PTT Hoàng Trung Hải gặp đại biểu các sư đoàn ở Tây Nguyên

Phó Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao những hy sinh , đóng góp của các cán bộ, chiến sĩ trong thời chiến cũng như thời bình.

Chiều nay (13/10), tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã thân mật tiếp Đoàn đại biểu các Sư đoàn 331, 333 (Quân khu 5), 359 (Quân khu 4), nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày 3 Sư đoàn sáp nhập vào Liên hiệp các xí nghiệp Cà phê Việt Nam (13/10/1982 – 13/10/2012).

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã ghi nhận và đánh giá cao những hy sinh và đóng góp to lớn của các cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 331, 333, 359 trong suốt 30 năm qua cho sự phát triển của ngành cà phê nói riêng và ngành nông nghiệp Việt Nam nói chung.

Phó Thủ tướng nêu rõ: 30 năm qua, các cán bộ, chiến sĩ của Sư đoàn 331, 333, 359 đã xây dựng được một vùng cà phê tại Tây Nguyên vào hạng nhất, nhì của thế giới, đồng thời đã tạo ra một động lực kinh tế mới cho vùng Tây Nguyên.

Ngoài trồng cà phê, 3 Sư đoàn 331, 333, 359 còn tham gia trồng hàng ngàn ha cao su, lúa nước và mía đường ở vùng Tây Nguyên.

Các cán bộ, chiến sĩ của ba Sư đoàn đã hoàn thành tốt cả hai nhiệm vụ chiến lược của Đảng, Nhà nước giao, đó là vừa chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, vừa đóng góp xây dựng đất nước nói chung và vùng Tây Nguyên nói riêng.

Phó Thủ tướng mong muốn các cán bộ, chiến sĩ của 3 Sư đoàn và gia đình sẽ tiếp tục có những sáng kiến đóng góp để ngành cà phê Việt Nam ngày càng phát triển trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng lưu ý Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tổng Công ty Cà phê Việt Nam cần tiếp tục quan tâm và giữ mối liên hệ chặt chẽ với các cán bộ, chiến sĩ của ba Sư đoàn 331, 333, 359.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên