Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh thăm Hàn Quốc

Chuyến thăm của Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Ninh nhằm duy trì tiếp xúc thường xuyên, tăng cường hợp tác tin cậy giữa Lãnh đạo hai nước Việt Nam-Hàn Quốc.

Hôm nay (17/5), Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ đi thăm và làm việc tại Hàn Quốc, sau đó tham dự Hội nghị Tương lai châu Á lần thứ 21 tổ chức tại Nhật Bản.

Theo lời mời của Chính phủ Hàn Quốc, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh sẽ thăm đất nước này từ 17- 20/5. Chuyến thăm nhằm duy trì tiếp xúc thường xuyên, tăng cường hợp tác tin cậy giữa Lãnh đạo hai nước; khẳng định mong muốn thúc đẩy phát triển toàn diện quan hệ đối tác hợp tác chiến lược với Hàn Quốc.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh. Ảnh: VGP/Thành Chung

Hai bên cũng tập trung trao đổi một số nội dung hợp tác lớn giữa hai nước trong lĩnh vực đầu tư, thương mại, hợp tác phát triển, tài chính, ngân hàng; tìm hiểu về kinh nghiệm phát triển nông thôn mới của Hàn Quốc (“Phong trào Làng Mới”) và thúc đẩy hợp tác song phương trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cũng trao đổi với phía bạn về các phương hướng lớn triển khai Hiệp định thương mại tự do (FTA) Việt Nam-Hàn Quốc vừa được hai nước ký kết cách đây hơn 10 ngày.

Trong thời gian tại Hàn Quốc, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh sẽ gặp gỡ Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Chung Ui Hwa, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Chiến lược và Tài chính (hiện là Thủ tướng tạm quyền của Hàn Quốc) Choi Kyoung Hwan, Chủ tịch Hiệp hội doanh nhân Hàn Quốc Chang Soo Huh, Chủ tịch Ủy ban dịch vụ tài chính Hàn Quốc Yim Jong Young, các Bộ trưởng thuộc Chính phủ Hàn Quốc và một số doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng cùng đoàn công tác cũng có buổi làm việc với Chủ tịch Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc Kim Young Mok và Liên minh các hợp tác xã Hàn Quốc để tìm hiểu về phong trào Làng mới và thăm một điển hình trong lĩnh vực này. Việc tham khảo, học hỏi kinh nghiệm của bạn trong xây dựng nông thôn mới sẽ có nhiều ý nghĩa với Việt Nam khi Nhà nước sẽ dồn rất nhiều nguồn lực để thực hiện phong trào này trong một, hai năm tới.

Tại Nhật Bản, trong ngày 21/5, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh sẽ dự và có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị tương lai châu Á lần thứ 21 có chủ đề: “Châu Á từ sau năm 2015: Các nhiệm vụ cho hòa bình và thịnh vượng lâu dài”. Đây là sự kiện thường niên do Báo Nikkei tổ chức, thường xuyên được lãnh đạo Chính phủ Việt Nam nhận lời mời tham dự.

Trong các ngày tiếp theo, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cũng có nhiều buổi tiếp, gặp gỡ song phương với lãnh đạo một số cơ quan của Nhật Bản như: Chủ tịch Ủy ban điều hành Hạ viện (Liên minh Nghị sỹ Nhật-Việt) Hayashi, lãnh đạo Bộ Nông lâm thủy sản, Bộ Kinh tế thương mại và công nghiệp, tiếp Chủ tịch Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) Akihiro Tanaka, Chủ tịch Ủy ban Kinh tế Nhật-Việt của Liên đoàn kinh tế Nhật Bản Kyohei Takahashi, Phó Chủ tịch Tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản Satoshi Miyamoto.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cũng dành thời gian tiếp lãnh đạo một số Tập đoàn kinh tế của Nhật Bản và thăm một số cơ sở sản xuất nông nghiệp. Dự kiến trong khuôn khổ Hội nghị Tương lai châu Á, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh sẽ có buổi gặp Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.

Với các hoạt động tại Hội nghị Tương lai châu Á của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Việt Nam tiếp tục thể hiện vai trò tích cực của mình trong khu vực thông qua việc thảo luận và trao đổi với các nhà lãnh đạo khu vực về tương lai hòa bình và thịnh vượng của châu Á; tìm hiểu nhận định của quốc tế và trao đổi về sự phát triển của châu Á nói chung, Đông Nam Á nói riêng sau khi Cộng đồng kinh tế ASEAN được thành lập.

Bằng các hoạt động tiếp xúc song phương, Việt Nam muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng với Nhật Bản, đặc biệt trên lĩnh vực kinh tế, đầu tư, nông nghiệp; nghiên cứu các mô hình nông thôn mới, thúc đẩy đầu tư của doanh nghiệp Nhật Bản vào Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp phụ trợ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam - Hàn Quốc tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược
Việt Nam - Hàn Quốc tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định: Việt Nam không ngừng củng cố và thúc đẩy quan hệ hợp tác chiến lược với Hàn Quốc.

Việt Nam - Hàn Quốc tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược

Việt Nam - Hàn Quốc tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định: Việt Nam không ngừng củng cố và thúc đẩy quan hệ hợp tác chiến lược với Hàn Quốc.

Chủ tịch nước tiếp Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc
Chủ tịch nước tiếp Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc

VOV.VN -Chủ tịch nước tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.

Chủ tịch nước tiếp Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc

Chủ tịch nước tiếp Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc

VOV.VN -Chủ tịch nước tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc sẽ thăm chính thức Việt Nam
Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc sẽ thăm chính thức Việt Nam

Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Hàn Quốc sẽ sang thăm chính thức Việt Nam từ ngày 17 đến ngày 21/3.

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc sẽ thăm chính thức Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc sẽ thăm chính thức Việt Nam

Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Hàn Quốc sẽ sang thăm chính thức Việt Nam từ ngày 17 đến ngày 21/3.

Thủ tướng kết thúc thành công chuyến thăm, làm việc tại Hàn Quốc
Thủ tướng kết thúc thành công chuyến thăm, làm việc tại Hàn Quốc

VOV.VN -Trong chuyến đi, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tham dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 25 năm quan hệ Đối thoại ASEAN-Hàn Quốc và thăm, làm việc tại Hàn Quốc. 

Thủ tướng kết thúc thành công chuyến thăm, làm việc tại Hàn Quốc

Thủ tướng kết thúc thành công chuyến thăm, làm việc tại Hàn Quốc

VOV.VN -Trong chuyến đi, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tham dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 25 năm quan hệ Đối thoại ASEAN-Hàn Quốc và thăm, làm việc tại Hàn Quốc. 

Việt Nam là đối tác hàng đầu trong chính sách ODA của Hàn Quốc
Việt Nam là đối tác hàng đầu trong chính sách ODA của Hàn Quốc

VOV.VN -Chuyến thăm của Thủ tướng đến Hàn Quốc lần này có ý nghĩa quan trọng trong việc củng cố sự tin cậy về mặt chính trị, thúc đẩy hợp tác song phương.

Việt Nam là đối tác hàng đầu trong chính sách ODA của Hàn Quốc

Việt Nam là đối tác hàng đầu trong chính sách ODA của Hàn Quốc

VOV.VN -Chuyến thăm của Thủ tướng đến Hàn Quốc lần này có ý nghĩa quan trọng trong việc củng cố sự tin cậy về mặt chính trị, thúc đẩy hợp tác song phương.

Việt Nam - Hàn Quốc thúc đẩy giao lưu mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực
Việt Nam - Hàn Quốc thúc đẩy giao lưu mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực

VOV.VN - Tối 12/12, tại Hà Nội, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tại Việt Nam tổ chức Đêm hữu nghị Việt - Hàn KOICA 2014.

Việt Nam - Hàn Quốc thúc đẩy giao lưu mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực

Việt Nam - Hàn Quốc thúc đẩy giao lưu mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực

VOV.VN - Tối 12/12, tại Hà Nội, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tại Việt Nam tổ chức Đêm hữu nghị Việt - Hàn KOICA 2014.

Thủ tướng tiếp Bộ trưởng Thương mại, Công nghiệp & Năng lượng Hàn Quốc
Thủ tướng tiếp Bộ trưởng Thương mại, Công nghiệp & Năng lượng Hàn Quốc

VOV.VN - Hiệp định thương mại tự do được ký kết là một bước ngoặt trong quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Hàn Quốc

Thủ tướng tiếp Bộ trưởng Thương mại, Công nghiệp & Năng lượng Hàn Quốc

Thủ tướng tiếp Bộ trưởng Thương mại, Công nghiệp & Năng lượng Hàn Quốc

VOV.VN - Hiệp định thương mại tự do được ký kết là một bước ngoặt trong quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Hàn Quốc

Việt Nam - Hàn Quốc chính thức ký Hiệp định Thương mại tự do
Việt Nam - Hàn Quốc chính thức ký Hiệp định Thương mại tự do

VOV.VN - Đại diện Hàn Quốc nhấn mạnh thông qua việc ký FTA, 2 nước hoàn toàn có thể đạt kim ngạch thương mại 2 chiều 70 tỷ USD vào năm 2020.

Việt Nam - Hàn Quốc chính thức ký Hiệp định Thương mại tự do

Việt Nam - Hàn Quốc chính thức ký Hiệp định Thương mại tự do

VOV.VN - Đại diện Hàn Quốc nhấn mạnh thông qua việc ký FTA, 2 nước hoàn toàn có thể đạt kim ngạch thương mại 2 chiều 70 tỷ USD vào năm 2020.