Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp Đại sứ Vương quốc Anh

VOV.VN - Chính phủ Anh ủng hộ thúc đẩy quá trình đàm phán và sớm ký kết hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và EU.

Chiều 3/12/2014, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tiếp Đại sứ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland Giles Lever đến chào xã giao nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Đại sứ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland Giles Lever - Ảnh: VGP/Hải Minh
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh hài lòng nhận thấy quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Anh đang phát triển tích cực và toàn diện trên nhiều lĩnh vực như chính trị ngoại giao, kinh tế - thương mại, giáo dục đào tạo…; đánh giá cao việc Bộ Ngoại giao hai nước đã chủ động, tích cực xây dựng, điều phối và đôn đốc các Bộ, ngành triển khai Kế hoạch hành động hàng năm, bảo đảm nội dung của Kế hoạch được thực hiện đúng tiến độ và hiệu quả.

Để đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu, toàn diện và thiết thực hơn trong thời gian tới, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đề nghị hai bên tích cực thúc đẩy các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp hai nước đầu tư, kinh doanh thuận lợi ở địa bàn sở tại; đẩy nhanh triển khai dự án thành lập Trường Đại học Việt - Anh tại Đà Nẵng...

Về hợp tác đa phương, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đề nghị Chính phủ Anh ủng hộ thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam – EU nói chung và hợp tác hai nước nói riêng trong khuôn khổ ASEM, ASEAN – EU và Liên hợp quốc.

Đại sứ Giles Lever bày tỏ vui mừng được quay trở lại công tác tại Việt Nam trên cương vị mới; đánh giá cao những thành tựu kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của Việt Nam; khẳng định Vương quốc Anh luôn coi trọng tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược với Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực chính trị - ngoại giao, kinh tế - thương mại - đầu tư, giáo dục - đào tạo…

Đại sứ Anh nhấn mạnh tầm quan trọng của Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và EU; thông báo Chính phủ Anh ủng hộ thúc đẩy quá trình đàm phán và sớm ký kết Hiệp định này. Đại sứ Giles Lever cũng khẳng định trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, Đại sứ sẽ nỗ lực góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Anh phát triển tích cực, hiệu quả, thực chất và toàn diện, đáp ứng tiềm năng và mong đợi của cả hai bên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại sứ Anh quốc: "Thật tốt khi trở lại!"
Đại sứ Anh quốc: "Thật tốt khi trở lại!"

VOV.VN- Ngài Giles Lever, Đại sứ Anh tại Việt Nam, tâm sự trên blog cá nhân rằng nếu ông dùng một từ để tóm tắt cảm nhận của mình về Việt Nam, về việc trở lại đất nước này, từ đó sẽ là “lạc quan”

Đại sứ Anh quốc: "Thật tốt khi trở lại!"

Đại sứ Anh quốc: "Thật tốt khi trở lại!"

VOV.VN- Ngài Giles Lever, Đại sứ Anh tại Việt Nam, tâm sự trên blog cá nhân rằng nếu ông dùng một từ để tóm tắt cảm nhận của mình về Việt Nam, về việc trở lại đất nước này, từ đó sẽ là “lạc quan”

Đại sứ Anh tại Việt Nam: “Chúng tôi đã sẵn sàng”
Đại sứ Anh tại Việt Nam: “Chúng tôi đã sẵn sàng”

Đại sứ Antony Stokes: Cả London cũng như Vương quốc Anh đã và đang hoàn tất quá trình chuẩn bị chu đáo trong suốt vài năm qua để chờ đợi phút giây khai mạc đêm nay.

Đại sứ Anh tại Việt Nam: “Chúng tôi đã sẵn sàng”

Đại sứ Anh tại Việt Nam: “Chúng tôi đã sẵn sàng”

Đại sứ Antony Stokes: Cả London cũng như Vương quốc Anh đã và đang hoàn tất quá trình chuẩn bị chu đáo trong suốt vài năm qua để chờ đợi phút giây khai mạc đêm nay.

Đại sứ Anh khơi nguồn cảm hứng cho sinh viên Việt Nam
Đại sứ Anh khơi nguồn cảm hứng cho sinh viên Việt Nam

Đại sứ Anh  thảo luận với hơn 500 sinh viên của ĐH Hà Nội nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước.

Đại sứ Anh khơi nguồn cảm hứng cho sinh viên Việt Nam

Đại sứ Anh khơi nguồn cảm hứng cho sinh viên Việt Nam

Đại sứ Anh  thảo luận với hơn 500 sinh viên của ĐH Hà Nội nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Đại sứ Anh và Ba Lan
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Đại sứ Anh và Ba Lan

VOV.VN - Chiều nay (9/7), tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Đại sứ Anh Antony Stokes và Đại sứ Ba Lan Barbara Szymanowska.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Đại sứ Anh và Ba Lan

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Đại sứ Anh và Ba Lan

VOV.VN - Chiều nay (9/7), tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Đại sứ Anh Antony Stokes và Đại sứ Ba Lan Barbara Szymanowska.