có các buổi trao đổi kinh nghiệm về cải cách pháp luật và tư pháp với Bộ Tư pháp Nhật Bản, chính quyền Tỉnh Aichi ở miền trung Nhật Bản và Trường Đại học Nagoya./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên